Xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm, Việt Nam nghĩ cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/tk4eZkW3_Os

Ngày 5/5, VOA Tiếng Việt có bản tin “Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ rơi tự do tới gần 60% trong 4 tháng đầu năm”.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ giảm sâu tới 51% trong tháng 4/2023. Trong khi đó, tính tổng cộng 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ ước tính chỉ đạt 418 triệu đô la, tương đương một cú rơi tự do tới hơn 57% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu được công bố trên trang web của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Vì vậy, theo VOA, vào tháng 4, trong số các thị trường nhập khẩu nhiều thủy sản của Việt Nam, Mỹ chỉ còn đứng ở vị trí thứ 3, sau Nhật Bản và Trung Quốc.

VASEP nói rằng nguyên nhân đưa đến các con số ảm đạm kể trên là thị trường Mỹ “ngày càng lún sâu vào tình trạng giá thực phẩm tăng, tiêu thụ giảm”.

Các gia đình Mỹ đã quá “ngao ngán” với thực trạng giá thực phẩm lên quá cao. Giờ đây, người dân Mỹ đã tính tới việc cắt giảm chi tiêu cả những mặt hàng giá trị thấp, họ mua ít hàng tạp hóa không thiết yếu hơn, mua số lượng lớn và các sản phẩm không có thương hiệu và tập trung vào các mặt hàng chủ lực”, theo bài viết có tiêu đề “Xuất khẩu thủy sản tháng 4/2023 tiếp tục giảm 28%” đăng trên website của VASEP hôm 5/5.

Một số người thậm chí còn mua và ăn ít hơn. Người tiêu dùng đang tìm cách chỉ chi tiêu cho những hàng hóa mà họ thực sự cần”, bài viết nói tiếp về người Mỹ.

Trên bình diện rộng hơn, bài viết của VASEP cho hay tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới tiếp tục sụt giảm và riêng trong tháng 4 đã giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 810 triệu đô la. Còn tính lũy kế trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt trên 2,6 tỷ đô la, thấp hơn 31% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thủy sản vẫn bị áp lực nặng nề vì thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu sụt giảm mạnh trong khi sản xuất, chế biến trong nước bị gánh nặng chi phí sản xuất tăng cao, nhất là thức ăn, con giống và các chi phí cơ bản khác”, VASEP chỉ ra các yếu tố tác động.

Hình: Bài trên VOA

Theo quan sát của VOA, xuất khẩu thủy sản nói riêng của Việt Nam sang Mỹ giảm là một phần trong tình trạng tổng xuất khẩu nói chung của Việt Nam sang Mỹ đã đi xuống từ đầu năm đến nay.

Con số thống kê do Bộ Công thương Việt Nam công bố hôm 5/5 cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 28,45 tỷ đô la, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cùng ngày 5/5, báo Công Thương cho biết, xuất khẩu hàng hóa đã giảm hầu khắp các khu vực kinh tế, cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu nói chung đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn do những bất ổn nói chung trên thị trường thế giới.

Theo báo Công Thương, Bộ Công Thương xác định sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến các thị trường mới nổi, thị trường còn tiềm năng, như: Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ La tinh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu… và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tăng trưởng khả quan như ASEAN.

Tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 4 vừa diễn ra, Bộ Công thương đã xác định thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Họ khẳng định, Trung Quốc hiện vẫn là nước đông dân nhất thế giới và có truyền thống văn hóa, tập quán tiêu dùng tương đồng với người Việt, cũng như có quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam từ ngàn đời nay. Trung Quốc cũng đã có thỏa thuận hợp tác song phương với Việt Nam và là thành viên trong các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Việt Nam Trung Quốc, ASEAN, Trung Quốc, RCEP… Như vậy, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là ưu tiên trong chính sách thương mại của Việt Nam.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có ý thức thoát Trung, cho dù có bị Trung Quốc o ép, lấn chiếm bao nhiêu đi nữa. Khi gặp khó khăn, việc đầu tiên giới lãnh đạo nghĩ tới là dựa dẫm vào Trung Quốc.

Hình: Bài trên báo Công Thương

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phan Văn Mãi giam không án đối với Nguyễn Phương Hằng đến bao giờ?

>>> Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Đại tướng, chuột dám vờn mèo!

>>> Thủ tướng gia cố quân đội, củng cố “tuyến phòng thủ” trước ông Tổng

>>> Đại gia gặp đại hạn, sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên bị “họa đất vùi”?

Những lo ngại cho cô giáo Lê Thị Dung…


Kasse animation 7.8.2023