Đại gia gặp đại hạn, sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên bị “họa đất vùi”?

Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ của Cafe Trung Nguyên nổi tiếng, là đại gia khiến báo giới hao tổn khá nhiều bút mực trong thời gian qua. Từ việc kiện cáo ly dị với vợ cũ, cho đến những câu nói trở thành trend của xã hội, rằng “tiền nhiều để làm gì?”. Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là một đại gia sưu tầm siêu xe nổi tiếng.

Gần đây, không biết vô tình hay cố ý mà mạng xã hội đã nổi lên tin đồn ông Vũ hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vy. Tin đồn này vẫn không thấy ông Vũ lên tiếng, chỉ thấy cô Hoa hậu phản bác. Phản bác là lẽ bình thường, đó là phản ứng tự vệ của những người dính vào tin đồn.

Ông Trần Quý Thanh bị còng tay giải đi vì tham “ăn đất”

Mới đây, báo chí trong nước cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân, liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh ở TP Buôn Ma Thuột, do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư.

Được biết, ngay từ năm 2016, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi đó, đã ký quyết định chấp thuận cho Trung Nguyên đầu tư dự án khu đô thị Suối Xanh, với diện tích 45 hecta, chia làm 2 giai đoạn.

Sau đó một năm, tháng 10/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định giao không qua đấu giá hơn 19,3 ha đất (giai đoạn 1) cho Công ty Trung Nguyên. Theo quy định, thời điểm xác định giá đất phải cùng với thời điểm giao đất. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao đất trước, một năm sau mới định giá.

Điều kỳ lạ là, một năm sau nữa, vào tháng 10/2018, tỉnh Đắk Lắk lại cho khảo sát giá đất một lần nữa, nhưng giá sau lại còn thấp hơn giá trước.

Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như Tân Hiệp Phát của ông Trần Qúi Thanh, đều là công ty sản xuất. Tuy nhiên, vì lòng tham mà ông Trần Quý Thanh nhảy sang mảng đất đai, và đã bị “đất vùi lấp”, khiến giờ này ông Trần Qúi Thanh đang phải ngồi tù. Đất đai dễ làm giàu thật, nhưng nó cũng vùi dập không ít đại gia.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhảy sang lĩnh vực đất đai và cũng gặp rắc rối

Đặng Lê Nguyên Vũ rất thành công trong ngành sản xuất cafe thương phẩm, tuy nhiên, có vẻ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đang bước theo vết xe đổ của cha con ông Trần Qúi Thanh. Ông Trần Qúi Thanh chỉ dính đến đất đai của dân, còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang dính đến sai phạm đất đai liên quan đến quyết định của quan chức cấp tỉnh, nên rủi ro cao hơn rất nhiều.

Xem ra, năm 2023 là năm đại hạn cho các đại gia. Tình hình kinh doanh của Novaland, Vinhomes, Sun Group vv.. hiện nay đang gặp khó khăn. Khó nhất là huy động vốn. Đất đai là vấn đề mà Thanh tra Chính phủ thường hay soi nhiều nhất, vậy nên, đại gia nào từng bắt tay với quan chức làm sai, thì coi chừng bị quẳng vào lò chung với họ.

Các ngành sản xuất mới là trụ cột cho nền kinh tế, xây dựng được doanh nghiệp loại này là người có năng lực thực sự. Loại doanh nghiệp này chậm tăng trưởng nhưng thường bền vững. Những nền kinh tế mạnh của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan đều dựa vào sản xuất. Không một cường quốc nào giàu lên bằng bất động sản sản cả. Ngành bất động sản thì quốc gia nào cũng có, nhưng không quốc gia nào bị phụ thuộc vào nó quá nhiều như Việt Nam.

Làm giàu bằng bất động sản kiểu Việt Nam là loại hút máu. Những đại gia lấy đất giá bèo, rồi xây dựng nhà cửa, rồi thổi giá chất ngất để làm giàu. Muốn thành công ở ngành này thì, hoặc là phải cấu kết với quan chức, hoặc dùng sức mạnh đồng tiền như cách ông Trần Quý Thanh chèn ép người khác. Cách làm này có thể mang lại nhiều món lợi lớn trước mắt, nhưng nó tiềm ẩn mối nguy. Bởi đó là những cách làm ăn thất đức và thậm chí là phi pháp.

Ông Trần Qúi Thanh gặp rắc rối với đất đai từ nhiều năm trước và giờ đây ông ấy đã phải ngồi tù. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng tương tự, những vấn đề từ 2016, 2017, đến nay bị khui ra. Có lẽ ông Vũ sẽ là một Trần Quý Thanh thứ nhì? Bị “họa đất vùi”?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/lam-ro-vu-giao-sai-hang-chuc-hecta-dat-o-dak-lak-post729416.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023