Bên trong trại giam kiểu Đức Quốc xã của Nga, người Ukraine ‘bị buộc phải làm việc hoặc chiến đấu’ và những người nhiễm bệnh bị ‘bỏ mặc cho chết’

Trẻ em Ukraine được thả khỏi các trại ‘cải tạo’ của Nga

Hàng nghìn người Ukraine đang bị giam giữ trong các trại lọc máu “kiểu Đức Quốc xã” lạnh lẽo của Putin, nơi họ “bị buộc phải làm việc hoặc chiến đấu ở tiền tuyến” và “những người ốm yếu thì bị bỏ mặc cho chết.”

Một báo cáo ám ảnh được chia sẻ với The Sun bởi trang web điều tra quân sự Ukraine Molfar đã tiết lộ điều kiện gây sốc của các trại tạm giam được so sánh với các khu ổ chuột tàn bạo của người Do Thái trong Thế chiến 2.

Theo Cơ quan Thanh tra Nhân quyền Ukraine ở Lyudmyla Denisov, một mạng lưới các trại giam giữ đã được thiết lập trên khắp các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine để “lọc” dân thường.

Những người bị trục xuất bị lấy dấu vân tay, kiểm tra điện thoại và lấy tài liệu khi đến nơi với mục đích phát hiện ra các chiến binh Ukraine – nhiều người trong số họ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Những người ở lại được cấp giấy chứng nhận cho phép họ đi lại trong các khu vực xung quanh trại hoặc ra vào thành phố – trong khi những người khác được đưa lên tàu hỏa và đưa đến những vùng xa xôi của Nga, báo cáo cho biết.

Những hình ảnh gây sốc từ bên trong các trại cho thấy mọi người chen chúc trong lều và các tòa nhà trống, một số bị bỏ đói chỉ với một bữa ăn mỗi ngày.

Các báo cáo cũng cho thấy bệnh lao lan tràn khắp các trại, với những người nhiễm bệnh bị nhốt trong phòng tập thể dục của trường và bị từ chối chăm sóc y tế thiết yếu.

Nga đã phủ nhận việc buộc người Ukraine phải di chuyển đến Nga thông qua các trại và tuyên bố rằng việc trục xuất thay vào đó là sơ tán.

Các trại chia sẻ những điểm tương đồng gây sốc với các khu ổ chuột của người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, nơi hàng triệu người bị cách ly và ngược đãi trước khi bị đưa lên tàu hỏa và gửi đến các trại tử thần của Hitler.

Nhiều người chết vì bệnh tật và đói khát hoặc bị giết bởi những tên lính SS độc ác trên khắp 1.142 khu ổ chuột ở các vùng lãnh thổ phía đông bị Đức Quốc xã chiếm đóng.

Một nguồn tin độc quyền của tờ Sun lạnh lùng đã tiết lộ các tài liệu gián điệp rùng rợn bị rò rỉ, cho thấy kế hoạch “tẩy sạch hoàn toàn” Ukraine của Putin trong nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Các mệnh lệnh từ bên trong cơ quan tình báo FSB của Nga đến “từ cấp cao nhất” và nói về “khủng bố từng nhà,” nơi “mọi người sẽ bị giam giữ tại nhà của họ vào ban đêm trong thời gian giới nghiêm và chuyển đến các lãnh thổ của Nga – trại tập trung và tệ hơn.”

Mỗi lần lực lượng của Putin bị đẩy lùi, lại có thêm bằng chứng về nỗi kinh hoàng mà họ gây ra cho người dân Ukraine.

Những ngôi mộ tập thể của thường dân bị quân đội Nga tàn sát, những người khác bị đưa đến chỗ chết dưới họng súng, các phòng tra tấn và nỗi thống khổ triền miên của các bậc cha mẹ Ukraine có con bị bắt cóc, tất cả đều là bằng chứng cho kế hoạch của Putin.

Một cuộc điều tra của Sun cũng đào sâu vào đường dây bắt cóc trẻ em xấu xa của Putin, những kẻ đang biến những đứa trẻ Ukraine thành “thây ma Nga” trong các “trại cải tạo” kiểu Đức Quốc xã.

Trẻ em bên trong các trại được cho là đã trải qua quá trình “zombit hóa thông tin” để loại bỏ gốc tễ Ukraine của chúng và biến chúng thành “thân Nga.”

Trong một cuộc họp của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc năm ngoái, đại diện của Liên Hợp Quốc tại Ukraine Serhiy Kyslytsia đã so sánh việc buộc người Ukraine phải tái định cư trong các trại như vậy với các hành động của Đức Quốc xã.

Trại địa ngục

Có vẻ như các kế hoạch nham hiểm của Putin hiện đang được thực hiện ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine sau khi quân đội của ông ta thất bại trong việc chiếm Kyiv trong vài ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, báo cáo cho thấy.

Hầu hết các trung tâm giam giữ xuất hiện ở khu vực Donetsk đã được thiết lập bên trong các trường học cũ, nhà thi đấu thể thao, đồn cảnh sát và trung tâm cộng đồng.

Hình ảnh cho thấy những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em từ Mariupol bị ném bom tại một trại ở Donetsk đang co ro trong những chiếc lều sẵn sàng để “đăng ký.

Hãng thông tấn Nga TASS tuyên bố rằng những người cứu hộ Nga anh hùng ở đó đã cung cấp điện thoại của chính họ để những người tị nạn có thể gọi cho người thân ở trại, với ba bữa ăn mỗi ngày được cung cấp và sự chăm sóc “suốt ngày đêm” từ các bác sĩ và nhà tâm lý học.

Tuy nhiên, báo cáo gây sốc từ Molfar đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác về các điều kiện bên trong những “khu ổ chuột” bệnh hoạn của Putin.

Một trại tạm giam ở Mariupol được cho là đã giam giữ một số lượng lớn đàn ông trong hai tuần, chỉ cho họ một bữa ăn mỗi ngày trong khi họ bị buộc phải ngủ trên sàn nhà và hành lang.

Gây sốc hơn nữa là các báo cáo về sự bùng phát bệnh lao trong số những người bị giam giữ, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn giống như bệnh cúm có thể gây tử vong nếu không được điều trị.

Theo báo cáo, những người mắc bệnh lao đang bị giam giữ tại trường Bezimenne, gần thành phố Mariupol, đã bị nhốt trong phòng tập thể dục của trường hiện được sử dụng làm khu cách ly.

Người ta cho rằng những người bệnh đã bị từ chối chăm sóc y tế và bị bỏ mặc cho đến chết sau khi bị mắc kẹt bên trong.

Bất cứ ai cố gắng trốn chạy đều bị giam giữ và đánh đập cùng với một người đàn ông được cho là đã chết vì vết thương của anh ta tại một trại ở làng Kozatske.

Vào tháng 12, Văn phòng Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc báo cáo rằng các cơ quan an ninh Nga đã cưỡng bức biến mất một phụ nữ không thực hiện được “quy trình lọc.”

Các trại tị nạn nham hiểm cũng đã xuất hiện ở nhiều vùng của Nga, với nhiều trại được đặt tại một địa điểm được sử dụng để phá hủy vũ khí hóa học trong những năm 50 và 60.

Hơn 65.000 mẫu rừng tại Leonidovka được cho là đã bị ô nhiễm do việc tháo dỡ vũ khí, nơi nước, đất và hệ thực vật đều cho kết quả dương tính với asen và các kim loại nặng độc hại khác.

Việc ra vào trại của họ được kiểm soát bằng các hình ảnh cho thấy địa điểm được bao quanh bởi hàng rào cao và một cổng ra vào duy nhất.

Người Ukraine cũng được “cung cấp việc làm” tại các trại trước khi được đưa lên các chuyến tàu đến các vùng xa xôi của Nga như Rostov và Krasnodar.

Họ được cho là đã nhận được các tài liệu cấm họ rời khỏi Nga trong hai năm với một số tài liệu được gửi đến tận Siberia và Vòng Bắc Cực, theo báo cáo từ Ukraine.

Phát biểu với trang tin Ukraine Ukrinform, bà Lyudmila Denisova cho biết một nhân chứng báo cáo rằng 300 người Ukraine đã được đưa lên một chuyến tàu đi Siberia.

Việc trục xuất hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ bị chiếm đóng cấu thành tội ác chiến tranh theo Công ước Geneva năm 1949.

Theo Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine về Nhân quyền, ít nhất 2 triệu 800 nghìn người Ukraine đã bị trục xuất đến hoặc buộc phải đến Nga kể từ tháng 2 năm 2022.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng có 2,5 triệu người Ukraine đã bị cưỡng bức sang Nga.

Chỉ vài ngày trước, Putin đã ký một sắc lệnh cho phép người Ukraine sống ở các khu vực do Nga kiểm soát có cơ hội trở thành công dân Nga.

Nhưng những người từ chối sẽ được coi là công dân nước ngoài và có thể khiến họ có nguy cơ bị trục xuất.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar tuần này đã cáo buộc Nga cố gắng thay đổi cái mà bà gọi là “bản chất sắc tộc” của lãnh thổ bị chiếm đóng bằng cách đưa những người định cư từ các vùng xa xôi của Nga vào trong khi trục xuất những người bị nghi ngờ thân Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phan Văn Mãi giam không án đối với Nguyễn Phương Hằng đến bao giờ?

>>> Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Đại tướng, chuột dám vờn mèo!

>>> Thủ tướng gia cố quân đội, củng cố “tuyến phòng thủ” trước ông Tổng

>>> Đại gia gặp đại hạn, sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên bị “họa đất vùi”?

Việt Nam vô lý và độc đoán khi can thiệp vào việc Australia phát hành đồng xu có in cờ vàng ba sọc đỏ


Kasse animation 7.8.2023