Bộ Công Thương thành chợ trời, trên dưới tranh ăn bất chấp hậu quả

Ở bản tin trước đây, chúng tôi đã đưa tin về sự mâu thuẫn giữa Bộ Công thương và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Sự mâu thuẫn này nếu không giải quyết, có thể nó sẽ dẫn tới nguy cơ mất an ninh năng lượng cho nền kinh tế. Từ cấp Bộ đến cấp doanh nghiệp trực thuộc, cứ vì tranh nhau những miếng ăn mà gây ra mâu thuẫn. Nếu tình hình này nếu kéo dài, không sớm thì muộn, nền kinh tế Việt Nam sẽ gánh thiệt hại nặng nề.

Đơn vị chủ quản trực tiếp của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhà máy lọc dầu Dung Quốc là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – tức PetroVietnam. Tình hình hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam có hoàn cảnh tương tự nhau, tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dọa Bộ Công thương

Nếu nói PetroVietnam là ông trùm ngành lọc dầu, thì Petrolimex là ông trùm về xăng dầu nhập khẩu. Hai ông lớn này đều trực thuộc Bộ Công thương và cả 2 doanh nghiệp này đang gặp vấn đề. Họ đang dùng sinh mạng nền kinh tế Việt Nam làm điều kiện để mặc cả. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang mặc cả với Bộ Công thương, còn Petrolimex thì đang mặc cả với hệ thống bán lẻ xăng dầu trên toàn Việt Nam.

Mới đây, báo chí nhà nước cho biết, với doanh thu gần 3 tỷ USD, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex báo lãi gấp rưỡi cùng kỳ, nắm giữ hơn 16.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Petrolimex đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, với doanh thu thuần đạt 67.432 tỷ đồng (tương đương 2,9 tỷ USD), tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Petrolimex lãi khủng, trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ xảy ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu.

Petrolimex lãi khủng trong lúc dân thiếu hụt xăng dầu, điều đó cho thấy, Petrolimex đã có chính sách trục lợi đối với cấp phân phối thấp hơn, và đó là lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số tỉnh trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua.

Khi Chính phủ thả nổi không đưa vào tầm kiểm soát, thì tất nhiên xảy ra hiện tượng “cá lớn nuốt cá bé”. Với tư cách là cá mập trong ngành xăng dầu, Petrolimex đã nuốt những nhà bán lẻ xăng dầu như thế nào?

Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, giải thích tình hình các cây xăng đóng cửa không bán, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, họ bị áp dụng chính sách chiết khấu xăng dầu 0 đồng. Kinh doanh không có lời nên họ buộc phải đóng cửa.

Phận nhà bán lẻ xăng dầu như là trên đe dưới búa. Chính sách chiết khấu 0 đồng đã làm lợi cho các nhà nhập khẩu xăng dầu, nhưng làm cho các nhà bán lẻ, tức các trạm xăng dầu không có lời. Hay nói đơn giản là cách làm này chính là sự tước đoạt từ cá bé để vỗ béo cho cá mập như Petrolimex.

Petrolimex thì có lời nhiều, dân thì cực khổ chực chờ đổ xăng, gây ra hiện tượng lãng phí tài sản tiền bạc và thời gian của người dân. Những doanh nghiệp nhà nước lâu nay ỷ lại, họ là con cưng, họ tự áp đặt những luật chơi đối với lĩnh vực mà họ đang kinh doanh. Kết quả, chỉ có những con cá lòng tong là thiệt hại, chỉ có những đứa con cưng của chính quyền là có lợi.

Nhìn lại bức tranh của Bộ Công thương thì có thể nói, nó bát nháo hơn bao giờ hết. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì cãi vã với Bộ Công thương cũng vì chuyện tiền nhiều tiền ít. Còn Petrolimex thì thoải mái siết cổ tầng dưới để có được bản báo cáo tài chính đẹp.

Nhờ ép được nhà bán lẻ nên Petrolimex lãi khủng

Với tình hình Bộ Công thương như thế này, không biết ông Bộ trưởng sẽ giải quyết thế nào. Với tình hình lộn xộn này, một nhà quản trị tốt chưa biết có xử lý được không, chứ nói chi đến một ông Bộ trưởng khả năng hạn chế như ông Nguyễn Hồng Diên.

Chọn hồng hơn chuyên là như thế, vị trí cần người có kiến thức và có năng lực, Đảng Cộng sản lại nâng đỡ một con người có lý lịch đỏ, nhưng năng lực hạn chế ngồi vào. Hậu quả toàn dân gánh.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cafef.vn/doanh-thu-gan-3-ty-usd-petrolimex-bao-lai-gap-ruoi-cung-ky-nam-giu-hon-16000-ty-dong-tien-va-tien-gui-188230502225626538.chn

https://tuoitre.vn/chiet-khau-xang-dau-0-dong-nhieu-cay-xang-treo-bang-het-xang-20230130145343595.htm

 

Kasse animation 7.8.2023