Nước mắt “giả tạo” của Trấn Thành cuốn bay show diễn hái ra tiền

Trấn Thành vốn là kịch sĩ có trường lớp, anh ta có thể làm nước mắt hay nặn ra nụ cười một cách dễ dàng, mà không cần phải cố gắng. Người bình thường, cảm xúc sẽ điều khiển thái độ. Ví dụ với người thường, họ không dễ cười, không dễ khóc, bởi không có cảm xúc buồn thì có cố thế nào nước mắt vẫn không thể chảy ra được.

Nếu là giọt nước mắt chân thành, người ta có thể làm cho những người chứng kiến rơi nước mắt theo họ, đấy là sự đồng cảm. Ví dụ như, một người dân bị mất mát lớn trong thiên tai, họ rơi nước mắt vì mất mát không thể bù đắp. Đấy là nước mắt thật lòng, những giọt nước mắt này rất dễ lay động lòng người, và đó là lý do tại sao những nhà hảo tâm thường rất dễ dốc hầu bao ra để cứu trợ thiên tai.

Lạm dụng chuyên môn đóng kịch, Trấn Thành đã bị phản tác dụng

Kịch sĩ gian tà là những người nắm bắt cơ hội rất nhạy. Khi nước mắt của nạn nhân làm lay động xã hội, thì các ca sĩ, các nghệ sĩ nhảy vào quyên góp. Có người quyên góp được 10 thì làm từ thiện một ít rồi bỏ túi một ít, có người trắng trợn hơn thì quyên góp 10 bỏ túi cả 10, không làm từ thiện đồng nào. Trò làm giàu bất nhân này đã bị bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt và rất nhiều nghệ sĩ bẩn đã căm thù bà Phương Hằng thấu xương.

Trấn Thành là người dính đến vụ lùm xùm từ thiện, anh ta kêu gọi từ thiện 4,7 tỷ đồng, nhưng không đi phát. Bị cư dân mạng đặt câu hỏi, anh ta ban đầu nói đã chuyển cho Thủy Tiên để làm từ thiện. Phía Thuỷ Tiên đưa ra sao kê không có dấu tích của Trấn Thành, và sau đó, anh ta lại nói đã gửi số tiền này cho mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hỗ trợ người dân miền Trung. Và thế là vụ này bị chìm xuồng.

Những năm gần đây, Trấn Thành phất lên nhờ làm phim. Nhờ đó mà tài sản anh ta tăng lên hàng trăm tỷ đồng. Sự thành công này là hiếm hoi trong giới nghệ sĩ. Trước đây, diễn viên kịch Phước Sang cũng rất thành công với vai trò là chủ hãng phim, tuy nhiên sau đó nghệ sĩ này đã sạt nghiệp.

Phim “Đức Vua – Hào Quang rực rỡ” là một tác phẩm ngông cuồng của Đàm Vĩnh Hưng. Với thái độ muốn xưng đế, ca sĩ này đã chọc tức xã hội và tất nhiên hứng lấy búa rìu dư luận. Trấn Thành với vai trò là kịch sĩ đã rơi nước mắt, tôn vinh một loại sản phẩm thể hiện bản chất vĩ cuồng của ca sĩ Đàm. Tất nhiên, nước mắt tôn vinh những cái xấu là nước mắt giả tạo.

Khi anh đã dùng kỹ năng đóng kịch để tôn vinh cái xấu, con người anh đã thể hiện sự giả tạo công khai, và chính điều đó đã làm cho khán giả không đồng tình. Đây là một phản ứng rất tốt của xã hội Việt Nam, xã hội đã bị cái xấu giày xéo trong nhiều năm qua. Xã hội này đã bùng lên sức đề kháng để chống lại cái xấu.

Khán giả đưa nghệ sĩ lên thì khán giả cũng có thể nhấn chìm sự nghiệp của nghệ sĩ. Sự chân thành mới bền vững, còn sự giả tạo thì luôn luôn phù phiếm. Trấn thành đã dùng nước mắt giả tạo để dẫn dắt xã hội và anh đã phải trả giá.

Mới đây, chương trình “Siêu tài năng nhí” của Đài Truyền Hình TP. HCM – HTV đã giới thiệu MC Đại Nghĩa thay Trấn Thành. Đây là show truyền hình ăn khách. Đài Truyền hình muốn mời Trấn Thành là để hút khán giả, nhưng sau vụ nước mắt giả tạo, đài Truyền hình đã chọn người khác thay thế.

Đây là bài học cho giới nghệ sĩ. Đừng lạm dụng chuyên môn kịch sĩ để dắt mũi xã hội, lợi bất cập hại. Trong xã hội, dù có rất nhiều người mù quáng nhưng cũng còn đó những người sáng suốt. Những người sáng suốt thường có lời nói rất trọng lượng. Cho nên, đừng làm gì giả tạo mà hãy làm những gì thật lòng. Thật lòng từ tâm tốt mới có tính bền vững.

Xã hội thời nay đã quá xấu xa, nếu không đấu tranh chống lại cái xấu, e rằng giới trẻ Việt Nam, những người chưa có khả năng miễn nhiễm với độc tố của xã hội sẽ bị nhiễm độc.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/dai-nghia-khong-ap-luc-khi-thay-tran-thanh-lam-giam-khao-4598974.html

 

Kasse animation 7.8.2023