Bị đối thủ “phà hơi nóng vào gáy”, Nguyễn Thanh Nghị đang lòi “tử huyệt”!

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, có điểm chung, đó là được kỳ vọng như lãnh đạo có năng lực đầu nhiệm kỳ, nhưng đến giữa nhiệm kỳ thì bộc lộ nhiều yếu điểm cố hữu.

Ông Phạm Minh Chính thì từng viết sách về kinh tế, nhưng khi nắm cả nền kinh tế Việt Nam, thì ông lại loay hoay như gà mắc tóc. Nền kinh tế việt Nam từng được che giấu dưới những con số lung linh, nhưng rồi như cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Kết quả quý 1/2023 của nền kinh tế Việt Nam vô cùng ê chề, không biết phải chữa từ đâu, khi mà khó khăn từ 2 năm trước đó dồn về đến giữa nhiệm kỳ. Khi căn bệnh nó đã trổ ra ngoài da, thì thường là rất nặng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Trong sự yếu kém của Chính phủ ông Phạm Minh Chính, có sự đóng góp của các bộ. Bởi vì các bộ không hoàn thành nhiệm vụ, nên vấn đề mới nghiêm trọng như thế. Bộ nào cũng bị nghẽn dòng tiền đầu tư công, Bộ Công thương thì lại để thiếu xăng và tăng giá điện. Vậy còn Bộ Xây dựng của ông Nguyễn Thanh Nghị gặp phải vấn đề gì?

Những ngày đầu nắm ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị rất năng nổ. Ông thậm chí còn thọc sâu vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông chỉ ra hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác. Ông Nghị lại đề ra siêu dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội để gây tiếng vang. Tuy nhiên, dự án này vừa mới được đưa ra đã gặp vấn đề về thực hiện.

Ông Phạm Minh Chính ký ban hành gói 120 ngàn tỷ đồng, tuy nhiên, vấn đề giải ngân sẽ là vấn đề lớn đối với Chính Phủ ông Phạm Minh Chính. Bởi qua nửa nhiệm kỳ của ông Chính, cho thấy rằng, dưới bàn tay quản lý của ông, ông đã để đọng vốn quá nhiều. Gói 62 ngàn tỷ hỗ trợ người dân trong dịch Covid giải ngân không đạt yêu cầu, không biết với gói 120 ngàn tỷ này ông Phạm Minh Chính sẽ làm sao giải ngân hết? Mà không thể giải ngân gói này, thì việc thất bại sẽ hiện ra trước mắt.

Bí Thư tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Chưa hết, mới đây, Bộ Xây dựng đã thừa nhận việc giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1/2023 chỉ đạt 8,4%, một con số vô cùng khiêm tốn. Đây mới là thực lực của ông Nguyễn Thanh Nghị. Thực tế, năng lực của ông Nguyễn Thanh Nghị đang gặp vấn đề lớn, khả năng ông Nghị bị ngã nhào theo sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính là khá cao.

Đối thủ của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Đặng Quốc Khánh, cùng tuổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện đang là Bí Thư Tỉnh ủy Hà Giang. Ông Đặng Quốc Khánh từng là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông Đặng Quốc Khánh có bằng cấp trong nước chứ không được bằng cấp của Mỹ như Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, ông Đặng Quốc Khánh đã có nhiều năm nắm ghế Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Có người nói, Nguyễn Thanh Nghị hơn Đặng Quốc Khánh về bằng cấp, nhưng về kinh nghiệm quản lý không bằng Đặng Quốc Khánh.

Đặng Quốc Khánh là con của ông ông Đặng Duy Báu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (giai đoạn 1996 – 2005). Về thế lực gia đình, Đặng Quốc Khánh không bằng Nguyễn Thanh Nghị, nhưng bù lại, Đặng Quốc Khánh là nhân vật được nhóm Hà Tĩnh đang muốn đẩy về Trung ương và đích đến là Bộ Xây dựng. Lẽ ra năm 2021, Đặng Quốc Khánh có thể là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhưng vì Phạm Minh Chính giành được ghế Thủ tướng, nên Đặng Quốc Khánh phải nhường bước trước Nguyễn Thanh Nghị, và tạm chấp nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang để chờ thời.

Hiện nay Đặng Quốc Khánh đang được đánh giá là Bí thư Tỉnh ủy có năng lực, trong khi Nguyễn Thanh Nghị đang đuối dần với vai trò là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu Phạm Minh Chính yếu thế trước phe Nguyễn Phú Trọng, thì khả năng Đặng Quốc Khánh chiếm lấy ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng là rất cao. Hiện nay Đặng Quốc Khánh đang phà hơi nóng vào gáy Nguyễn Thanh Nghị. Nếu không cẩn thận, Nguyễn Thanh Nghị lại thua đối thủ đã từng thua ông ở Đại hội 13 vừa qua.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

http://www.baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202304/bi-thu-tinh-uy-dang-quoc-khanh-day-nhanh-cong-tac-giai-phong-mat-bang-thi-cong-du-an-duong-cao-toc-tuyen-quang-ha-giang-9e86003/

 

Kasse animation 7.8.2023