Ông Tô muốn thêm thượng tướng, chuẩn bị cho Nguyễn Duy Ngọc đánh bại Trần Quốc Tỏ?

Từ ngày 11 đến ngày 15/4 vừa qua, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có chuyến thăm Trung Quốc. Theo báo chí thông tin là theo lời mời của Bộ Công an Trung Quốc. Còn theo thông tin nội bộ cho biết, thực ra Bộ Công an Trung Quốc mời đại diện Bộ Công an Việt Nam, chứ không phải mời Nguyễn Duy Ngọc. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã chọn ông Nguyễn Duy Ngọc, thay vì chọn ông Trần Quốc Tỏ, Thượng Tướng, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Ông Tô Lâm muốn thêm thượng tướng

Thường thì một quan chức Việt Nam được cứ đi diện kiến thiên triều là một cơ hội, cơ hội để thể hiện vị thế chính trị của mình với đối thủ. Mới đây, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cũng sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Đây là chuyến đi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ưu tiên cho bà Mai, mục đích là để bà Mai củng cố sức mạnh chính trị trong Ban Bí thư cũng như trong Đảng Cộng sản.

Như vậy, việc ông Tô Lâm cử Nguyễn Duy Ngọc đi Trung Quốc là một sự ưu tiên rất rõ. Thông tin nội bộ cho biết, ông Tô Lâm đang có ý định nâng đỡ cho ông Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, để thay ông làm Bộ trưởng trong 3 năm nữa. Mục đích của ông Tô Lâm là không để ghế Bộ trưởng lọt vào tay nhóm Ninh Bình của ông Trần Quốc Tỏ.

Nguyễn Duy Ngọc được Tô Lâm ưu tiên cử đi Trung Quốc

Hiện nay, Nguyễn Duy Ngọc chỉ mới là Trung tướng, trong vòng 2 năm tới, nếu Nguyễn Duy Ngọc được lên Thượng tướng thì cơ hội mới tiến gần hơn với ông tướng này. Hiện nay, có 2 ứng viên cho chức Bộ Trưởng Bộ Công an sau 3 năm nữa, đó là Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Lương Tam Quang, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Mới đây, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Ông Tô Lâm đề xuất thêm 6 vị trí được thăng hàm thượng tướng, thiếu tướng công an. Quang trọng là cấp hàm Thượng tướng. Hiện nay, trong Bộ Công an chỉ có 2 người mang cấp hàm thượng tướng, đó là Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Với đề xuất này, trong vòng 2 năm tới, Nguyễn Duy Ngọc sẽ được phong Thượng tướng và ông Ngọc lúc đó đủ điều kiện để sẵn sàng cho cuộc đua tam mã, gồm Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Tô Lâm có nhiều kẻ thù, sau 3 năm nữa ông Tô Lâm sẽ về hưu. Khi đấy, ông sẽ ra khỏi tổ kén Bộ Công an và ông Tô rất cần một người kế nhiệm tin cẩn nắm Bộ Công an. Hiện nay, ứng viên nặng ký nhất cho chức Bộ trưởng là Trần Quốc Tỏ, thuộc nhóm đối nghịch với nhóm Hưng Yên. Nếu ông Trần Quốc Tỏ lên thì rất khó cho ông Tô Lâm.

Trong Bộ Công an cũng lắm phe phái. May mắn là ông Tô Lâm được ông Nguyễn Phú Trọng trọng dụng nên thế lớn và lực mạnh. Được biết, ông Tô Lâm làm cánh tay cho Nguyễn Phú Trọng từ khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an. Không biết trong cái chết của Trần Đại Quang, có liên quan gì đến Tô Lâm hay không, nhưng thực sự, nhóm Trần Quốc Tỏ không ưa nhóm Tô Lâm.

Bộ Công an rất quan trọng, nó vừa là thanh kiếm cho chế độ, nó vừa là lá chắn và công cụ cho các nhóm lợi ích ở Trung ương. Nhóm nào nắm Bộ Công an thì nhóm đó mạnh, và từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nắm Bộ Công an thì ông đã làm chủ cuộc chơi. Nếu Nguyễn Duy Ngọc hoặc Lương Tam Quang lên thay ông Tô Lâm, thì trật tự không thay đổi nhiều, nhưng nếu Trần Quốc Tỏ lên, trật tự sẽ bị đổi ngôi.

Nguyễn Duy Ngọc được nâng đỡ rất nhiều từ ông Tô Lâm, liệu Nguyễn Duy Ngọc có làm nên chuyện hay không thì phải chờ. Đường đến ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay của Nguyễn Duy Ngọc còn xa, xa hơn Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Liệu cuộc chơi có đổi ngôi hay không chờ mới biết được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/thu-truong-bo-cong-an-viet-nam-tham-va-lam-viec-voi-bo-cong-an-trung-quoc-post728895.html