Bứt dây Lê Thanh Thản động rừng Trung ương Đảng

Ngày 25/4, báo chí trong nước cho biết, đại gia Điếu Cày Lê Thanh Thản đã chỉ đạo xây “chui” cả một tòa chung cư cao 32 tầng, với 438 căn hộ. Vì sao sai phạm này kéo dài trong suốt hơn 2 năm mà không bị phát hiện. Cả bộ máy chính quyền đã bị che mắt trước hành động vi phạm pháp luật này. Nguyên nhân tại sao?

Được biết, sai phạm này của Mường Thanh diễn ra dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Thành ủy. Tuy nhiên, để kết tội cho ông Lê Thanh Thản, chính quyền Hà Nội đã quy kết tội cho ông Lê Cường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Ông Cường đã phụ trách quản lý đô thị từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2012, và từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2015 ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông.

Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản

Thực tế, không phải chỉ dự án của đại gia Lê Thanh Thản vi phạm xây vượt tầng, mà nhiều dự án khác cũng vi phạm. Hồi tháng 6/2022, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đã đưa Thanh tra Bộ về thanh tra tình trạng xây dựng của thành phố Hà Nội. Lúc đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã điều chỉnh quy hoạch sai quy định, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần theo đề xuất của chủ đầu tư có dự án điều chỉnh 5 lần, tăng từ 5 tầng thành 30 tầng…

Vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, nhưng cho đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn không làm gì được. Nguyên nhân là Nguyễn Thanh Nghị đã chạm mặt một thế lực rất mạnh – thế lực Nguyễn Thế Thảo. Việc sai phạm của ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo được đánh giá là sai phạm còn lớn hơn cả Nguyễn Đức Chung. Nhưng không ai có thể khởi tố Nguyễn Thế Thảo.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, thì thời Nguyễn Thế Thảo còn tại chức, đã xây dựng vây cánh trong bộ máy chính quyền Hà Nội. Việc moi ra sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đối với Nguyễn Thanh Nghị hiện giờ đang vào ngõ cụt. Ông Nghị đã vấp phải tảng đá lớn.

Từ sai phạm của Nguyễn Thế Thảo mới có sai phạm Lê Thanh Thản

Ông Nguyễn Thế Thảo là quan chức đã về hưu, đã hết quyền lực, nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an vẫn không dám động đến ông này. Nếu động được tới Nguyễn Thế Thảo, thì ắt cũng sẽ phải bắt Lê Thanh Thản. Cho đến bây giờ, nhiều cây viết của các tờ báo lớn đang muốn Công an thành phố Hà Nội ban hành lệnh bắt ông Thản, và họ đã tích cực đăng những bài viết nói về sai phạm ông đại gia này.

Có ý kiến cho rằng, Công an Thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội rất muốn bắt Lê Thanh Thản nhưng không dám, vẫn chưa có tín hiệu từ ông Tổng nên chẳng ai dám làm gì. Họ vẫn khởi tố, vẫn truy tố, vẫn thông báo là đang tiến hành điều tra, nhưng trong suốt 3 năm qua đã không dám bắt giữ.

Hệ thống báo chí như là cái loa tạo dư luận, dư luận tạo sức ép để ông Tổng bật đèn xanh, bởi một khi đã nhổ Lê Thanh Thản, thì có thể động tới thế lực Nguyễn Thế Thảo và hàng loạt quan chức cấp cao trong Chính quyền thành phố Hà Nội.

Bản chất của bộ máy nhà nước Cộng sản là sợ quyền lực. Với dân đen không có chút quyền lực trong tay thì họ có thể bắt người. nếu họ muốn, thậm chí họ bắt mà không cần lệnh bắt của tòa. Nhưng với những người có mối quan hệ lớn như đại gia Lê Thanh Thản, thì cả bộ máy đều run sợ. Họ đùn đẩy nhau, họ nhờ báo chí tấn công trước để tạo dư luận và họ đợi đèn xanh của ông Tổng. Họ đang rụt rè, họ sợ quyền lực lớn của ông Tổng.

Rất nhiều người thắc mắc rằng, tại sao ông Nguyễn Thế Thảo sai sờ sờ ra đấy mà ông vẫn bình an? Bởi ông Tổng chưa bật đèn xanh. Vậy đèn xanh của ông Tổng là ở đâu? Đó chính là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mà xắn tay vào cuộc, thì lúc đó bên dưới mới dám ra tay. Còn Trần Cẩm Tú im lặng thì đố ai dám động.

Thu  Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/visaoonglethanhthancothexaychuica1toachungcu185230425080952825.htm

 

Kasse animation 7.8.2023