Đinh Văn Nơi “chơi lớn”, hạ Phó ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi tóm Đỗ Hữu Ca, ông Đinh Văn Nơi kéo quân sang huyện Cát Hải, TP Hải Phòng tóm hai ông quan ngành thuế của thành phố này, đó là Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục Thuế huyện Cát Hải, thì tên tuổi của ông Nơi “nổi như cồn”, vì ông đã bắt những cựu quan chức tỉnh khác để điều tra.

Chiều 22/4, ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Ông Thành bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, ông Đinh Văn Nơi cũng cho khởi tố ông Nguyễn Văn Bình, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Được biết, ông Phạm Văn Thành 45 tuổi, từng công tác tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy… Ông cũng từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch, rồi Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, năm 2021 ông được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo Tiền Phong ngày 22/4, vụ bắt giữ ông Thành và ông Bình là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm của Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Công an Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can thuộc các cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều.

Ông Đinh Văn Nơi đang chơi lớn tại Quảng Ninh, không thành tích nào lớn bằng thành tích “tui lựa ai quen lớn tui bắt trước”, hoặc bắt luôn cả quan lớn mà không cần xét đến có quen hay không. Đây là cách làm táo bạo của Đinh Văn Nơi, và tính đến thời điểm này, Đinh Văn Nơi đang thành công. Ông Nơi đang là tướng trẻ, dám làm và được hậu thuẫn bởi ông Bộ trưởng. Thực sự cơ hội lên cao chưa bao giờ tốt cho Đinh Văn Nơi như lúc này.

Đinh Văn Nơi đã chọn phe chọn nhóm, ông Nơi là người mà phe Hưng Yên trong Bộ Công an đang cần, thành tích của ông Đinh Văn Nơi khiến người đề xuất thăng chức cho ông cũng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, trò chơi chính trị luôn là con dao 2 lưỡi, đôi khi nó rất tiện ích trong vai trò công cụ, nhưng nó cũng rất dễ làm đứt tay nếu không cẩn thận. Số phận của Đinh Văn Nơi đang phụ thuộc vào nhóm Tô Lâm. Nếu khi Tô Lâm về hưu mà Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc thay thế thì rất có lợi cho ông Nơi, còn nếu phe Ninh Bình thay thế phe Hưng Yên thành công, thì cơ hội cho ông Đinh Văn Nơi không nhiều.

Ông Đinh Văn Nơi cho khởi tố luôn cựu Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh

Là dũng tướng thì phải có đất dụng võ. Đất dụng võ của ông Nơi đang là Quảng Ninh với những vụ án lớn có liên quan đến những nhân vật có máu mặt ở Trung ương. Mục đích ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh là để giải quyết bài toán lớn, mà ông Trọng đã đặt ra cho ông Tô Lâm. Tại đây, vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là vụ án lớn, Bộ Công an đang vấp phải sự kháng cự mạnh và vụ án này đang dậm chân tại chỗ. Liệu ông Đinh Văn Nơi có hướng giải quyết nào hay không?

Lần này, ông Nơi cho khởi tố cả một quan chức có cỡ trong tỉnh Quảng Ninh và vẫn còn đương chức. Điều này cho thấy rằng, ông Nơi đang chú ý đến quan chức ngay trong Bộ máy chính quyền tỉnh. Trận chiến này hứa hẹn sẽ nảy lửa, bởi những quan đương chức họ có quyền lực, họ không dễ đầu hàng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/pho-ban-to-chuc-tinh-uy-quang-ninh-bi-khoi-to-4596802.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023