Đinh Văn Nơi “chơi lố” vội vàng co vòi

Câu chuyện ông Thiếu tướng trẻ Đinh Văn Nơi tóm Thiếu tướng già Đỗ Hữu Ca là một câu chuyện có 2 mặt, mặt phải là chiến tích lẫy lừng của ông tướng trẻ. Trong đó, ông Nơi thể hiện là người dám nói dám làm, ông nói là “tui lựa ai quen lớn tui bắt trước” và ông đã chứng minh qua vụ bắt ông Ca. Qua hành động này, ông Nơi lấy được cảm tình của xã hội, và cũng qua hành động này, ông lấy được cảm tình với Bộ trưởng Bộ Công an.

Tuy nhiên, hành động bắt một ông tướng trong lực lượng vũ trang, bắt một đảng viên Đảng Cộng sản trong lúc ông này còn thẻ Đảng và còn quân tịch, là cách làm sai quy trình của Đảng. Cụ thể là sai với chỉ thị 15. Vậy Chỉ thị 15 là chỉ thị nào?

Ngày 22/2 bắt Đỗ Hữu Ca

Chỉ thị 15 do Bộ Chính trị đưa ra vào ngày 7/7/2007, quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ luật pháp, trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Chỉ thị này do ông Nông Đức Mạnh ký ban hành. Nó là lá bùa để cho quan chức lộng hành. Nó như là món quà mà ông Nông Đức Mạnh ban cho những người phục vụ chế độ.

Chỉ thị này không được phổ biến, nó bị tiết lộ ra ngoài vào năm 2015, khi Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an TP. HCM, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ông nói:

“Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm, đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng xem xét, đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”

Như vậy, hành động bắt ông Đỗ Hữu Ca của ông Đinh Văn Nơi đã bị vi phạm chỉ thị này. Vấn đề này cũng đã được Thoibao.de đề cập một lần, sau khi ông Nơi cho bắt nóng ông Đỗ Hữu Ca. Không biết ông Nơi có theo dõi Thoibao.de hay không, nhưng lần này ông Nơi đã không phạm vào sai lầm như lần trước. Đó là ngày 22/4, ông Đinh Văn Nơi cho khởi tố Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành. Chỉ cho khởi tố nhưng chưa bắt, bởi ông Phạm Văn Thành đang là Đảng viên Đảng Cộng sản. Ông này chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Đến ngày 13 Tháng Tư mới khai trừ Đảng ông Đỗ Hữu Ca

Việc bắt một đảng viên hàng tép riu thì không cần chờ khai trừ người đó ra khỏi Đảng rồi mới bắt, vì tép riu có giãy giụa đến mấy cũng không thể gây động mặt nước, nhưng bắt con tôm hùm lại khác. Tôm hùng mà giãy giụa thì nó mạnh không thua gì sức mạnh của con cá lóc. Trường hợp ông Phạm Văn Thành là quan chức cấp tỉnh, không phải muốn bắt là bắt. Có vẻ như ông Đinh Văn Nơi đã rút được bài học kinh nghiệm.

Thực ra ông Đinh Văn Nơi hăng quá mà quên mất bài học của cựu Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Tướng Nguyễn Việt Thành. Ông Thành cao hứng tóm sạch dây mơ rễ má của nhóm Năm Cam và tóm luôn hàng loạt quan chức Công an TP. HCM mà không làm theo quy trình của Chỉ thị 15. Vì vậy, sau khi nhóm chính trị thất thế lấy lại sức mạnh, ông Nguyễn Việt Thành đã bị đá ra rìa và bị buộc phải về hưu sớm. Không tống ông Nguyễn Việt Thành vào tù được vì ông là người có công lao lớn, tống vào tù thì rắc rối to.

Ông Đinh Văn Nơi chưa lập được công trạng lớn như ông Nguyễn Việt Thành. Bởi những vụ án ông Nơi phá cũng là án lớn gây tiếng vang, nhưng cộng tất cả các vụ án đó lại cũng chưa lớn bằng vụ án Năm Cam. Ấy vậy mà, khi thời thế thay đổi, ông Thành còn bị quật.

Hiện nay ông Nơi được ông Tô Lâm bảo kê, mà ông Tô Lâm có ông Tổng bảo kê. Nếu 3 năm nữa, ông Tô Lâm về vườn và nhóm Hưng Yên thất bại ở Bộ Công an thì sao? Lúc đó rất có thể, những hành động “xé rào” của ông Nơi là thứ mà kẻ thù ông sẽ đào xới lại.

Thu Phương  – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/decision-no-15-armor-of-party-members-cl-03112016141813.html

https://vnexpress.net/pho-ban-to-chuc-tinh-uy-quang-ninh-bi-khoi-to-4596802.html

 

Kasse animation 7.8.2023