Hé lộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn ở “Thiên Triều”, “ngài” Tô Lâm có dám manh động?

Ngày 7 và ngày 14/4, trang Intelligence Online, có trụ sở tại Paris, Pháp, tiết lộ rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, “hiện đang trốn ở Trung Quốc”. Bà Nhàn là cựu Chủ tịch Công ty AIC, đã bị kết án khiếm diện 30 năm tù tại một phiên tòa ở Hà Nội hồi tháng Giêng vừa qua.

Không biết ý đồ của ông Tô Lâm thế nào, tuy nhiên, mới đây ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp, cho biết, “Bộ Tư pháp Việt Nam chưa nhận được thông tin nào do địa phương chuyển đến, liên quan việc bà Nhàn thôi quốc tịch Việt Nam”.

Bản tin của Intelligence Online ngày 7/4 cho biết bà Nhàn đang ở Trung Quốc

Không biết ông Tô Lâm có “dùng biện pháp nghiệp vụ” sở trường của ông, như đã dùng với Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất và Thái Văn Đường, để tóm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Nếu Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn ở Trung Quốc là sự thật, thì rất khó để ông Tô Lâm có thể sang Trung Quốc bắt về. Nguyên nhân vì sao?

Rất nhiều nguyên nhân khiến Tô Lâm không thể manh động, đấy là bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc là quan thầy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cú “vuốt râu hùm” đối với Tập Cận Bình, thì cả Đảng Cộng sản khốn đốn, chứ đừng nói chi một mình Tô Lâm. Nếu Tô Lâm bắt cóc người tại Đức, thì Đức phản ứng, vì Tô Lâm đã vi phạm pháp luật nước họ. Tuy nhiên, nếu Tô Lâm làm điều tương tự với Trung Quốc, thì đây không chỉ là ông Tô Lâm làm đúng hay sai luật ở Trung Quốc, mà còn là sự xúc phạm đối với một nước tự cho mình là Thiên Triều, tự cho mình là quan thầy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mà giả sử nếu ông Tô Lâm muốn bắt cóc, thì ở đất nước rộng lớn như Trung Quốc sẽ là rất khó cho Tô Lâm, nếu không có chỉ điểm. Vậy nên, khi có thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sống ở Trung Quốc, thì đối với Tô Lâm cũng chỉ là mò kim đáy bể.

Bản tin của Intelligence Online ngày 14/4 cho biết bà Nhàn đang ở Trung Quốc

Việc tìm ra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bắt bà về quy án không phải là dễ. Tuy nhiên, nếu bà Nhàn chọn trốn tại Trung Quốc cũng là một cách chọn thiếu khôn ngoan. Bởi Trung Quốc và Việt Nam hợp tác với nhau rất chặt chẽ, phía Việt Nam có thể yêu cầu phía Trung Quốc bắt người, rồi giao cho phía Việt Nam.

Những vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhúng tay vào là những vụ án lớn. Nơi nào bà Nhàn tham gia đấu thầu, thì nơi đấy, bà rải tiền từ bí thư tỉnh ủy đến các giám đốc sở liên quan. Cho đến nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trong 3 vụ án, trong đó có một vụ án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án nặng nhất, với 30 năm tù.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được một số nhà quan sát đánh giá là “bản lĩnh”, khi bà đang trốn truy nã nhưng vấn “với tay ngàn dặm”, để điều khiển luật sư bào chữa thay bà kháng cáo. Đây là đầu mối mà ông Tô Lâm có thể khai thác để tìm ra nơi ở của bà Nhàn.

Trước khi có lệnh khởi tố một tháng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có chuyến đi Trung Đông. Thế nhưng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sắp xếp cho bà và 6 thuộc hạ trốn ra nước ngoài, trong đó có người đang trốn tại Mỹ.

Nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn tại một nước EU hoặc Mỹ, có thể an toàn hơn trốn tại Trung Quốc. Bởi với nước Mỹ, Tô Lâm khó hợp tác tư pháp và lại càng không dám sang Mỹ bắt cóc. Tại một quốc gia EU, sẽ khó cho Tô Lâm, bởi Tô Lâm đã để lại vết đen vì tổ chức cho mật vụ của ông sang tận Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Có vẻ như ông Tô Lâm vẫn muốn dùng ngón nghề “bắt cóc” để cho nhanh gọn. Với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, liệu ông Tô Lâm có tiếp tục bắt có cóc hay không? Chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023