Đường Văn Thái bị bắt cóc vì đưa “tin mật” về đấu đá nội bộ của quan chức

Link Video: https://youtu.be/W3KvFOjAImE

Ngày 20/4, VOA Tiếng Việt có bài bình luận về vụ bắt cóc blogger Đường Văn Thái của tác giả Khánh An, theo đó, tác giả đặt câu hỏi: “Đấu đá phe nhóm hay đàn áp nhân quyền?”

Bài viết dẫn ý kiến của blogger nổi tiếng Người Buôn Gió, tên thật là Bùi Thanh Hiếu, một trong những blogger có nhiều thông tin nội bộ chính trị Việt Nam, hiện đang sống ở Đức, cho rằng, vụ bắt ông Đường Văn Thái là một động thái nhắm đến nhiều mục tiêu. Trong đó, lý do lớn nhất là ông Thái đã đưa nhiều thông tin được xem là “mật”, kể cả thông tin cá nhân liên quan đến các quan chức Việt Nam.

Ông Hiếu cho biết, theo những thông tin ông nhận được thì ông Đường Văn Thái “bị đánh thuốc mê” nên chưa thể tỉnh lại. Bởi vậy, phía nhà chức trách Việt Nam không thể cung cấp cho báo chính Việt Nam một tấm ảnh nào khi đưa thông tin về vụ bắt giữ.

Ông Hiếu đánh giá, “Cái tội danh mà báo đưa tin thì ông Đường chỉ bị tạm giữ trong vòng 12 tiếng và bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng thôi, chứ không được quyền giam giữ ông ấy”.

VOA dẫn một nguồn tin ẩn danh am tường từ Hà Nội cho biết, ông Đường Văn Thái đã bị công an Việt Nam bắt, đưa qua đường Lào. Nguyên nhân ông bị bắt là do những thông tin mà ông có được từ bè nhóm cấp cao “mớm” cho, để phục vụ cho việc đấu đá nội bộ.

Tuy nhiên, VOA không thể kiểm chứng tính xác thực của thông tin này.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư nhân quyền tị nạn chính trị tại Đức, hôm 19/4 kêu gọi, “Quý vị nào ở Việt Nam đã từng cung cấp thông tin, tài liệu cho Đường Văn Thái thì hãy nhanh chóng rời khỏi Việt Nam” và ông sẽ tư vấn, hỗ trợ nếu cần, vì “Đường Văn Thái chắc chắn sẽ khai ra quý vị”.

Theo VOA, cả ông Hiếu và luật sư Đài đều khẳng định, vụ bắt cóc ông Thái có sự hợp tác giúp đỡ từ cảnh sát Thái Lan, để tránh rắc rối trên đường đưa ông Thái về Việt Nam. Hai ông đưa ra dẫn chứng về sự hợp tác này trong vụ bắt ông Trương Duy Nhất, lần đó, Việt Nam bỏ tiền nhờ Thái Lan bắt, bắt xong thì đưa ra ngoại ô giao cho Việt Nam và Việt Nam đưa về.

Về khía cạnh pháp lý, luật sư Đài phân tích với VOA rằng, việc bắt giữ ông Thái nếu thực hiện theo con đường hợp tác chính thức sẽ “rất khó”. Vì ông Thái đã được Cao uỷ Liên Hợp Quốc tại Thái Lan cấp cho quy chế tị nạn.

VOA cho biết, trước khi bị bắt cóc, vào ngày 13/4, ông Đường Văn Thái đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc phỏng vấn và đồng ý cho đi tị nạn ở một quốc gia phương Tây.

Hình: Bài trên VOA

Cả luật sư Đài và ông Hiếu cũng đều nhận xét với VOA rằng, việc chuẩn bị để bắt ông Thái đã diễn ra ít nhất là hơn 10 ngày trước. Ngày ông Thái “mất tích”, mật vụ Việt Nam đã hẹn Thái để đưa chút quà. Điểm hẹn được cho biết là khu trung tâm mua sắm ngoài trời Asiatique The Riverfront ở Bangkok, Thái Lan. Ông Thái không nghi ngờ gì và khi đi tâm trạng rất vui vẻ.

Ông Đài cho VOA biết, ngay bản thân ông đang cư trú ở Đức, kể từ khi vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái, ông Đài đã nhận được hàng trăm tin nhắn đe dọa từ Việt Nam rằng, “hết Đường Văn Thái rồi sẽ tới Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu…

Thậm chí, luật sư Đài nói với VOA rằng, ông đã nhận được tin nhắn cảnh báo ẩn danh từ Việt Nam về việc an ninh Việt Nam sẽ bắt ông Thái, từ ngày 16/2. Người nhắn tin nhờ luật sư Đài cảnh báo với ông Thái, nhưng do lúc đó luật sư Đài không tin và không có giao tiếp trực tiếp với ông Thái nên quên đi. Cho đến khi xảy ra vụ bắt cóc thì luật sư mới kiểm tra lại tin nhắn.

Điều đáng nói là Việt Nam chọn thời điểm bắt cóc ông Thái ngay ngày Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tới Việt Nam, 14/4. Trong chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã “nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân quyền” khi ông gặp người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Ông Bùi Thanh Hiếu nhận xét với VOA rằng, “Họ bắt cũng là để trả lời cho ông Ngoại trưởng Mỹ. Ông nói về vấn đề nhân quyền nên họ nói luôn kiểu như “Đây là vấn đề nội bộ, đừng có mà can thiệp vào, tao bắt luôn cho mày xem, bắt luôn thằng sắp sửa được đi cho mày xem”.

Hôm 18/4, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) có trụ sở tại Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Đường Văn Thái, cũng như ngừng quấy nhiễu và bắt bớ những người làm báo sống lưu vong, VOA cho hay.

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đường thất bại mở ra trước mắt Nguyễn Thanh Nghị, chú ngựa non vừa hí vừa cắm đầu chạy

>>> Không ăn thịt nhưng “uống thuốc liều”, Tô Đại tướng bị hóc xương voi

>>> Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa “cụ Tổng”. Lê Thanh Thản coi tòa như không

>>> Quê hương cố Chủ tịch Trần Đại Quang khai quật “thây ma” Hợp tác xã

Người Việt tị nạn tại Thái lo ngại về tình trạng đàn áp xuyên biên giới gia tang


Kasse animation 7.8.2023