Mỹ bắt hai người giúp Trung Quốc lập “đồn cảnh sát mật” ở New York

Link Video: https://youtu.be/KJxO2Gq1RMc

Ngày 18/4, một bản tin trên VOA cho biết “Hai người lập đồn “công an chìm” cho Trung Quốc ở Mỹ bị truy tố”.

Bản tin dẫn thông tin mới nhất từ Reuters cho biết, vào ngày 17/4, đặc vụ Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ hai cư dân New York, vì bị cáo buộc điều hành một “đồn cảnh sát bí mật” của Trung Quốc tại khu Phố Tàu của Manhattan. Các công tố viên nói rằng, đây là một phần của cuộc đàn áp nhắm vào những người bất đồng chính kiến ​​của Bắc Kinh.

Lu Jianwang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của Chính phủ Trung Quốc, mà không thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ và cản trở công lý.

Hai người này được tại ngoại sau lần xuất hiện đầu tiên tại Tòa án Liên bang Brooklyn.

Một cuộc điều tra năm 2022 do nhóm Safeguard Defenders, có trụ sở tại Tây Ban Nha công bố, báo cáo rằng, Trung Quốc đã thiết lập các “trạm dịch vụ” ở nước ngoài, bao gồm cả ở New York, làm việc bất hợp pháp với cảnh sát Trung Quốc, để gây áp lực buộc những người chạy trốn phải quay trở lại Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, có những trung tâm bên ngoài Trung Quốc do các tình nguyện viên địa phương điều hành, chứ không phải cảnh sát Trung Quốc, nhằm mục đích giúp công dân Trung Quốc gia hạn tài liệu và cung cấp các dịch vụ khác.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tăng cường điều tra “sự đàn áp xuyên quốc gia” của Trung Quốc và Iran, nhằm đe dọa các đối thủ chính trị sống ở Hoa Kỳ.

Breon Peace, công tố viên Liên bang hàng đầu ở Brooklyn, nói với các phóng viên Reuters rằng: “Chúng tôi không thể và sẽ không dung thứ cho cuộc đàn áp của Chính phủ Trung Quốc đối với các nhà hoạt động dân chủ đã tìm nơi ẩn náu ở đất nước này”.

Các công tố viên hôm thứ Hai đã công bố cáo buộc đối với 34 quan chức Trung Quốc vì bị cáo buộc quấy rối những người bất đồng chính kiến ​​​​trên mạng, bao gồm cả việc làm gián đoạn các cuộc họp của họ trên nền tảng công nghệ của Hoa Kỳ.

Họ cũng bổ sung thêm tám quan chức Chính phủ Trung Quốc trong một vụ án được công bố vào năm 2020, vì đã làm gián đoạn các cuộc họp video kỷ niệm các cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Hình: Bản tin trên VOA

Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, bình luận rằng:

Bằng cách khởi tố công dân Trung Quốc với lý do “đàn áp xuyên quốc gia”, phía Mỹ đang thực thi quyền tài phán dài hạn dựa trên các cáo buộc bịa đặt. Đây hoàn toàn là sự thao túng chính trị và mục đích là bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc“.

Lu và Chen đều là công dân Hoa Kỳ, lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận, với sứ mệnh của tổ chức này là cung cấp một địa điểm xã hội cho những người đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, các công tố viên cho biết.

Các công tố viên cho biết, tổ chức này này “ít nhất” được sử dụng cho các dịch vụ của Chính phủ, như giúp một số công dân Trung Quốc gia hạn giấy phép lái xe, hoạt động lẽ ra phải được tiết lộ cho chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng nó cũng được sử dụng cho các hoạt động “mờ ám” hơn.

Các công tố viên nói thêm rằng, vào năm 2022, Lu đã giúp mở “đồn cảnh sát” và được Chính phủ Trung Quốc yêu cầu tìm kiếm một cá nhân sống ở California, người được coi là một nhà hoạt động dân chủ. Vào năm 2018, Lu đã tìm cách thuyết phục một cá nhân bị Trung Quốc coi là kẻ chạy trốn trở về nhà.

Lu và Chen thừa nhận với FBI rằng, họ đã xóa thông tin liên lạc của họ với một quan chức Chính phủ Trung Quốc.

Giám đốc FBI Christopher Wray đã nói với một Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 11 rằng, ông “rất lo ngại” về sự hiện diện của các trạm như vậy ở các thành phố của Hoa Kỳ.

Các công tố viên trước đây đã buộc tội hơn một chục công dân Trung Quốc và những người khác tiến hành các chiến dịch theo dõi và sách nhiễu chống lại những người bất đồng chính kiến ​​​​sống ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc cố gắng cưỡng chế hồi hương những người mà Trung Quốc coi là những kẻ chạy trốn.

Quang Minh Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao mất nước?

>>> Vietnam Airlines chưa hoàn thành báo cáo tài chính: Nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu

>>> Ngoại trưởng Mỹ “không hay biết” việc Việt Nam trục xuất công dân Nga phản đối chiến tranh Ukraine

>>> Võ Văn Thưởng có phải người kế nhiệm chức Tổng Bí thư?

Nga suy yếu khiến Việt Nam phải tìm đến Mỹ


Kasse animation 7.8.2023