Vụ nổ lớn làm rung chuyển Nga khiến hàng nghìn người không có điện trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy điện

Hai nhà máy điện đã bị tấn công ở vùng Belgorod của Nga

Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển hai trạm cung cấp điện quan trọng ở Nga trong một vụ tấn công bị nghi ngờ là máy bay không người lái của Ukraine.

Cuộc tấn công đã châm ngòi cho một trận hỏa hoạn dữ dội và được cho là đã khiến hàng nghìn người ở vùng Belgorod không có điện.

Thống đốc Belgorod cho biết các trạm bị tấn công trong thành phố và một khu vực khác ở khu vực rộng lớn hơn giáp với Ukraine.

Ông nói: “Ở Belgorod và vùng Belgorod, hai vụ hỏa hoạn đã được ghi nhận tại các cơ sở dân sự.

Không có thương vong. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đều có mặt tại chỗ và ngọn lửa đã được kiểm soát.”

Các báo cáo cho biết một số khu vực của thành phố Belgorod – nơi có dân số 340.000 người – đã bị mất điện sau cuộc tấn công nhắm vào một trạm biến áp quan trọng ở ngoại ô Igumenka.

Một trạm điện khác ở làng Dragunskoe đã bị tấn công, theo cơ quan truyền thông Baza có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật.

Ngôi làng cách trung tâm thành phố khoảng 6 dặm về phía tây bắc.

Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 22 dặm.

Các kênh Telegram cho biết đã có tiếng nổ trước khi đám cháy bùng phát.

Có những tuyên bố riêng biệt chưa được xác nhận của Ukraine rằng một tổ hợp giám sát di động Murom-P ở khu vực Belgorod đã bị phá hủy.

Khu vực Belgorod đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên từ lãnh thổ Ukraine nhưng không ở quy mô mà Nga đã tấn công các khu vực của Kyiv.

Nhưng Ukraine cũng đã thừa nhận sử dụng chiến thuật phá hoại để gây ra hỏa hoạn ở Nga.

Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine, Thiếu tướng Kyrylo Budanov cho biết Nga đã chứng kiến nhiều vụ nổ và hỏa hoạn bất thường.

Phần lớn điều này không phải là ngẫu nhiên,” ông nói, thừa nhận rằng Ukraine đã trả tiền cho những kẻ phá hoại của Nga.

Có thứ gì đó liên tục bùng cháy [ở Nga].”

Thiết bị báo hiệu trên đường sắt sáng nhiều lần trong ngày, trên các tuyến đường cao tốc sáng liên tục 2-3 tiếng, có khi 5-6 tiếng, giao thông bị đình trệ.”

Các cuộc tấn công bị nghi ngờ diễn ra khi Ukraine được cho là đang chuẩn bị một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ từ các lực lượng xâm lược của Nga.

Các tài liệu tình báo mật của Mỹ bị rò rỉ dường như cũng tiết lộ các kế hoạch của Ukraine.

Một trong những tài liệu tóm tắt lịch trình huấn luyện của 12 lữ đoàn chiến đấu Ukraine, và cho biết 9 trong số đó đang được huấn luyện bởi lực lượng Hoa Kỳ và NATO, và cần 250 xe tăng và hơn 350 phương tiện cơ giới.

Các tài liệu – ít nhất một trong số đó mang nhãn “tuyệt mật” – đã được lưu hành trên các kênh thân chính phủ Nga.

Thông tin trong các tài liệu cũng nêu chi tiết tỷ lệ chi tiêu cho đạn dược dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine, bao gồm cả hệ thống tên lửa HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh do Mỹ sản xuất đã được chứng minh là có hiệu quả cao chống lại lực lượng Nga.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bịt mồm dân đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai quốc gia

>>> Đời “nô bộc”: Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng, ông vua nổ bị đưa vào tầm ngắm.

>>> An ninh Việt Nam tiếp tục qua Thái bắt cóc người bất đồng chính kiến

>>> Đảng đã vô tình tạo ra một sự đồng thuận hiếm có khi xử án Nguyễn Lân Thắng

An ninh Việt Nam tiếp tục qua Thái bắt cóc người bất đồng chính kiến


Kasse animation 7.8.2023