Tự “cắn lưỡi”, ông Tổng đánh bầy chuột cống, vỡ nát bình kinh tế Việt!

Link Video: https://youtu.be/XO4BQq9-aoA

Năm 2014, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng dần lấy được thế mạnh trước Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng đã bắt đầu cho những trận “diệt chuột”, chiến dịch này sau đấy được ông ví von là chiến dịch đốt lò. Ông Trọng đã từng nói rằng: “Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.

Ý của ông Trọng không biết là cái ổn định nào? Ổn định kinh tế hay ổn định chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản của ông. Phải nói rằng, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nói đánh chuột, thì ông đánh thực sự. Chiến dịch cho đến nay đã gần 10 năm và rất nhiều “chuột cống” xộ khám, có người thì bị đánh cho ngã ngựa.

Ngay cả chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không lường trước được hậu quả mà ông gây ra. Ông không hiểu được nguyên nhân vì sao mà đảng viên Đảng Cộng sản ngày một thoái hóa đến thế. Nếu ai chỉ ra nguyên nhân chính là cái thể chế chính trị độc tài đảng trị do ông Hồ Chí Minh lập ra, để cho những người như ông đang hưởng, chính nó sinh ra những lớp người tham ô như thế.

Đạo đức Cách mạng, rồi đạo đức Hồ Chí Minh được truyền đạt trong mấy chục năm qua, nhưng đạo đức quan lại thời nay lại xuống cấp nghiêm trọng, thì làm sao chính quyền này trong sạch cho được? Chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng, vật chất quyết định ý thức kia mà? Cho nên, đứng trước cơ hội dùng quyền để hái ra tiền chưa bao giờ dễ dàng như thời này, thì làm sao họ không thò tay mà hái?

Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn ngây ngô cho rằng, cá nhân sai nhưng Đảng không sai, hoặc do con người sai chứ Chủ nghĩa Mác Lênin không sai. Kiểu suy nghĩ bị đóng khung như thế nó dẫn đến kết quả là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có mắt như mù. Đến tuổi gần đất xa trời như hiện nay, ông vẫn không nhận ra nguyên nhân sâu xa là gì cả. Nguyên nhân là gốc, kết quả là ngọn. Nếu cứ lo cắt ngọn thì vĩnh viễn không bao giờ dập được tham nhũng.

Hình: Lời ông Nguyễn Phú Trọng “đánh chuột không để vỡ bình”

Chủ nghĩa Mác Lênin tạo ra thể chế chính trị này, và chính thể chế chính trị này sản sinh ra tham ô. Bởi bản chất của Đảng Cộng sản là “tham”. Khi thời chiến, họ tham quyền lực nên bất chấp sinh mạng người dân, họ gây nội chiến đẫm máu để thâu tóm giang sơn. Khi đã thâu hết giang sơn, tiếng súng chiến tranh đã hết, thì họ lại tham tiền, tham tài sản. Họ đánh tư sản mại bản là để cướp lấy tài sản của nạn nhân, họ đẩy dân đi kinh tế mới là để cướp nhà cửa của nạn nhân. Khi nền kinh tế khá lên, họ tham tiền bất chấp đạo đức mà vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ban đầu quan chức ăn một vài tỷ là lớn, tuy nhiên, cho đến nay, quan chức ăn trăm tỷ phá ngàn tỷ tràn làn. Đến nỗi, họ phân thành tham nhũng vặt và tham nhũng thường. Khi Chủ thuyết Cộng sản là nguyên nhân đẻ ra rừng quan tham, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực cắt lá cây đến đâu cũng không bao giờ triệt nổi rừng. Bằng chứng là lò ông Trọng dù đốt bao nhiêu cũng không xuể, càng đốt tham nhũng càng trào lên nhiều hơn trước.

Hậu quả của việc diệt chuột của ông Trọng không hề làm sạch Đảng Cộng sản, nhưng nó lại đưa đến hậu quả là kinh tế khốn đốn. Bởi một khi quan chức Cộng sản thấy sợ thì họ sẽ cấm, mặc dù họ có làm đúng đi chăng nữa.

Vậy câu nói đánh chuột không để vỡ bình của ông Nguyễn Phú Trọng xem như không hiệu quả. Cái bình kinh tế Việt Nam vẫn đang rạn nứt và việc vỡ là chuyện khó tránh khỏi. Vẫn trung thành Chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn giữ nguyên thể chế chính trị này, thì dù cho có là ai làm Tổng Bí thư, thì kết quả vẫn không gì khác cả. Chuột vẫn tràn lan và bình kinh tế thì vẫn sẽ vỡ mà thôi.

Hình: Chiến dịch Chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng như “hớt lá ngọn cây”

Bảo Long – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ án chuyến bay giải cứu và câu hỏi về quyền bồi thường của những người mua vé giá cao

>>> Dù đang có chiến tranh nhưng Ukraine vẫn ủng hộ các nước nhỏ ở Đông Nam Á trong vấn đề Biển Đông

>>> Thủ tướng Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, 3 chăm sóc 1 nhưng bất lực!

Bạo lực học đường Việt Nam sẽ ngày càng tệ hơn


Kasse animation 7.8.2023