Trò chơi 331 nhóm Nguyễn Phương Hằng đối đầu nhóm showbiz đen

Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đang nóng trở lại, khi mới đây, phía cơ quan điều tra ra quyết định gia hạn thời hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày nữa.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên Đại học), ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Phía bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự

Ở đây là Điều 331 của Bộ luật Hình sự 2015. Tất cả những người dính tới trò thị phi, tấn công nhau trên mạng xã hội, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, đều bị truy tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cho tới nay, chính quyền TP. HCM đang dùng điều luật mơ hồ này để triệt hạ cả 2 bên. Các bên cứ tố nhau, rồi bên nào cũng dính tội như nhau.

Nhà cầm quyền đang sử dụng Điều 331 Bộ luật Hình sự, vốn trước đây được dùng để trấn áp bất đồng chính kiến, thì nay được họ dùng để “dẹp loạn”, loạn ở đây là việc chửi bới xúc phạm, tố cáo lẫn nhau trên mạng xã hội.

Chính quyền Cộng sản muốn mọi thứ ung nhọt phải được dấu dưới lớp áo tô son trát phấn của chế độ. Bà Nguyễn Phương Hằng bới lên làm họ không hài lòng, và rồi giới nghệ sĩ đen bị bà Hằng bới cũng gân cổ cãi, cũng làm cho chính quyền không hài lòng. Đấy là lý do họ dùng Điều luật 331 cho tất cả các bên.

Nếu ví bà Nguyễn Phương Hằng là báo, thì nhóm nghệ sĩ đen cũng là linh cẩu chứ không phải vừa, họ chiến nhau cân sức cân tài mà chẳng bên nào chiếm ưu thế. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt nhốt tù, trong khi đó, phía chống bà Hằng cũng đã có hai người bị bắt, là nhà báo kiêm luật sư Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ. Ngoài ra, hiện nay có tin đồn cho rằng, cựu người mẫu Trang Trần và ca sĩ Vy Oanh cũng đang bị lệnh cấm xuất cảnh. Phía cựu người mẫu thì chưa thấy lên tiếng đính chính và phía ca sĩ Vy Oanh cũng thế. Nhưng ca sĩ Vy Oanh đã ôm con nhỏ, làm clip cầu cứu chính quyền Mỹ ra tay cứu cô ta thì có vẻ như lệnh cấm xuất cảnh là thật.

Cuộc thư hùng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhóm showbiz đen sẽ chẳng có bên nào thắng, vì nhiều người dự đoán, là cả hai bên đều bị pháp luật sờ gáy. Tuy nhiên, về mặt dư luận thì có vẻ như xã hội ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng hơn, bởi dù sao đi nữa, bà Hằng đã bóc phốt, đã đấu tranh lật mặt cái xấu xa mà lâu nay giới showbiz đen vẫn làm, nhưng lại thích nói chuyện đạo đức.

Xã hội Việt Nam vốn đã thối nát, từ chính quyền rồi lan ra cả xã hội. Chính quyền này luôn tuyên truyền rằng, xã hội Việt Nam bình an và họ tìm cách che đậy. Họ che đậy cho bản thân Đảng của họ và họ cũng muốn che đậy cái xấu xa của xã hội. Để tránh bị chửi, họ đã làm ra những điều luật để trấn áp, để ngăn cản những người dám nói ra những điều xấu xa của xã hội, và Điều 331 Bộ luật Hình sự là một ví dụ.

Trong trận thư hùng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhóm Showbiz đen chẳng có ai thắng, tất cả đều bại, bên thắng là chính quyền Cộng sản. Họ làm ra điều luật mơ hồ này để “thịt” hết những ai họ cho là ồn ào. Mới đây, các ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 88 tỷ đồng. Coi chừng, to mồn rồi kết quả cũng dính Điều 331 thì xem như hết đời ca sĩ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://congthuong.vn/de-nghi-truy-to-bi-can-nguyen-phuong-hang-va-4-dong-pham-249365.html

 

Kasse animation 7.8.2023