Một đường dây buôn ma túy lớn người Việt bị bắt tại Pháp

Link Video: https://youtu.be/ltQsGjq-A2M

Ngày 4/4 BBC Tiếng Việt dẫn tin từ trang Le Parisien ở Pháp hôm 2/4 cho biết, cảnh sát Pháp vừa phá được một đường dây ma tuý lớn người Việt Nam.

BBC cho biết, sử dụng một cụm từ mang tính chỉ trích, bài của tác giả Denis Courtine gọi đây là “La Viet Connection” và cho hay, một người đàn ông Việt Nam 37 tuổi, N’Guyen V, còn gọi là “Le Gros” đã bị bắt.

Cảnh sát vùng Val-de-Marne đã tịch thu được tới 120 kg ecstasy trong cơ sở mà người đàn ông này sử dụng ở Kremlin-Bicêtre làm nơi xuất nhập khẩu hàng hóa, theo truyền thông Pháp.

BBC nhấn mạnh, điều đáng chú ý là, ma tuý ecstasy được “sản xuất ở một vài nước phương Đông, trong phòng thí nghiệm của băng đảng Việt Nam“.

Cũng theo BBC, loại hàng cấm này thường được đưa vào Đức lâu nay nhưng giờ thì có tại Pháp. Nguồn tin từ Pháp cũng nói, tại các nước thuộc Liên Xô cũ, “đường dây Việt” luôn tồn tại.

Vợ của N’Guyen V được cho là một thợ uốn tóc từ Hà Lan tới Pháp và cũng đang bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn. Cả nhóm nghi phạm này gồm 7 người, đều đã bị tạm giam, BBC cho hay.

Hình: Bản tin trên BBC

BBC nhắc lại vụ bắt giữ 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, vì đã chuyển từ Pháp về Việt Nam một số lượng lớn ma túy, cất giấu trong các tuýp kem đánh răng vào hôm 16/3. Tuy thế, sau một thời gian ngắn, họ đã được thả tự do, và tấm hình một trong số bốn người phụ nữ cười tươi như hoa bên chiếc bàn đầy ắp ma tuý do nhà chức trách công bố, đã khiến dư luận Việt Nam bức xúc. Phía Công an TP. HCM thì nói rằng, họ chỉ tạm thả những tiếp viên này và vẫn đang mở cuộc điều tra về vụ án.

Tuy nhiên, vụ việc này cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về hoạt động “buôn chuyến” hay “xách tay hàng hóa” của nhân viên, tổ bay Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam từ lâu nay.

Chuyện các băng đảng người Việt trồng cần sa, buôn ma túy ở châu Âu không phải hiếm. Tháng 9/2021, nhà chức trách Liên bang Đức đã phát hiện ra nhiều loại ma tuý trị giá hơn 4 triệu euro ở thủ đô Đức. Đặc nhiệm Đức đã ngay lập tức tạm giam ba nghi phạm gồm hai người Việt Nam, một người Đức, BBC cho hay vào tháng 9/2021.

Ma túy cũng nhiều lần được tuồn từ châu Âu về Việt Nam. Vào tháng 6/2021, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện 13 từ Hà Lan gửi về Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và TP.HCM chứa 127,5kg ma túy tổng hợp.

Hình: Tin về băng nhóm buôn ma túy người Việt bị bắt ở Đức

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội, từ đầu tháng 4/2021, Cục Hải quan Hà Nội nhận được nhiều nguồn tin về nhiều đường dây tội phạm vận chuyển ma túy từ Hà Lan về Hà Nội, Việt Nam, bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và hàng được giao tại nhiều địa phương trong cả nước. Từ ngày 9 đến ngày 27/4, lực lượng chức năng đã tập trung thu giữ một khối lượng rất lớn ma túy tổng hợp (MDMA) và Ketamine (khoảng 127,5kg), bắt và tạm giữ 16 đối tượng, triệt phá 8 đường dây vận chuyển ma túy ở Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, TP.HCM. Đây là một chuyên án lớn nhất từ trước đến nay về vận chuyển ma túy theo đường hàng không.

Không chỉ ở châu Âu, người Việt ở Hàn Quốc cũng buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy. Tháng 7/2022, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 33 người Việt vì tổ chức “tiệc ma túy” trong một quán Karaoke. Trong số 33 người này, có 4 người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, còn lại 29 người đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn. 29 người này sau đó đã bị trục xuất về Việt Nam.

Tình trạng công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt phạm pháp ở nước ngoài không phải là chuyện hiếm và đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Từ những việc nhỏ như ăn cắp hàng trong siêu thị, đến những băng nhóm hoạt động có tổ chức, khiến tên tuổi Việt Nam ngày càng ô danh.

Không rõ, những người gân cổ hô hào “tự hào quá Việt Nam ơi” họ tự hào về điều gì.

Hình: Tin về vụ buôn ma túy từ Hà Lan về Việt Nam qua đường hàng không

Ý Nhi – thoibao.de

>>> Chính sách Nhân quyền và sự cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.

>>> Lò cụ Tổng có triệt để chống được tham nhũng?

>>> Hà Nội sẽ xử kín nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng

>>> Nhóm người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiêu thụ đồ gian

Ngành du lịch ế ấm vì chính sách visa buộc phải thay đổi để hút khách