Bùi Quang Huy xơi hết nạc, Nguyễn Minh Triết vạc phần xương

Những ngày qua, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao trong chính quyền. Ngày 25/3 vừa qua, ông Bùi Quang Huy có cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng cũng là cựu Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 2007 –  2011. Điều đáng nói là, Bùi Quang Huy đã nhờ ông Võ Văn Thưởng kết nối được rất nhiều cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản, đặc biệt là những người trưởng thành từ công tác Đoàn, như ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Hà Quang Dự vv…

Bùi Quang Huy lên sóng cùng với những nhân vật lớn trong Bộ Chính trị

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn năng nổ gặp Bộ trưởng Bộ Công an, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có thể nói, so với người tiền nhiệm Nguyễn Anh Tuấn thì Bùi Quang Huy năng nổ hơn nhiều. Một phần giúp Bùi Quang Huy có quan hệ rộng với nhiều Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm và cựu Ủy viên Bộ Chính trị cũng bởi, Bùi Quang Huy là đàn em trong nhóm lợi ích Nghệ An, được sự nâng đỡ của ông Vương Đình Huệ và được Vương Đình Huệ hỗ trợ kết nối.

Chuyện Bùi Quang Huy trở thành Ủy viên Trung ương Đảng chính thức chỉ là vấn đề thời gian. Với sự hỗ trợ của nhóm lợi ích Nghệ An, Bùi Quang Huy sẽ là nhân tố có triển vọng tiến xa như những cựu Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khác. Hiện nay, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai là hình mẫu cho Bùi Quang Huy tiến thân.

Đấy là những gì mà Bùi Quang Huy đã thực hiện. Mỗi khi có một Bí thư Trung ương Đoàn được thường xuyên lên báo chí, thể hiện sự năng nổ và có nhiều cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao, thì đấy là dấu hiệu người đó được cơ cấu, thậm chí những cuộc gặp đó cũng được bàn tay bề trên đạo diễn nốt.

Nguyễn Minh Triết gặp những nhân vật vô danh

Tới chúc mừng Tổng cục Thể dục Thể thao nhân Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết mong muốn hai bên duy trì tổ chức các giải thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là các giải đấu đã mang lại thương hiệu.

Ngày 27/3, tờ báo Thanh Niên đưa tin, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Tổng cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Hình ảnh Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến tiếp Nguyễn Minh Triết, trông giống như các lãnh đạo Việt Nam tiếp khách nước ngoài. Đây là hình ảnh được dàn dựng, chỉ để PR cho Nguyễn Minh Triết. Nhưng rất tiếc, lãnh đạo tiếp Nguyễn Minh Triết thuộc diện “vô danh tiểu tốt”, chứ không phải là những tai to mặt lớn trong Bộ Chính trị, thậm chí trong Tứ Trụ như trường hợp của Bùi Quang Huy.

Bùi Quang Huy không biết là con của ai? Chắc chắn là con cái quan chức Cộng sản, nhưng không thể là nhân vật nổi tiếng như cha của Nguyễn Minh Triết. Tuy nhiên, sau lưng Bùi Quang Huy là một nhóm lợi ích chính trị quá mạnh, xem ra Nguyễn Minh Triết không có cửa để tranh phần.

Con đường Trung ương Đoàn trước đây vốn là con đường phụ, nhưng với thành công của ông Nguyễn Minh Triết – cựu Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng – đương kim Chủ tịch nước, bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Hồ Đức Việt, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vv… thì xem ra, con đường Đoàn cũng được các quan chức chú ý nhét con mình vào cho bằng được.

Tại Trung ương Đoàn, toàn là “hàng gửi”, mà ai cũng có hậu thuẫn đến đáng gờm, cho nên câu chuyện của Trung ương Đoàn là cả một “chiến trường” giữa các thế lực chiến với nhau để đẩy con mình lên. Đến thân thế khủng như Nguyễn Xuân Hiếu con trai ông Nguyễn Xuân Phúc mà không lên nổi, thì xem ra, Trung ương Đoàn khốc liệt không kém Trung ương Đảng là bao.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/anh-nguyen-minh-triet-chuc-mung-tong-cuc-the-duc-the-thao-nhan-ngay-273-185230327182109089.htm

Kasse animation 7.8.2023