AIC cháy tới Bình Thuận, Quảng Ninh vẫn là “cục xương khó gặm”

Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính đến nhiều tỉnh, tuy nhiên, chỉ mới có cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái là hai vị cựu lãnh đạo tỉnh ra hầu tòa. Ở đây chỉ xét lãnh đạo đầu tỉnh, còn lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh không kể hết vì quá nhiều. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thói quen hối lộ từ cấp lãnh đạo đầu tỉnh trở xuống.

Sau khi cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh xộ khám, lửa vẫn còn âm ỉ tại  Đồng Nai

Ngày 30/3, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị để ra quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020, do có nhiều sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Như vậy Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kế nhiệm ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái cũng bị dính án kỷ luật, chứ không riêng gì 2 ông đã bị bỏ tù vì AIC. Nơi nào có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thọc tay vào, nơi đó lãnh đạo “đi cả chùm” dễ như chơi. Đó là lời cảnh báo cho những Bí thư và Chủ tịch tỉnh nào đã từng bắt tay với bà Nhàn.

Ngày 29/3, ông Trần Cẩm Tú đã cử phái đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, liên quan kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, ông Tú cho rà soát lại các gói thầu mà Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng thầu tại tỉnh Bình Thuận. Việc làm này khiến những bí thư và chủ tịch tỉnh nào có liên quan phải sợ xanh mặt.

Thông thường, ông Trần Cẩm Tú xua quân đi kiểm tra trước, nếu phát hiện có sai phạm, thì có thể kỷ luật những lãnh đạo vi phạm về mặt Đảng, và nếu bị phát hiện có sai phạm nghiêm trọng, thì Bộ Công an của ông Tô Lâm sẽ vào cuộc.

Lửa AIC đã cháy đến Bình Thuận

Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho ông Trần Cẩm Tú và ông Tô Lâm truy ra những sai phạm ở những nơi có dấu tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Quảng Ninh đã được đẩy vào tay ông Tô Lâm. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, cho đến nay, công tác điều tra của Bộ Công an đang bị đứng tại chỗ vì gặp khúc xương lớn, mặc dù ông Tô Lâm đã điều ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh để hỗ trợ công tác điều tra.

Vậy tảng đá lớn tại Quảng Ninh là ai?

Thời gian AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu gói cung cấp vật tư cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là lúc ông Phạm Minh Chính làm Bí thư và ông Nguyễn Văn Đọc làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc điều tra đường dây hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh đang gặp đá tảng, vì Bí thư Quảng Ninh lúc đó, nay đang có quyền lực rất lớn. Và đó là lý do vụ án đang đứng lại.

Như đã nói, ông Nguyễn Phú Trọng giao cho ông Trần Cẩm Tú và ông Tô Lâm theo sát vết tích bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lần này, sau khi ông Trần Cẩm Tú xém xét, có thể ông Tô Lâm sẽ xua quân đến Bình Thuận, bởi quân sĩ đang điều tra AIC tại Quảng Ninh vẫn đang sẵn sàng chờ lệnh, để rẽ hướng điều tra khác đối với vụ án AIC.

Vụ AIC có thể nói là vụ lớn nhất hiện nay, có thể nó còn lớn hơn vụ Việt Á hay vụ chuyến bay giải cứu, có điều, vụ án này đang gặp lực cản lớn nên không bùng nổ như 2 vụ án kia.

Cơ quan thực thi luật pháp của Đảng Cộng sản là vậy, họ không thượng tôn pháp luật, họ chỉ thể hiện mạnh thắng yếu thua. Cho nên, lính của ông Tô Lâm đôi khi bế tắc với vụ án, vì không phải vì tìm không chứng cứ buộc tội, mà vì gặp phải đối tượng có quyền lực quá lớn nên thôi.

Nếu ông Trần Cẩm Tú có kết luận sai phạm, thì có thể AIC Bình Thuận không phải là vụ khó nuốt như AIC Quảng Ninh mà ông Tô Lâm đang thực hiện.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/tong-ra-soat-cac-du-an-goi-thau-co-lien-quan-den-cong-ty-aic-tai-binh-thuan-post726430.html

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-ky-luat-canh-cao-ban-thuong-vu-tinh-uy-dong-nai-2-nhiem-ky-20230330154311278.htm

 

Kasse animation 7.8.2023