Zelensky mời Tập Cận Bình của Trung Quốc đến Kyiv sau khi Putin nói chuyện ở Nga – Điện Kremlin đáp lại

Volodimir Zelensky đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Ukraine, tuyên bố rằng ông đã không nói chuyện với nhà lãnh đạo này kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm ngoái.

Tổng thống Ukraine nói với AP: “Chúng tôi sẵn sàng gặp ông ấy ở đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông ấy trước chiến tranh toàn diện. Nhưng trong suốt cả năm nay, hơn một năm, tôi đã không làm. “

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói rằng Bắc Kinh không nhận được thông tin nào về lời mời của Zelensky và họ duy trì “liên lạc với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Ukraine.”

Tập Cận Bình đã tiến hành các cuộc hội đàm với Vladimir Putin của Nga vào tuần trước, nơi họ có dấu hiệu đối thoại tốt, tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất chấp điều đó, Moscow sẽ không cản đường nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Kyiv.

Ông nói: “Chúng tôi biết lập trường cân bằng của Trung Quốc, chúng tôi đánh giá cao điều đó và chúng tôi tin rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của một số liên hệ nhất định. Chúng tôi không có quyền đưa ra bất kỳ lời khuyên nào ở đây.”

     Binh sĩ Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện xe tăng của Anh

Các binh sĩ Ukraine đã trở về nhà để tiếp tục cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện trên xe tăng Challenger 2 ở Anh.

Quân đội Anh đã huấn luyện các nhân viên Ukraine cách chỉ huy và lái xe tăng, xác định và tấn công các mục tiêu cũng như làm việc cùng nhau như một kíp lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết: “Thật là cảm hứng khi chứng kiến quyết tâm của các binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện trên xe tăng Challenger 2 của Anh trên đất Anh.”

Họ trở về quê hương được trang bị tốt hơn, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng họ và làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine trong thời gian còn cần thiết.”

Trung tá John Stone, người giám sát nhiệm vụ huấn luyện cho biết: “Thật vinh dự cho nhóm Trung tâm Cơ động Chiến đấu được cung cấp khóa huấn luyện này cho các đối tác Ukraine của chúng tôi.”

Tất cả chúng tôi đều vô cùng ấn tượng với trình độ năng lực được thể hiện và không nghi ngờ gì rằng những người bạn của chúng tôi sẽ sử dụng xe tăng Challenger 2 một cách hiệu quả nhất trong các trận chiến sắp tới khi họ chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình.

Một chỉ huy xe tăng Ukraine được đào tạo ở Anh cho biết: “Tôi chiến đấu vì tương lai của mình, vì tương lai của đất nước tôi và vì tương lai của gia đình tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu.”

Chiếc xe tăng này đối với chúng tôi giống như một viên kim cương. Tôi nghĩ đó là chiếc xe tăng tốt nhất trên thế giới.”

Tỉnh Kharkiv – bao gồm cả thủ phủ khu vực – đang bị Moscow pháo kích từ khu vực Belgorod của Nga, Thống đốc Oleh Syniehubov báo cáo.

Ít nhất sáu vụ nổ đã được báo cáo ở Kharkiv.

Mỹ kêu gọi tất cả người Mỹ rời khỏi Nga ‘ngay lập tức’ sau vụ bắt giữ nhà báo

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Nga sau vụ bắt giữ Evan Gershkovich – phóng viên tờ Wall Street Journal, với cáo buộc làm gián điệp.

Vào ngày 30 tháng 3, Blinken đã viết: ”Chúng tôi vô cùng lo ngại về thông báo của Nga rằng họ đã bắt giữ một nhà báo công dân Hoa Kỳ.”

Ưu tiên cao nhất của Bộ Ngoại giao là sự an toàn và an ninh của công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ đang sống hoặc du lịch ở Nga – vui lòng rời đi ngay lập tức.”

     Người Nga được cảnh báo không nên nhận ‘những đứa trẻ bị đánh cắp‘ làm con nuôi

Phó thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk, đã đưa ra lời cảnh báo trên Telegram tới công dân Nga, cảnh báo họ không nhận nuôi những đứa trẻ “bị đánh cắp” từ Ukraine.

Bà Vereshchuk cho biết Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin hiện đang điều tra hơn 16.000 trường hợp trục xuất trẻ em.

Bà viết: “Đưa những đứa trẻ mồ côi ra khỏi Ukraine và giao chúng cho công dân Nga làm con nuôi là bất hợp pháp và hèn hạ. Điều đặc biệt kinh tởm khi mọi người thậm chí còn công khai khoe khoang về việc họ đã nhận nuôi những đứa trẻ bị đánh cắp ở Ukraine.”

Bà Vereshchuk nói thêm rằng “hàng chục” người Nga đã quyết định “nhận những đứa trẻ mồ côi bị đánh cắp từ Ukraine” sớm muộn sẽ “phải trả lời” cho điều đó.

Quân đội Ukraine đẩy lùi gần 50 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua

Quân đội Ukraine đã đẩy lùi gần 50 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine viết trong cuộc họp giao ban buổi tối.

Báo cáo cho biết thêm, 47 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi vào ngày 30/3.

Tổn thất chiến đấu của Nga tiếp cận 173.000

Trong 24 giờ qua, Nga đã mất thêm 560 binh sĩ, theo Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Điều này nâng tổng thiệt hại chiến đấu của Nga lên tới 172.900.

1 xe tăng, 12 hệ thống pháo và 8 xe APV cũng bị quân đội Ukraine phá hủy trong cuộc giao tranh ngày qua.

     Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công dân Slovakia vì cố gắng bán vũ khí và đạn dược của Triều Tiên cho Nga

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công dân Slovakia Ashot Mkrtychev vì âm mưu bán hàng chục loại vũ khí và đạn dược của Triều Tiên cho Nga.

Bộ này cho biết Mkrtychev đã bị trừng phạt “vì đã cố gắng, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang, vào hoặc từ CHDCND Triều Tiên vũ khí hoặc vật liệu liên quan” để giúp Moscow thay thế thiết bị bị mất mát trong cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đưa ra một tuyên bố rằng: “Nga đã mất hơn 9.000 thiết bị quân sự hạng nặng kể từ khi bắt đầu chiến tranh, và một phần nhờ các biện pháp trừng phạt đa phương và kiểm soát xuất khẩu mà Putin ngày càng mong muốn thay thế chúng.”

Bà Yellen nói thêm: “Các kế hoạch như thỏa thuận vũ khí mà cá nhân này theo đuổi cho thấy Putin đang chuyển hướng sang các nhà cung cấp cuối cùng như Iran và CHDCND Triều Tiên.”

Thành phố Avdiivka sơ tán các gia đình có trẻ em

Theo người đứng đầu chính quyền quân sự của thành phố, một cuộc sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em ở Avdiivka, Donetsk Oblast, sẽ diễn ra vào tuần tới.

Vitalii Barbabash nói với Interfax: “Hiện tại, sáu đứa trẻ vẫn ở trong thành phố, mặc dù ba tuần trước con số này lên tới gần 50 đứa.

Nhưng sáu con số này giống như một con số kỳ diệu nào đó: con số này không thay đổi trong hơn một tuần.”

Khoảng 2.000 người vẫn còn trong khu vực.

     Phiên xử phóng viên Wall Street Journal sẽ được công khai

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó (10h30), một nhà báo của tờ Wall Street Journal đã bị bắt ở Nga với cáo buộc gián điệp.

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết họ đã bắt giữ công dân Mỹ Evan Gershkovich tại thành phố Yekaterinburg, phía đông dãy núi Ural.

FSB cáo buộc Gershkovich “đang thu thập thông tin mật về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hiện cho biết vụ kiện chống lại phóng viên sẽ được công khai.

Trong một cuộc họp ngắn, Zakharova nói: “Các tuyên bố liên quan đã được đưa ra thông qua các dịch vụ bảo mật của chúng tôi. Tôi nghĩ [họ] cũng sẽ cung cấp công khai và bạn sẽ có cơ hội xác minh điều đó.”

Nếu bị kết tội gián điệp, nhà báo Mỹ có thể phải ngồi tù 20 năm.

     Giám đốc IOC nói những lời chỉ trích các vận động viên Nga là ‘đáng trách’

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết những lời chỉ trích về kế hoạch đưa các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu thể thao quốc tế của các chính phủ bao gồm Ukraine, Ba Lan và Cộng hòa Séc là “đáng trách.”

Sau lệnh cấm được ban hành vào năm ngoái sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraine, hôm qua IOC đã đưa ra các khuyến nghị cho các liên đoàn thể thao quốc tế cho phép các vận động viên Nga và Belarus trở lại.

Bach nói: “Thật đáng tiếc khi thấy rằng một số chính phủ không muốn tôn trọng đa số trong phong trào Olympic và tất cả các bên liên quan, cũng như quyền tự chủ của thể thao.”

Thật đáng tiếc là các chính phủ này không giải quyết được câu hỏi về tiêu chuẩn kép.”

Chúng tôi chưa thấy một bình luận nào về thái độ của họ đối với sự tham gia của các vận động viên đến từ các quốc gia trong 70 cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang khác trên thế giới.”

Sự can thiệp của chính phủ đã củng cố sự đoàn kết của phong trào Olympic.”

Chính phủ không thể quyết định vận động viên nào có thể tham gia cuộc thi nào.

Đây sẽ là ngày tận thế của thể thao thế giới như chúng ta biết ngày nay.”

Công dân ở Crimea phải chịu ‘quy trình sàng lọc nhục nhã’ của FSB Nga

Lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang sử dụng “quy trình sàng lọc nhục nhã” đối với thường dân Crimea, trong đó họ bị cởi quần áo, đánh đập và thẩm vấn.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga tại một số khu định cư trên lãnh thổ bị chiếm đóng đang “gây áp lực lên công dân Ukraine và vi phạm nhân quyền” trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Tuyên bố cho biết thêm: “Đặc biệt, tại Krasnoperekopsk, các nhân viên của FSB tiến hành các hoạt động phản gián tích cực kèm theo các thủ tục sàng lọc nhục nhã, lột quần áo, thẩm vấn bằng cách đánh đập dân thường.”

     Điện Kremlin: ‘Cuộc chiến hỗn hợp’ với phương Tây sẽ kéo dài ‘rất lâu’

Khi cuộc chiến Ukraine đánh dấu tròn một năm vào tháng 2 năm ngoái, Điện Kremlin nói rằng cuộc xung đột của Nga với phương Tây sẽ kéo dài “trong một thời gian dài.”

Zelensky lo ngại Mỹ có thể ngừng giúp đỡ Ukraine

Ở Mỹ, đã có sự chia rẽ lớn về việc liệu họ có nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga hay nên lùi một bước.

Trả lời phỏng vấn AP, ông Zelensky thừa nhận: “Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng.”

AP sau đó đưa tin các nhân vật chính trị ở Mỹ đang đặt câu hỏi về các quyết định của Washington trong việc giúp đỡ Ukraine với “hàng tỷ đô la viện trợ quân sự.”

Nó báo cáo: “Zelensky nhận thức rõ rằng thành công của đất nước ông một phần lớn là nhờ làn sóng hỗ trợ quân sự quốc tế, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Tây Âu.”

Nhưng một số người ở Hoa Kỳ – bao gồm cả Donald Trump của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên hiện tại năm 2024 – đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.”

Đối thủ Đảng Cộng hòa có khả năng của Trump, thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, cũng cho rằng việc bảo vệ Ukraine trong ‘tranh chấp lãnh thổ’ với Nga không phải là ưu tiên an ninh quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ. Sau đó, ông ấy đã rút lại tuyên bố đó sau khi đối mặt với những lời chỉ trích từ các góc khác của GOP.

Zelensky không đề cập đến tên của Trump hay bất kỳ chính trị gia Đảng Cộng hòa nào khác – những nhân vật mà ông ấy có thể phải đối phó nếu họ thắng thế trong cuộc bầu cử năm 2024.”

Giọng nói của Luke Skywalker được sử dụng cho ứng dụng phòng không Ukraine

Mark Hamill đã cho phép sử dụng giọng nói của mình cho một ứng dụng liên kết với hệ thống phòng không ở Ukraine.

Ứng dụng Air Alert sử dụng giọng nói của Luke Skywalker để cảnh báo người dân tìm chỗ ẩn nấp khi còi báo động không kích bắt đầu vang lên.

Các cụm từ trong Chiến tranh giữa các vì sao do Hamill lồng tiếng khuyên mọi người: “Đừng bất cẩn” và “Sự tự tin thái quá của bạn là điểm yếu của bạn.”

Khi nguy hiểm qua đi, người ta nghe thấy ông ta nói: “Cuộc không kích đã kết thúc” và “Cầu mong lực lượng ở bên bạn.”

So sánh các bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao với tình hình ở Ukraine, nam diễn viên cho biết: “Câu chuyện cổ tích về cái thiện và cái ác phù hợp với những gì đang diễn ra ở Ukraine.

Người dân Ukraine đang tập hợp lại chính nghĩa và phản ứng một cách anh dũng.”

Không thể không được truyền cảm hứng bởi cách họ vượt qua cơn bão này.”

     Vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Nga ‘trò đùa tồi tệ nhất trong ngày Cá tháng Tư

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích vị trí sắp tới của Nga với tư cách là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại một sự kiện mang tên “Sự xâm lược của Nga và một cuộc khủng hoảng đối với chủ nghĩa đa phương” ở Chatham House, London, ông Kuleba nói rằng chức chủ tịch hội đồng của Nga là “trò đùa tồi tệ nhất trong ngày Cá tháng Tư” và là một “lời nhắc nhở rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn với cách cấu trúc an ninh quốc tế đang vận hành.”

Nga đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 1/4.

     Phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc chiến Ukraine sẽ là ‘yếu tố quyết định cho quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay cho biết cách Trung Quốc tương tác với cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraine sẽ là “yếu tố quyết định cho quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai.”

Trong bài phát biểu trước chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày mai, von der Leyen nói: “Bất kỳ kế hoạch hòa bình nào có hiệu lực củng cố các sự thôn tính của Nga đơn giản không phải là một kế hoạch khả thi. Chúng ta phải thẳng thắn về điểm này.”

Cách Trung Quốc tiếp tục tương tác với cuộc chiến của Putin sẽ là yếu tố quyết định cho quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai.”

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phóng viên tờ Wall Street Journal bị bắt quả tang

Phóng viên của tờ Wall Street Journal bị bắt ở Nga với cáo buộc gián điệp đã bị “tóm quả tang” – một cụm từ có nghĩa là bị bắt quả tang, hoặc bị bắt quả tang – theo Bộ Ngoại giao Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết họ đã bắt giữ công dân Mỹ Evan Gershkovich tại thành phố Yekaterinburg, phía đông dãy núi Ural.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng trên Telegram: “Những gì một nhân viên của tạp chí The Wall Street Journal phiên bản Mỹ đang làm ở Yekaterinburg không liên quan gì đến báo chí.”

Thật không may, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ‘phóng viên nước ngoài’, thị thực báo chí và chứng nhận được người nước ngoài sử dụng ở nước ta để che đậy các hoạt động không phải là báo chí.”

Đây không phải là người phương Tây nổi tiếng đầu tiên bị ‘chộp lấy tay‘.”

Tuyên bố đã được đưa ra mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc thông tin thêm.

Đầu ngày hôm nay, FSB đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã “chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của công dân Hoa Kỳ Gershkovich Evan, sinh năm 1991, phóng viên văn phòng Moscow của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, được công nhận tại Bộ Ngoại giao Nga, người nghi ngờ làm gián điệp vì lợi ích của chính phủ Mỹ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai sẽ là “thần dân” của “Đức Vua Đàm” nếu “Đức vua hụt” xưng đế thành công?

>>> Sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng Chính hoảng hồn lo bịt lỗ thủng

>>> VinFast và Novaland cột chung một tảng đá. Ai chìm ai nổi?

>>> Siêu dự án của Nguyễn Thanh Nghị chưa hình thành, tiêu cực đã nhú lên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đột nhiên quan tâm đến nhân quyền


Kasse animation 7.8.2023