Ukraine có kế hoạch tấn công lớn với xe tăng Leopard

Hình: Xe tăng Leopard 1 của Đức

Theo thông tin từ báo Hình ảnh, cuối tuần qua hàng chục xe tăng chiến đấu và xe chiến đấu bộ binh của Đức đã tới Ukraine, trong đó có tới 21 chiếc Leopard 2A6 cực kỳ hiện đại và tới 40 chiếc Marder.

Trước đó, các binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện tốt trong sáu tuần ở Đức về các hệ thống vũ khí lấy từ kho của quân đội Đức và Bồ Đào Nha.

Nhưng không chỉ Đức cuối cùng cũng cung cấp những gì Ukraine cần để giải phóng đất nước của họ khỏi quân xâm lược Nga vào mùa hè.

Vương quốc Anh cũng đã giao 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 như đã hứa cho Ukraine trong vài ngày qua. ︎ Ngoài ra, chiếc đầu tiên trong số 90 xe bọc thép chiến đấu Stryker được hứa hẹn của Hoa Kỳ và nhiều loại vũ khí hạng nặng khác đã đến nơi. Hơn 100 xe bọc thép chở quân Bradley và 50 xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển sẽ theo sau. Ngoài ra, 40 xe tăng trinh sát AMX-10RC của Pháp.

Các nhà quan sát đồng ý với nhau rằng, việc đếm ngược đến Ngày X bắt đầu. Ngày mà một lực lượng quân sự hùng mạnh của Ukraine, được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây, bắt đầu chiếm lại đất nước của họ từ quân chiếm đóng của Nga.

Chuyên gia quân sự Nico Lange, một nhà khoa học tại Hội nghị An ninh Munich, nói với báo Hình ảnh: “Tôi dự đoán Ukraine sẽ tấn công vào đầu hoặc giữa tháng 5.” Cho đến lúc đó, vẫn còn hai giai đoạn huấn luyện quan trọng đối với người Ukraine về các hệ thống vũ khí mà họ đã nhận được .

Lange giải thích: “Đầu tiên, xe tăng và xe bọc thép chở quân phải được sử dụng cùng với các hệ thống vũ khí khác ở Ukraine. Điều này có nghĩa là pháo binh, máy bay không người lái, thiết bị rà phá bom mìn và lực lượng không quân, được sử dụng cùng với xe tăng phương Tây để gây thiệt hại tối đa cho quân chiếm đóng Nga. “Sau đó, người ta thực hành chính xác các hoạt động mà người ta muốn thực hiện sau này với các đơn vị tác chiến phối hợp“. Nói một cách dễ hiểu: Trước khi Ukraine ra mắt vũ khí mới chống lại đội quân xâm lược của Nga, nó sẽ mô phỏng các trận chiến quyết định ở phía đông và phía nam của đất nước ở xa tiền tuyến để chuẩn bị tốt nhất có thể.

Đặc biệt, Leopard 2A6 của Đức vượt trội hơn 95% xe tăng Nga. Loại xe tăng này có thể nhắm mục tiêu ở khoảng cách lên tới năm km, ngay cả khi đang lái xe và vào ban đêm. Mặt khác, hầu hết các xe tăng Nga chỉ bắn chính xác ở khoảng cách từ một đến hai km và chỉ từ vị trí đứng.

Nói một cách dễ hiểu: Nếu người Ukraine sử dụng tối ưu các xe tăng hiện đại của Đức, thì Leopard 2A6 có thể hoạt động với thành công tương tự như xe tăng Abrams của Mỹ trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Vào thời điểm đó, người Mỹ đã giành chiến thắng trong mọi trận chiến xe tăng trước những chiếc xe tăng tương đương của Liên Xô mà Nga vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Chỉ trong trận chiến gần Basra vào ngày 27 tháng 2 năm 1991, các đơn vị Hoa Kỳ đã phá hủy 186 xe tăng Iraq trong khi chỉ mất bốn chiếc Abrams.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023