Châu Âu dựa vào Mỹ Latinh thay vì Trung Quốc

Hình: Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell phát biểu với báo chí

EU đau đớn cảm thấy sự phụ thuộc của mình khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt trong cuộc chiến Ukraine. Trung Quốc thậm chí không nên đạt đến một vị trí quyền lực như vậy. Người châu Âu đang tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế ở Mỹ Latinh.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica,  người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, khi đề cập đến sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga, đã nêu rõ: Liên minh châu Âu muốn tránh sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc như đã làm với Nga trước đây và mở rộng thương mại với Mỹ Latinh. “Chúng tôi nhận thấy rằng sự phụ thuộc, vốn là những đá tảng xây dựng hòa bình, cũng là vũ khí có thể chống lại chúng tôi“.

Sự phụ thuộc của châu Âu vào Nga được thể hiện rõ qua cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, khi nguồn cung cấp khí đốt của Moscow cho châu Âu bị cắt giảm và lục địa này phải tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng thay thế. Sự phụ thuộc này “khiến Putin tin rằng ông ta có thể xâm lược Ukraine mà không bị trừng phạt” vì châu Âu “bị mắc kẹt trong nguồn cung cấp khí đốt, 40% trong số đó đến từ Nga,” Borrell nói thêm. Ông nhấn mạnh, cần phải tránh sự phụ thuộc như vậy vào Trung Quốc.

Đại diện chính sách đối ngoại của EU mô tả năm 2023 là “năm quan trọng” đối với các thỏa thuận với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ Latinh – cũng theo quan điểm của hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) vào giữa tháng 7. “Châu Âu và Mỹ Latinh có cơ hội để chứng tỏ rằng quan hệ thương mại của họ luôn là nguồn tiến bộ”, Borrell nói, đồng thời nhấn mạnh rằng đầu tư của châu Âu vào Mỹ Latinh cao hơn cả ở Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản “cộng lại”.

Theo một báo cáo của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Mỹ Latinh và Caribe, khoảng 36% trong số 142 tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào khu vực vào năm 2021 đến từ châu Âu.

Trung Khoa – (Tổng hợp)