Ghế tựa lưng gãy, Vượng Vin đang chới với tìm chỗ vịn?

Khi ngành bất động sản ở đỉnh cao, ông Phạm Nhật Vượng chọn con đường rẽ ngang sang ngành công nghệ ô tô. Là tỷ phú đầu tiên và là người giàu nhất Việt Nam trong nhiều năm, tài sản của ông Vượng cứ tăng đều hằng năm. Ông Vượng được xem là người bước vào ngành công nghệ ô tô với tư cách là người có rất nhiều tiền. Những hãng ô tô lừng danh trên thế giới họ khởi đầu khiêm tốn hơn ông Vượng rất nhiều.

Nơi mà ông Vượng chọn để xây khu phức hợp chuyên sản xuất ô tô xe máy là Hải Phòng. Rất nhiều địa phương muốn ông Vượng đầu tư, nhưng ông đã chọn Hải Phòng. Nguyên nhân vì Hải Phòng là quê ngoại của ông. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính, lý do chính ông Vượng chọn Hải Phòng là bởi nơi đó có ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy. Đó là người có thể đảm bảo tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông Phạm Nhật Vượng thực hiện dự án.

Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng đang mang trọng bệnh

Vai trò của ông Lê Văn Thành ở Hải Phòng không khác vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh với Đà Nẵng. Ông Lê Văn Thành được dân Hải Phòng xem như là nhà cải cách lỗi lạc, vì ông này đã đem lại cho thành phố Hoa Phượng một bộ mặt rất khác.

Tháng 4/2021, ông Lê Văn Thành được điều về Chính phủ làm Phó Thủ tướng. Nhìn bề ngoài tưởng chừng lên chức, nhưng thực chất, ông Lê Văn Thành bị thế lực ẩn danh điều về Trung ương, để nhường lại chỗ trống cho “’Thái tử Đảng ẩn danh” Trần Lưu Quang. Thành phố Hải Phòng được ông Lê Văn Thành làm cho quy củ hơn, đẹp đẽ hơn, thì ông Trần Lưu Quang đến hưởng.

Khi ông Thành lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành Phố Hải Phòng, ông giao ngay dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng cho Phạm Nhật Vượng. Vượng có tiền thực hiện này và dự án Vinhomes Imperia sang trọng, với giá trị mỗi căn biệt thự hàng triệu đô la, cùng với tháp Vinhomes cao nhất Đông Bắc Bộ. Sự bắt tay này làm ông Phạm Nhật Vượng hốt được món hời, ông Lê Văn Thành thì được tiếng là xử lý dứt điểm dự án treo nhiều năm làm xấu bộ mặt thành phố. Và không loại trừ việc ông Thành có miếng đậm trong dự án này.

Ông Phạm Nhật Vượng

Kể từ đó, hễ ông Vượng muốn làm gì cho nhanh, cho an toàn và cho chắc chắn, ông Vượng thường tìm tới Lê Văn Thành. Dự án xây dựng nhà máy VinFast cũng là cách mà ông Vượng tìm đến với ông Lê Văn Thành, hợp tác nhau cho ra đời dự án trong thời gian rất ngắn.

Từ sau khi ông Lê Văn Thành về Trung ương, nơi bảo kê tốt nhất cho Phạm Nhật Vượng cũng không còn. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho chuyển toàn bộ cổ phần của VinFast sang VinFast Singapore và tính con đường phiêu lưu ra thị trường nước ngoài. Thà phiêu lưu ở thị trường nước ngoài còn hơn làm ăn với Công sản mà lực lượng bảo vệ mong manh.

Ông Lê Văn Thành về Trung ương nắm mảng xây dựng cơ bản, sau đó ông Phạm Nhật Vượng liền tính chuyện làm cao tốc. Lý do là ông Vượng tìm kiếm sự che chở dưới trướng Lê Văn Thành. Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, ông Lê Văn Thành đột ngột ngã bệnh và phải đi chữa trị ở Nhật Bản. Sự cố này làm cho ông Phạm Nhật Vượng một lần nữa hụt hẫng.

Hiện nay, sức khỏe của ông Lê Văn Thành vẫn không tốt, cùng lúc thì sức khỏe tài chính của VinGroup cũng chẳng khá hơn gì sức khỏe của ông Lê Văn Thành. Có thể nói, ghế ông Phạm Nhật Vượng có tựa lưng. Nếu tựa lưng được làm bằng những thanh trụ, thì trong đó có một thanh trụ đã bị yếu đi và sắp gãy.

Sự triệt hạ đối với ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng là một dấu hiệu cho thấy, thế lực đỡ đầu cho ông Phạm Nhật Vượng không còn mạnh như xưa nữa.

Hiện nay, không thấy VinGroup nói gì về dự án làm cao tốc cùng Techcombank nữa. Có lẽ VinGroup đang tạm hoãn, cũng giống như tạm hoãn việc xây dựng nhà máy cho VinFast tại Mỹ vậy. Liệu ông ông Vượng có tìm chỗ tựa mới thay thế hay không? Hãy chờ xem!

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp )

Link tham khảo:

https://vietnamconstruction.vn/vi/cao-toc-23-000-ty-lien-danh-vingroup-techcombank-de-xuat-co-dien-bien-moi/