Đừng nghe những gì Tổng Trọng nói, hãy xem những gì Tổng Trọng làm

Bảo thủ, hung hăng, thù hận, là 3 giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản từ xưa đến nay. Vì bản chất đó mà các đời lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất duy ý chí. Họ cho rằng Chủ nghĩa Mác Lênin mà họ đi theo là thứ chủ nghĩa siêu việt, siêu hơn Chủ nghĩa Tư bản mà họ luôn cho là thứ chủ nghĩa bóc lột, với đủ thứ ngôn từ từ miệt thị cho đến chửi rủa.

Cho đến nay, những giá trị của Chủ nghĩa Mác Lênin vẫn được Đảng Cộng sản đưa vào trường học để nhồi sọ học sinh, sinh viên, nhằm tạo ra những thế hệ mê muội, ca tụng những cá nhân, những thể chế độc tài rất nguy hiểm. Chiến tranh Nga – Ukraine vừa qua đã hiện lên một thành phần chiếm tỉ lệ không ít ủng hộ độc tài Putin, trong khi ông này sát hại thường dân Ukraine.

Năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đe dọa những trí thức kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến Pháp

Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có câu nói nổi tiếng “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, và quả thật, con người ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện không sai chút nào với lời nói của ông Nguyễn Văn Thiệu khi xưa.

Năm 2013, chính quyền Cộng sản cho lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi Hiến pháp 1992. Chính quyền Cộng sản dưới sự điều hành của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng hô hào rằng họ lắng nghe ý kiến toàn dân, tiếp thu trên tinh thần cầu thị vv… Tuy nhiên, khi một số trí thức đề nghị Đảng Cộng sản bỏ điều 4 Hiến Pháp cũ, thì câu chuyện rắc rối bắt đầu. Chính quyền cho công an theo dõi, ngăn cản những trí thức có ảnh hưởng xã hội. Không cho họ đưa kiến nghị, thậm chí không cho họ ra khỏi nhà. Chỉ những người nào mà suốt đời chỉ biết vâng lời Đảng thì mới cho góp ý. Hầu hết những con người mà Đảng cho góp ý thì chỉ có gật chứ chẳng biết đóng góp gì.

Ông Nguyễn Phú Trọng lại kêu gọi trí thức đóng góp cho Đảng

Hầu hết những trí thức nặng lòng với đất nước, đều muốn bày tỏ chính kiến là phải bỏ Điều 4. Trên mạng xã hội cũng bàn tán xôn xao về đề tài này. Thấy dư luận có nguy cơ bất lợi cho Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã lên bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam tối 25/2/2013, tuyên bố thẳng thừng: “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó”.

Đây chính là lời đe dọa, nếu người ngoài Đảng thì ông Trọng muốn họ “câm họng”, còn nếu người trong Đảng thì ông sẽ cho loại bỏ họ ra khỏi Đảng, vì cho rằng họ “suy thoái”. Những giá trị tiêu cực kìm hãm đất nước, khiến đất nước mãi ngập trong đói nghèo, được Đảng Cộng sản, mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng quyết “bảo tồn”.

Sáng ngày 24/3, ông Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ông Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 – 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 – 26/3/2023). Ông Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khá dài, nhưng nói chung xoay quanh nội dung “Đội ngũ trí thức chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước”.

Đảng Cộng sản là một tổ chức chính trị bảo thủ, coi Đảng là trên hết, chứ không phải đất nước là trên hết. Vì thế Đảng Cộng sản không muốn chia chác quyền lực cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào khác, và nó cũng sẵn sàng ra tay một cách độc ác nhất, để loại bỏ những tư tưởng chính trị khác.

Không cần phải giải thích dài dòng, hãy xem lịch sử và hãy nhìn những nước Cộng sản hiện nay, có nước nào có dân giàu đâu? Có nước nào dân được hưởng tự do đâu? Và có nước nào được người nước khác đến đó du học đâu? Cho nên, có thể nói, Đảng Cộng sản nào cũng thế, cũng luôn nằm trong tổ kén Mác Lênin để trục lợi. Trí thức nào dám góp ý họ thoát khỏi tổ kén hại nước hại dân đấy, họ sẽ triệt hạ không thương tiếc.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.voatiengviet.com/a/tbt-vietnam-yeu-cau-xu-ly-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri/1610935.html

https://www.sggp.org.vn/doi-ngu-tri-thuc-chu-dong-va-lam-tot-hon-nua-nhiem-vu-tham-muu-cho-dang-va-nha-nuoc-post683309.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023