Putin chịu áp lực ‘cực độ’ khi căng thẳng với Wagner gia tăng khi quân đội Nga ‘dậm chân tại chỗ’ ở Bakhmut

Tổng tư lệnh Ukraine Valerri Zaluzhnyi cho biết trận chiến ở Bakhmut đang “ổn định” nhờ “những nỗ lực to lớn” của các lực lượng của ông nhằm kiềm chế Nga.

Đầu tháng này, các quan chức phương Tây ước tính rằng kể từ mùa hè năm ngoái, khoảng 20.000 đến 30.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong trận chiến khốc liệt giành Bakhmut.

Họ dự đoán rằng vì lý do này, các lực lượng Ukraine đã không từ bỏ việc giữ vững thành phố có ít tầm quan trọng chiến lược nhưng có giá trị biểu tượng.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đưa tin quân đội của Putin đã “đình trệ phần lớn” cuộc tấn công của họ trong thành phố khi họ ghi nhận số lượng thương vong cao khi quân đội Nga phải đối mặt với “sự tổn thất cực độ.”

Vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với các lực lượng Nga, MoD xác nhận rằng căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner đang gia tăng, với việc kẻ xâm lược có thể buộc phải chuyển sang thế phòng thủ.

     Zelensky không nhận được đề xuất hòa bình từ Trung Quốc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Japan News rằng: “Tôi không nhận được đề nghị hòa giải từ Trung Quốc. Tôi không nhận được đề nghị gặp mặt.”

Ông nói thêm rằng ông đã đưa ra “thông điệp thẳng thắn” thông qua các kênh ngoại giao rằng ông muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Zelensky chia sẻ rằng ông hoài nghi về đề xuất 12 điểm của Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình, đồng thời nói thêm rằng “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” phải được đặt lên hàng đầu.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa lên án hành động gây hấn của Nga.

Hơn 5.000 tội phạm Nga được ân xá sau thời gian phục vụ trong quân ngũ

Hơn 5.000 cựu tội phạm đã được ân xá vì đã hoàn thành hợp đồng quân sự của họ với Tập đoàn Wagner, ông trùm của tập đoàn lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin xác nhận hôm thứ Bảy.

Ông cho biết trên Telegram: “Ở thời điểm hiện tại, hơn 5.000 người đã được ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng với Wagner.”

Sau khi chịu nhiều thất bại vào năm ngoái, Wagner đã chiêu mộ hàng nghìn người từ các nhà tù, trao trả tự do cho họ để đổi lấy việc chiến đấu chống lại Ukraine.

Ông chủ của Wagner nói thêm rằng chỉ 0,31% trong số những người được ân xá tiếp tục phạm tội, một con số thấp hơn 10-20 lần so với các chỉ số tiêu chuẩn.

Ba Lan tăng cường sản xuất đạn dược để hỗ trợ Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki xác nhận, một đơn vị của nhà sản xuất vũ khí nhà nước Ba Lan Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), được gọi là Dezamet, sẽ tăng cường khả năng cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine.

Morawiecki cho biết: “Nhà máy này có thể tin tưởng vào các đơn đặt hàng và nguồn vốn mới, chúng tôi sẽ triển khai các dây chuyền sản xuất mới tại công ty này và các công ty khác để sản xuất đạn dược.”

Chúng tôi muốn nhân sản lượng lên nhiều lần càng nhanh càng tốt.”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Putin qua điện thoại

Tayyip Erdogan đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cảm ơn ông ta vì “thái độ tích cực” trong việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Có thông tin cho rằng hai tổng thống đã thảo luận về các cách cải thiện quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga và những phát triển đạt được trong cuộc chiến Ukraine.

Ông Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, thúc giục các cuộc đàm phán diễn ra càng sớm càng tốt.

Ukraine ‘chờ đạn’

Tổng thống Zelensky xác nhận rằng Ukraine đang “chờ đạn dược” để bắt đầu cuộc phản công tiếp theo khi nước này thiếu vũ khí như thiết bị hạng nặng và máy bay chiến đấu.

Ông nói với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản: “Chúng tôi không thể gửi họ (quân đội của chúng tôi) trong những điều kiện như vậy.”

Chúng tôi đang chờ đạn dược từ các đối tác của chúng tôi.”

     Hơn 1/3 người Ukraine biết ai đó thiệt mạng hoặc bị thương

Một cuộc khảo sát cho thấy 37% người Ukraine biết ai đó đã thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến tranh kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Nó tiết lộ thêm rằng 28% số người được hỏi biết các thành viên gia đình đã rời khỏi đất nước với 47% nói rằng họ đang ở Ba Lan, 18,5% ở Đức và 9% ở Cộng hòa Séc.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Razumkov, một thinktank chính trị ở Kiev từ tháng Hai đến tháng Ba.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tuyên bố rằng 8.317 dân thường đã chết trong khi 13.892 người bị thương tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Các con số không bao gồm thương vong ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hoặc các khu vực có chiến sự nặng nề, do đó, chúng có thể còn cao hơn.

     New Zealand lo ngại Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về bất kỳ khoản cung cấp viện trợ sát thương nào để hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine.

Văn phòng báo chí của Mahuta đã đưa ra những nhận xét cảnh báo đã được thảo luận trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến đi bốn ngày ở Bắc Kinh.

Trong khi gặp Qin Gang, bà đã đề cập đến việc chính phủ của bà lên án cuộc xâm lược bất hợp pháp của Moscow vào Ukraine như thế nào trong khi bà nói với người tiền nhiệm của Qin, Vương Nghị – quan chức chính sách đối ngoại cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc – rằng tất cả các bên đang mong đợi hòa bình và thịnh vượng.

New Zealand cũng ủng hộ hòa bình thông qua đối thoại trong khi ông Vương nói rằng nhiệm vụ cấp bách là đạt được một lệnh ngừng bắn và Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng để thúc đẩy giải pháp chính trị như vậy.

     Tỉnh Kherson bị tấn công bởi 301 quả đạn pháo

Thống đốc tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin nói rằng họ đã bị Nga tấn công 67 lần trong vòng 24 giờ, với 301 quả đạn được bắn từ pháo hạng nặng và bệ phóng tên lửa Grad.

Thủ phủ của khu vực, Kherson, đã bị pháo kích bảy lần với 23 quả đạn trúng các tòa nhà dân cư và một cơ sở y tế.

Thường dân đang được kêu gọi sơ tán.

     Nga cân nhắc cấm ICC

Chủ tịch quốc hội Nga, Vyacheslav Volodin, đã chuyển tiếp một đề xuất vào thứ Bảy sẽ cấm hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong nước này.

Nó được đưa ra sau khi Tòa án ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh.

Volodin nói rằng luật pháp Nga nên được sửa đổi để cấm mọi hoạt động của ICC ở Nga và trừng phạt bất kỳ ai đã “hỗ trợ” cho Tòa án.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông nói: “Cần phải sửa đổi luật cấm tất cả mọi hoạt động của ICC trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi.”

     Phần Lan tuyên bố hỗ trợ thêm xe tăng cho Ukraine

Phần Lan đã xác nhận kế hoạch gửi thêm 3 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

Điều này nâng tổng gói hỗ trợ lên 6 xe tăng, báo Kyiv Independent đưa tin.

Ukraine đã tăng cường yêu cầu viện trợ quân sự bổ sung trong những tháng gần đây, kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ cả xe tăng và máy bay.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyện lạ nhưng có thật! Tô Đại tướng “vả mặt” Tô Bộ trưởng

>>> Nhổ ra rồi hốt lại, Thiếu tướng Lê Hồng Nam tự “vả vào mặt” hay tìm kế hoãn binh?

>>> Cặp Ngà voi của Lê Khả Phiêu và 7 tấn ngà voi buôn lậu. Có cung ắt có cầu

>>> Sợ “cá mập trắng” Lê Thanh Thản, Công an Hà Nội hốt cá lòng tong lập công

Chuyện lạ nhưng có thật! Tô Đại tướng “vả mặt” Tô Bộ trưởng


Kasse animation 7.8.2023