Mồi nhử 15,5 tỷ đô ẩn chứa móc câu bén nhọn, Thủ tướng Chính lao theo “như con thiêu thân”?

Link Video: https://youtu.be/lTolKT8OXiY

Ngày 14/12/2022, Việt Nam và Nhóm đối tác Quốc tế (IPG), bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch đã ký kết thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng (JETP). Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Trước mắt, JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam.

Đứng trước con số này, phía báo chí Việt Nam vui mừng đánh giá rằng, đây là đòn bẩy cho Việt Nam chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là chính quyền chỉ nhận ra mật ngọt bên ngoài mà không thấy ý đồ đằng sau các nước giàu. Trên thế giới này, nước nào biết tận dụng những đòn bẩy tài chính do các nước giàu hỗ trợ, thì họ đã trở thành nước giàu hết rồi. Ví dụ như khủng hoảng kinh tế năm 1997, Hàn Quốc vay của Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF 50 tỷ đô la và họ đã hoàn thành mục tiêu hồi phục kinh tế và trả nợ sau chỉ có 3 năm.

Nếu gói 15,5 tỷ mà giao cho Hàn Quốc thì quốc gia này sẽ sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, nếu giao cho Việt Nam thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh này. Nguyên nhân là vì đâu? Vì tham nhũng bào mòn, vì năng lực quản lý của lãnh đạo Đảng Cộng sản luôn ở tầm thấp.

Hình: Báo chí vẽ cảnh đẹp quanh 15,5 tỷ đô

Thực ra, có được gói hỗ trợ 15,5 tỷ đô la này là không dễ. Bởi các nước như Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch sẽ siết hàng Việt Nam nhập vào nước họ. Họ yêu cầu phải chứng minh nguồn gốc, và từ đó, họ mới xác định xem sản phẩm đó có phải là “sản phẩm xanh và sạch” hay không? Đây được xem là hàng rào bảo vệ hàng nội địa, bởi sản phẩm nội địa các quốc gia tiến bộ đã chuyển đổi xanh từ lâu, nếu Việt Nam chuyển đổi xanh thì rất khó cạnh tranh với hàng nội địa của họ. Nếu không xanh không cho nhập, nếu xanh thì không cạnh tranh nổi. Đấy là vấn đề rất khó để chính quyền Cộng sản vượt qua. Nó là cái bẫy đúng hơn là đòn bẩy.

Ngày 19/3, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2023 với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh” diễn ra tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính có nói rằng, “con người phải là mục tiêu cao nhất của phát triển xanh”.

Câu chuyện ông Phạm Minh Chính thúc đẩy nền kinh tế phát triển xanh là vấn đề ồn ào từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, hô hào là một chuyện, còn thực hiện là một chuyện khác hoàn toàn. Ông Phạm Minh Chính bảo con người trong doanh nghiệp phải thế này, phải thế kia, hay lãnh đạo doanh nghiệp phải thế này, phải thế kia. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính quên rằng, nếu doanh nghiệp có nỗ lực, mà những nhà quản trị quốc gia không có chính sách hiệu quả, thì vấn đề chuyển đổi xanh ở doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn và họ cũng sẽ đầu hàng.

Hình: Câu chuyện chuyển đổi xanh là ngoài khả năng ông Phạm Minh Chính?

Phát triển xanh là đỉnh cao hiện nay, nó phối hợp giữa công nghệ, khả năng quản trị từ vi mô là doanh nghiệp cho đến vĩ mô là Chính phủ. Làm được như vậy chỉ có ở những quốc gia giàu có, còn với những quốc gia đang ở Thế giới Thứ 3 như Việt Nam là quá tầm.

Đã qua 2 năm quản lý nền kinh tế Việt Nam, ông Phạm Minh Chính cho thấy năng lực của ông rất hạn chế. Sự cố gắng của ông Phạm Minh Chính là có nhưng hiệu quả thì hoàn toàn không có. Con số tăng trưởng kinh tế 8,02% năm 2022 là con số làm ra để tuyên truyền, nó hoàn toàn trái ngược với thực tế.

Ông Phạm Minh Chính giờ như phận con thiêu thân, các nước giàu thắp ánh sáng lên thì lao tới, chứ không hề nhận ra trong đó có bẫy. Tuy nhiên, cho dù có nhận ra cái bẫy trong miếng mồi, thì ông Phạm Minh Chính cũng không thể thoát khỏi phận con thiêu thân.

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chặng đường đến lăng của Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đi được nửa?

>>> Chưa lên được Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ đã tỏ ra cực kỳ độc tài. Con người nguy hiểm!

>>> “Thiếu thuốc” Vượng Vin bán lúa non, chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng

>>> Vì sao Thủ Chính cho báo chí che đậy “bệnh bất lực”?

Nguyễn Hoà Bình bất lực trước quan to, “cưỡi đầu” dân nhỏ bé


Kasse animation 7.8.2023