Không thể tin nổi! “Quảng Nổ” có thể nhét cả tấn TNT vào Bphone

Nguyễn Tử Quảng là CEO của Công ty Cổ phần Bkav. Công ty này hiện là công ty có tên tuổi trong lĩnh vực cung cấp phần mềm diệt virus máy tính và an ninh mạng. Cũng là một công ty lâu đời, thành lập từ năm 1995. Và ông Nguyễn Tử Quảng là CEO từ ngày thành lập cho đến nay.

Được biết, Công ty Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng kết hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Trong đó Học viện An ninh Nhân dân và Công ty an ninh mạng Bkav đã ký thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp nghiên cứu khoa học, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nói chung Bkav là một công ty đứng về phía chính quyền Cộng sản.

Nguyễn Tử Quảng – CEO của Bkav

“Nổ” nghĩa là nói khoác, việc ông Nguyễn Tử Quảng bị xã hội gắn thêm chữ “nổ” vào tên cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân là cách phát ngôn của ông này thường quá đà. Đây là cách làm thương hiệu rất kém, chính nó tạo cho khách hàng sự coi thường hoặc không tạo ra sự tin tưởng ở khách hàng.

Năm 2021, ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng “Bphone là smartphone đầu tiên trên thế giới có tính năng chụp macro, tính ứng dụng hơn hẳn các hãng khác nên được Bfans khen ngợi”. Không biết tính ưu việt của Bphone có được khách hàng tin tưởng hay không, chỉ biết rằng, rất ít người Việt chọn mua Bphone. Thay vì mua Bphone, họ mua những thương hiệu có tên tuổi hơn, như SamSung hay Iphone. Có lẽ đấy là thái độ của khách hàng đối với sản phẩm Bphone do Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng làm ra.

Năm 2022, sau khi ông được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam – VINASA – giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ông Nguyễn Tử Quảng đã lên báo nói rằng “Trí tuệ nhân tạo Việt Nam khả năng vươn lên số 1 thế giới”. Hầu hết người ta đánh giá rằng, đây là tật nổ của ông Nguyễn Tử Quảng chứ không phải là lời nói chân thật.

Trình độ công nghệ Việt Nam tới đâu ắt không khó để nhận định. Câu nói của ông Nguyễn Tử Quảng không làm cho người ta tin mà chỉ làm cho người ta so sánh và đánh giá phẩm chất con người ông. Với con người được giao cho trọng trách lớn, thì càng cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Bởi nói lời thật, những câu đánh giá đúng tình hình, nó giúp đối tác và cả thuộc hạ có cách ứng xử đúng nhất, còn khi mang trong mình trọng trách lớn mà vẫn mang bệnh nổ, thì khó hy vọng gì ở một lãnh đạo như thế.

Status của Quảng “Nổ”

Ngày 22/3, tờ CafeBiz dẫn lời ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng, “Bkav đã thử nghiệm thành công một việc nhờ công nghệ giống ChatGPT, sẽ ứng dụng trên Bphone”. Được biết, ChatGPT là trí tuệ nhân tạo của Công ty OpneAI, nó mới ra đời đã làm chấn động xã hội. Hiện nay, các ông lớn công nghệ của Mỹ đều phải hớt ha hớt hải chạy theo. Không biết các ông lớn như Google, Facebook vv… có chạy theo kịp hay không? Tuy nhiên, các đại gia công nghệ thế giới không tuyên bố mạnh miệng như ông Nguyễn Tử Quảng.

Có người nhận xét rằng, những lời nói vô giá trị của ông Nguyễn Tử Quảng là những thứ không đáng để mang lên mặt báo. Việc PR cho một ông CEO chuyên nói khoác là một cách phản giáo dục, khi mà trên mạng có hàng triệu trẻ vị thành niên tiếp xúc với báo chí. Đấy là cách quảng cáo tính thiếu trung thực cho lớp trẻ đang hình thành nhân cách.

Nếu ai tin vào lời nói của ông Quảng, thì người ta sẽ có tư tưởng chờ đợi. Nếu ai không tin thì lại phì cười, buông một câu đầy mỉa mai rằng, “Quảng Nổ đấy mà, ai mà tin”.

Có thể, ông Quảng dùng cách nói này để tạo sự tò mò với sản phẩm Bphone của ông. Tuy nhiên, sự tò mò hiện nay không còn nữa, và rồi cũng sẽ chẳng mấy ai bỏ tiền ra để sở hữu một thương hiệu mà khách hàng không tin cậy. Với một CEO không đáng tin cậy, thì khó mà tạo ra một sản phẩm đáng tin, và nhiều năm qua Bphone đã chứng minh điều đó.

Một nhận xét khác về lời nói của ông Nguyễn Tử Quảng như sau, “Lần này ông Quảng lại cho nhét cả tấn thuốc nổ TNT vào chiếc Bphone của ông rồi”. Có lẽ là vậy, không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ đặt cho ông cái tên là “Quảng Nổ”.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp )

Link tham khảo:

https://cafebiz.vn/ceo-nguyen-tu-quang-bkav-da-thu-nghiem-thanh-cong-mot-viec-nho-cong-nghe-giong-chatgpt-se-ung-dung-tren-bphone-176230322112200109.chn

 

 

Kasse animation 7.8.2023