Đồng minh của Putin đe dọa “tấn công hạt nhân ngay lập tức” vào bất kỳ quốc gia nào cố gắng bắt giữ hắn

Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga và là đồng minh của Vladimir Putin đã đe dọa “tấn công hạt nhân ngay lập tức” vào bất kỳ quốc gia nào cố gắng giam giữ nhà độc tài Nga.

Thông điệp đe dọa được Vladimir Solovyov đưa ra trong buổi phát sóng gần đây chương trình của ông trên kênh Russia-1 của nhà nước.

Solovyov đã nói đến tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức, Marco Buschmann, trong đó ông nói: “Đức sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Putin nếu ông ta vào lãnh thổ Đức và giao nộp ông ta cho ICC.”

Đáp lại tuyên bố, Solovyov hét lên: “Nó kêu gọi một cuộc tấn công hạt nhân ngay lập tức vào quốc gia đó! Ngay lập tức! Điều đó có nghĩa là, bất kỳ nỗ lực nào để làm điều đó, đi ngược lại ý chí của người dân Nga, vốn đã thể hiện rất rõ ràng phải dẫn đến một cuộc tấn công tên lửa!”

Lời đe dọa được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi ICC phát lệnh bắt giữ Putin.

     Lệnh bắt giữ Putin sẽ là vô hạn

Công tố viên ICC Karim Khan, đã tuyên bố rằng lệnh bắt giữ Vladimir Putin sẽ không hết hạn nếu và khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc.

Phát biểu trên BBC Radio 4, Khan nói: “Không có thời hiệu đối với các tội ác chiến tranh.”

“Đó là một trong những nguyên tắc của Nuremberg và các cá nhân – dù họ ở đâu trên thế giới – cần nhận ra rằng luật pháp luôn hiện hữu và có những trách nhiệm đi kèm với quyền hạn.”

Bộ Tổng tham mưu báo cáo ‘trận đánh khốc liệt nhất‘ ở Bakhmut

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã báo cáo về “những trận chiến ác liệt nhất” ở Bakhmut ngày hôm nay, khi Nga cố gắng tiến lên trong 5 khu vực.

Các trận chiến giữa quân đội Nga và Ukraine đang diễn ra ở phía bắc và phía nam Bakhmut của tỉnh Donetsk, báo cáo cho biết thêm.

Tội ác chiến tranh là gì?

Một tội ác chiến tranh được thực hiện khi các chiến binh vi phạm luật chiến tranh theo quy định của các điều ước quốc tế hoặc luật tục.

Các hành vi như sát hại dân thường, giết tù binh chiến tranh, tra tấn, bắt làm con tin, phạm tội diệt chủng và thanh trừng sắc tộc được coi là tội ác chiến tranh.

Chúng thường là những hành động bạo lực hoặc tàn bạo không chính đáng và vi phạm các quy tắc xung đột quân sự.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra các hành vi vi phạm Quy chế Rome và xét xử những người bị buộc tội về các tội nghiêm trọng nhất gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.

     Bên trong chương trình đào tạo do Vương quốc Anh dẫn đầu dành cho tân binh Ukraine

Được gọi là Chiến dịch Interflex, chương trình đào tạo do Vương quốc Anh dẫn đầu dành cho các tân binh Ukraine cung cấp cho họ các kỹ năng chiến trường, giúp họ bảo vệ quê hương trước sự xâm lược của Nga.

Khóa đào tạo dành cho những tân binh tình nguyện mới gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine với ít hoặc không có kinh nghiệm quân sự trước đó để dạy họ những kỹ năng cần thiết để sống sót và có hiệu quả trong chiến đấu ở tiền tuyến.

Kể từ khi bắt đầu chương trình đào tạo vào tháng 6 năm 2022, hơn 10.000 tân binh đã tham gia khóa đào tạo – đã được mở rộng với mục tiêu đào tạo lên tới 20.000 vào năm 2023.

     Hoàng tử William thực hiện chuyến thăm bí mật cách Ukraine 60 dặm

Hoàng tử xứ Wales đã thực hiện một chuyến đi bí mật tới Ba Lan để “cảm ơn” quân đội Ba Lan và Anh vì sự hỗ trợ của họ đối với Ukraine khi ông đến thăm các căn cứ quân sự ở Rzeszow, cách Ukraine 60 dặm.

Nó được giữ bí mật cho đến khi Hoàng tử rời căn cứ vì lý do an ninh.

Hoàng tử William đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ba Lan khi ông biết về công việc họ đang làm để giúp Ukraine và ca ngợi “niềm đam mê” và “quyết tâm bảo vệ các quyền tự do chung của chúng ta.”

Cuộc tấn công tên lửa của Nga ‘chắc chắn có thể‘ nhắm vào dân thường

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã trao đổi với CNN về vụ tấn công tên lửa của Nga vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Zaporizhzhia khiến 33 người bị thương và một người thiệt mạng.

Ông nói: “Việc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và không quan tâm đến việc tránh nhắm mục tiêu vào dân thường là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Nga. Vì vậy, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.”

Kirby nói thêm rằng Hoa Kỳ chưa có “thông tin cụ thể về cuộc tấn công đó” trong khi một quan chức Ukraine trước đó nói rằng đó là “một cuộc tấn công có chủ ý cụ thể vào một tòa nhà dân cư.”

     Cập nhật về số người bị thương ở Zaporizhzhia

Được biết, số người bị thương trong vụ tấn công vào một tòa nhà chung cư ở Zaporizhzhia đã tăng lên 33 người.

Một sân chơi và bãi đậu xe cũng bị hư hại trong khi những chiếc ô tô gần đó bị đổ nát.

Chính quyền Ukraine cho rằng đó là do một tên lửa của Nga trong khi Moscow tuyên bố rằng tòa nhà đã bị trúng một tên lửa phòng không của Ukraine nhằm vào một tên lửa của Nga.

     Nga và Belarus bị loại khỏi giải vô địch thế giới khúc côn cầu trên băng mùa tới

Liên đoàn khúc côn cầu trên băng đã loại Nga và Belarus khỏi giải vô địch thế giới mùa tới, bao gồm cả sự kiện dành cho nữ ở Mỹ.

IIHF quan tâm đến sự an toàn của các cầu thủ, nhân viên thi đấu và người hâm mộ vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Chủ tịch IIHF Luc Tardif nói rằng “còn quá sớm” để cho phép Nga quay trở lại vì có “quá nhiều rủi ro.”

Các đội Nga và Belarus đã bị Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế loại vào thứ Tư khỏi tất cả các giải vô địch thế giới mùa tới, bao gồm cả sự kiện dành cho nữ ở Hoa Kỳ.

IIHF viện dẫn những lo ngại về an ninh đối với các cầu thủ, nhân viên thi đấu và người hâm mộ vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine để kéo dài thời gian loại trừ sẽ kéo dài hơn hai năm khi mùa giải 2023-24 kết thúc.

ICC bác bỏ lời đe dọa sau lệnh bắt Putin

Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết họ đã xem xét lại “các mối đe dọa” chống lại tòa án sau khi ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên – nhóm các quốc gia thành viên ICC – đã đưa ra một tuyên bố nói rằng đã có “các mối đe dọa chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế cũng như các biện pháp được công bố chống lại Công tố viên và Thẩm phán.”

Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkoc cho biết nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tôi không muốn đi sâu vào cuộc thảo luận về việc liệu khả năng xảy ra xung đột hạt nhân ngày nay có cao hay không, nhưng nó cao hơn bất cứ điều gì chúng ta từng có trong vài thập kỷ qua, hãy tạm hiểu như vậy,” hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức ngoại giao Nga.

Ông nói thêm rằng Nga cam kết giữ cho thế giới “an toàn và không có” mối đe dọa hạt nhân, tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không thể tiếp tục như bình thường do Moscow hiện “đang ở trong tình trạng xung đột công khai với Hoa Kỳ.”

Trung Quốc theo dõi phản ứng của thế giới về Ukraine rất cẩn thận

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đang theo dõi cách Washington và phần còn lại của thế giới phản ứng với cuộc chiến Ukraine “rất cẩn thận” vì nó tác động nặng nề đến châu Á.

Các tác động ở Ukraine vượt xa cả Ukraine… Tôi nghĩ nó có tác động sâu sắc ở châu Á chẳng hạn.”

Tôi nghĩ rằng nếu Trung Quốc xem xét vấn đề này và họ đang xem xét nó rất cẩn thận, họ sẽ rút ra bài học về cách thế giới cùng nhau hợp tác, hoặc không, để chống lại sự xâm lược này,” Blinken nói tại phiên điều trần của tiểu ban Phân bổ ngân sách Thượng viện.

Ukraine cần 411 tỷ USD để tái thiết

Ngân hàng Thế giới cho biết Ukraine đang cần 411 tỷ đô la để tái thiết và phục hồi sau sự tàn phá do cuộc xâm lược của Nga gây ra.

Đánh giá được chính phủ Ukraine, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu Âu và Liên Hợp Quốc cùng đưa ra khi tiết lộ rằng Kiev sẽ cần “14 tỷ đô la cho các khoản đầu tư tái thiết và phục hồi quan trọng và ưu tiên vào năm 2023.”

Cơ sở hạ tầng năng lượng, nhà ở, cơ sở hạ tầng quan trọng, kinh tế và rà phá bom mìn nhân đạo là 5 ưu tiên của chúng tôi trong năm nay“, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm rằng một phần của công việc tái thiết đã được thực hiện.

Nhưng Shmygal cảnh báo rằng “số lượng thiệt hại và nhu cầu phục hồi hiện không bao gồm dữ liệu về thiệt hại cơ sở hạ tầng, nhà ở và cơ sở kinh doanh tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.”

Ông nói: “Khi lực lượng phòng vệ giải phóng họ, chính quyền sẽ bắt đầu công việc phục hồi ở những vùng lãnh thổ này.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Động đất” ở VinGroup, “Tòa nhà” VinFast sắp đổ sụp, quản lý tháo chạy “thục mạng”

>>> Binh sĩ gốc Việt tin tưởng vào một chiến thắng đang đến gần cho Ukraine

>>> Tô Đại tướng kêu gọi “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào?

Binh sĩ gốc Việt tin tưởng vào một chiến thắng đang đến gần cho Ukraine


Kasse animation 7.8.2023