Đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy sản xuất động cơ cho tên lửa hạt nhân và máy chiến tranh của Putin

Khoảng 218 nhân viên đã được sơ tán khi ngọn lửa phá huỷ tòa nhà

Một đám cháy lớn đã nhấn chìm một nhà máy Nga sản xuất tên lửa hạt nhân cho chiến tranh của Putin ngày hôm nay.

Ngọn lửa bùng phát tại Nhà máy động cơ Yaroslavl – còn được gọi là Avtodizel, nằm cách thủ đô Moscow 170 dặm về phía đông bắc.

Khoảng 218 nhân viên đã được sơ tán khi ngọn lửa xé phá huỷ toà nhà, bốc khói đen dày đặc lên bầu trời.

Ít nhất bảy người đã được giải cứu khỏi cuộc tàn sát.

Nhà máy sản xuất động cơ cho hệ thống tên lửa hạt nhân Topol-M và các thiết bị khác được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Nga – bao gồm cả xe tải Ural.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhận trách nhiệm thông qua các nhóm phá hoại hoặc những người ủng hộ cho một loạt vụ nổ và hỏa hoạn ở Nga.

Các dịch vụ khẩn cấp xuống hiện trường để dập ngọn lửa.

Quy mô thiệt hại – và liệu nó có gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc sản xuất thiết bị cho cuộc chiến của Putin ở Ukraine hay không – vẫn chưa rõ ràng.

Nhà máy ở Yaroslavl là một trong những cơ sở lớn nhất của Nga sản xuất động cơ diesel đa năng, bộ ly hợp, hộp số và phụ tùng thay thế.

RT-2PM2 Topol-M là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất được Nga triển khai.

Đây là chiếc đầu tiên được phát triển sau khi Liên Xô tan rã.

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển các cơ sở quan trọng liên quan đến cuộc chiến Ukraine vào năm ngoái.

Hồi tháng 1, người ta nhìn thấy khói đen dày đặc bốc ra từ các toa tàu chở đầy dầu tại một trung tâm cung ứng ở vùng Angarsk.

Các toa xe lửa bốc cháy và khói từ vụ nổ được nhìn thấy cách đó 27 dặm ở Irkutsk.

Vào đêm Giáng sinh, một trận hỏa hoạn đã tấn công một nhà kho lớn thuộc Viện Hợp kim nhẹ Toàn Nga liên quan đến quốc phòng ở Moscow.

Và một ngọn lửa nhấn chìm một căn cứ quân sự ở Moscow, hoành hành trong hơn bốn giờ.

Ngoài ra, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt lớn của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 560 dặm.

Một chuyên gia đã tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm mua sắm của Nga là công việc của các gián điệp đồng minh của CIA và NATO.

Jack Murphy, cựu chiến binh Hoạt động Đặc biệt của Quân đội, tuyên bố rằng các cơ quan tình báo châu Âu khác đã “điều động các đặc vụ vào Nga để tạo ra hỗn loạn” – cũng như Ukraine làm.

Murphy cho biết trong một bài đăng trực tuyến: “Chiến dịch liên quan đến các phần tử ngầm lâu đời mà cơ quan gián điệp đồng minh đã kích hoạt để cản trở cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine bằng cách tiến hành một cuộc chiến bí mật ở hậu phương của Nga.

Chiến dịch này chịu trách nhiệm cho nhiều vụ nổ không rõ nguyên nhân và những rủi ro khác đã xảy ra với tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng Hai.”

Ông trích dẫn các nguồn giấu tên của Hoa Kỳ bao gồm ba cựu quan chức tình báo và hai quan chức quân sự, và một người Mỹ “đã được thông báo về chiến dịch.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Động đất” ở VinGroup, “Tòa nhà” VinFast sắp đổ sụp, quản lý tháo chạy “thục mạng”

>>> Binh sĩ gốc Việt tin tưởng vào một chiến thắng đang đến gần cho Ukraine

>>> Tô Đại tướng kêu gọi “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào?

Tô Đại tướng kêu gọi “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào?


Kasse animation 7.8.2023