Tự hào quá Việt Nam ơi! Học tiến sỹ rửa tỷ đô

Những con người thông minh và vô đạo đức thì sự tàn phá của nó là không thể cân đo đong đếm được. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nền giáo dục mục nát đã từ lâu. Môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay là xã hội Việt Nam thu nhỏ. Học sinh tổ chức thành băng nhóm không khác gì ngoài xã hội, cách ăn nói thiếu giáo dục tràn lan trong môi trường giáo dục. Một học sinh nào nên người trong môi trường gió dục Việt Nam được xem như là kỳ tích.

Quốc gia nào cũng những mầm non tài giỏi, tuy nhiên, nếu mầm non đấy được một nền giáo dục tốt nặn ra thì đấy là phúc đức cho xã hội, tuy nhiên, thực tế không ít người giỏi Việt Nam đã hành động trái ngược với những gì mà con người có đạo đức có thể làm.

Hacker Ngô Minh Hiếu từng bị tù tại Mỹ nhưng được Chính quyền CS Việt Nam trọng dụng

Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989, là một chuyên gia máy tính có năng lực. Vào ngày 14 Tháng Bảy 2015, Ngô Minh Hiếu đã bị Tòa án của Quận New Hampshire tuyên án 13 năm tù giam vì các tội gian lận chuyển khoản, gian lận danh tính, gian lận thiết bị truy cập và bốn tội danh lừa đảo và lạm dụng máy tính.

Theo lời khai của anh Hiếu với FBI, từ năm 2007 đến năm 2013, anh ta đã điều hành các trang web trực tuyến tại nhà mình ở Việt Nam, bao gồm “superget.info” và “findget.me,” để bán các gói thông tin cá nhân bị đánh cắp. Các gói này thường bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng.

Tuy nhiên, năm 2020, Hiếu đầu quân cho Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Việt Nam NCSC. NCSC là trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía trung tâm cho biết họ đang “trong quá trình tiếp nhận Ngô Minh Hiếu làm chuyên gia kỹ thuật.”. Ngô Minh Hiếu là tội phạm, tuy nhiên, Chính quyền Cộng Sản không cần đạo đức, họ cần người giỏi và thực hiện được ý đồ của họ là họ dùng. Ý đồ của họ cũng không phải là ý đồ phù hợp với đạo đức nên Chính quyền đã không ngần ngại sử dụng con người như Ngô Minh Hiếu.

Vẻ vang gì khi bị FBI truy nã?

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên “Minh Quốc Nguyễn”, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan, cáo buộc người này tham gia vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỉ USD.

Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, và David Minh. “Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho vụ rửa tiền khoảng 3 tỉ USD giá trị Bitcoin. Ông ta bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và trộm danh tính”, Twitter của FBI viết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu.

Trên website, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Với con người giỏi mà đi theo con đường phạm pháp thì không giúp ích gì cho xã hội. Bởi tội phạm là gây hại cho xã hội. Một người được học hành đến nơi đến chốn và có năng lực như thế thì không thể nào làm không ra tiền được. Nếu làm việc chân chính ông này vẫn có thể làm giàu được nhưng tại sao phạm pháp? Có lẽ điều còn thiếu trong con người ông này là giáo dục đạo đức.

Chẳng vẻ vang gì khi mà đất nước rất ít khi sản sinh ra những cá nhân giỏi tầm cỡ, mà khi có được một người giỏi thì lại dùng năng lực hơn người để phạm pháp.

Việc Nguyễn Minh Quốc làm điều như trên tất nhiên là anh ta phải trả giá cho những gì anh ta làm. Nhưng tiếc, một tiến sỹ có thực học lại làm điều như thế. Nó cho thấy một số trong thành phần trí thức Việt Nam đang đi theo con đường lệch lạc, con đường thiếu bền vững.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-s-national-cybersecurity-center-hires-former-cybercriminal-12092020071903.html

https://tuoitre.vn/tien-si-minh-quoc-nguyen-bi-fbi-truy-na-vi-vu-rua-tien-bitcoin-3-ti-usd-20230316124752843.htm

 

Kasse animation 7.8.2023