Tướng công an kiêm trùm tội phạm, Việt Nam được mấy Đỗ Hữu Ca vậy ông Tổng?

Những ngày qua, Bộ Công an hô hào “6 điều Bác Hồ dạy”. Không biết những điều ông Hồ Chí Minh đã dạy Công an những gì mà Công an lại trở thành trùm tội phạm kiếm rất nhiều tiền như ông Đỗ Hữu Ca?

Có người nhận xét rằng, ông Hồ Chí Minh dạy thành phần nào thì thành phần đó nát. Cái nát của ngành Công an thì không phải bàn cãi. Không chỉ ông Đỗ Hữu Ca mà Trung tướng Bùi Quốc Huy, Giám đốc Công an TP. HCM giai đoạn 1996 – 2001 cũng đã dính vào vụ án Năm Cam. Cũng đâu chỉ mình ông Bùi Quốc Huy bị dính, mà còn nhiều cấp tá dưới quyền ông Huy cũng dính.

 

Trung tướng Bùi Quốc Huy từng dính vụ Năm Cam

Ông Hồ Chí Minh dạy học sinh 5 điều. Nhưng học sinh các thế hệ của nền giáo dục Việt Nam đang xuống cấp đạo đức nghiêm trọng. Thầy đánh trò, trò đánh thầy, thầy đánh thầy và trò đánh trò… diễn ra tràn lan trong môi trường giáo dục. So với học sinh Thái Lan, nơi họ không học những điều ai dạy cả, nhưng học sinh xứ này có giáo dục hơn nhiều. Đó là thực tế không thể phủ nhận.

Trong Đảng, người ta phát động phong trò học tập và làm theo tấm gương “đạo đức Hồ Chí Minh”, thì đạo đức chốn quan trường vô cùng thấp. Họ “ăn của dân không chừa một thứ gì”, họ đặt ra đủ thứ thuế phí để bóc lột dân, họ đặt ra đủ thứ thủ tục rờm rà phức tạp để hành dân. Họ hành cho đến khi nào dân chịu nhả tiền ra mới thôi. Không thể có một quan chức liêm khiết trong môi trường Cộng sản.

Câu chuyện về ông Trung tướng Bùi Quốc Huy chỉ là câu chuyện quá khứ, câu chuyện ông Đỗ Hữu Ca là câu chuyện của thời hiện đại. Ông Bùi Quốc Huy dù có quyền to cỡ nào cũng không thể ăn bạo như Tướng Đỗ Hữu Ca ngày nay. Chỉ cần một cái gật đầu, ông Đỗ Hữu Ca đã ôm 35 tỷ đồng, vậy trong suốt cuộc đời làm công an của ông, ông Ca đã gật bao nhiêu lần như thế?

Theo diễn biến mới nhất mà phía ông Đinh Văn Nơi cung cấp cho báo chí, ông cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có dính đến 18 doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn. Từ Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đã áp lực được với Cục Thuế Hải Phòng, buộc phải có văn bản đề nghị các doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin tài liệu về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 18 doanh nghiệp liên quan tới Trương Xuân Đước (ở quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Vụ án ông Đỗ Hữu Ca đang mở rộng điều tra theo hướng sang ngang. Có thể  thời gian tới sẽ có nhiều vụ bắt bớ ở Hải Phòng và cả Quảng Ninh liên quan đến những hành động mờ ám của ông Đỗ Hữu Ca. Còn một hướng điều tra quan trọng nữa, đấy là điều tra lên trên. Điều tra cấp nào bảo kê cho Đỗ Hữu Ca thực hiện những phi vụ làm ăn phi pháp liên tỉnh? Cần lưu ý là, ông Ca không còn quyền lực trong tay, ông Ca không thể đứng một mình mà phải liên minh, liên kết thành nhóm lợi ích.

Có người cho rằng, ông Ca đang như là một ông trùm, nhưng chưa phải là trùm cuối. Trách nhiệm tìm ra trùm cuối là việc của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm cứ điều tra và thông báo lên cao hơn nữa để xin ý kiến. Bên trên cho phép, ông Tô Lâm sẽ bật đèn xanh cho Đinh Văn Nơi “tìm ai quen biết lớn” mà bắt tiếp, để tạo ra chấn động xã hội.

Từ thời ông Bùi Quốc Huy đến ông Đỗ Hữu Ca là hơn 2 thập kỷ. Mức độ ăn tạp của quan chức ngành công an tăng theo số lượng và cả mức độ. Trong khi đó, ngân sách cho Bộ Công an ngày một phình, điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản đang tăng mồi để nuôi thành phần sâu bọ lớn lên và béo tốt.

Câu hỏi đặt ra với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Việt Nam đang có mấy ông Đỗ Hữu Ca vậy? Có nhiều ý kiến cho rằng, ông Đỗ Hữu Ca chỉ là phần nổi của tảng băng. Và ông Tổng chỉ có thể đánh phần nổi, mà phải là phần nổi ông muốn đánh, thì ông mới đánh.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp

Link tham khảo:

https://sputniknews.vn/20230315/vu-bat-tuong-do-huu-ca-lo-bang-ten-18-cong-ty-di-dem-mua-ban-hoa-don-21781229.html

Kasse animation 7.8.2023