Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Putin

Nga đã bắt cóc trẻ em từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng đến Nga hoặc các khu vực khác. Kiev đưa ra con số hơn 16.000. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc nói rằng đây là tội ác chiến tranh.

Hôm 17.3.2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ta bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Cụ thể là về việc bắt cóc trẻ em từ Ukraine sang Nga. Theo ICC, có lý do để tin rằng Putin phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh nêu trên, do ông trực tiếp thực hiện hoặc không ngăn chặn do thiếu kiểm soát. Đồng thời, Tòa án Hình sự đã ban hành lệnh bắt giữ Maria Alexeyevna Lvova-Belova, 38 tuổi, Ủy viên về Quyền Trẻ em trong Văn phòng Tổng thống.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là một tổ chức tư pháp quốc tế được thành lập vào năm 2002 bởi Hiệp ước Rome với mục đích giải quyết các vấn đề về tội ác chống lại nhân loại. Tòa án này có trụ sở tại The Hague, Hà Lan và có nhiệm vụ thụ lý các vụ án về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội phạm hình sự khác.

ICC được thành lập với mục đích đảm bảo rằng các tội ác nghiêm trọng như tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội phạm hình sự khác không được bỏ qua và bị trừng phạt một cách công bằng và hiệu quả. Các vụ án tại ICC được thụ lý dựa trên nguyên tắc của tội ác phải được xảy ra trên lãnh thổ của một trong các quốc gia thành viên hoặc do công dân của một trong các quốc gia thành viên thực hiện. Hiện nay, ICC có 123 quốc gia thành viên trên toàn thế giới.

Hôm nay 17.3.2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì gây ra tội ác chiến tranh tại Ukraine

Trung Khoa – Thoibao.de 

https://www.n-tv.de/politik/Internationaler-Strafgerichtshof-erlaesst-Haftbefehl-gegen-Putin-article23993632.html 

Kasse animation 7.8.2023