Được “bác Trọng” sủng ái, “nữ tướng” Trương Thị Mai cũng theo mẫu “1 mông 2 ghế”

Đấu đá cung đình càng khốc liệt thì càng có nhiều người bị loại khỏi vòng chiến. Mà nhiều người bị loại thì đó là cơ hội cho người khác trám vào. Việc quật ngã ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam tạo cơ hội cho ônh Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà. Việc loại ông Nguyễn Xuân Phúc thì tạo cơ hội cho bà Trương Thị Mai tiến thân.

Trước đây, Đảng Cộng sản cơ cấu hẳn một ghế cho phụ nữ, đó là vị trí phó Chủ tịch nước. Vị trí Phó Chủ tịch nước nghe có vẻ lớn, nhưng về mặt Đảng, vị trí này chỉ bằng bí thư tỉnh ủy của một tỉnh lẻ, vì chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng.

Bà Trương Thị Mai

Những năm gần đây, Đảng Cộng sản cũng mở rộng hơn cho phụ nữ tham gia vào Bộ Chính trị. Những người phụ nữ là ủy viên Bộ Chính trị trước đây và cả hôm nay cũng đáng kể, ở nhiệm kỳ trước có bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này có bà Trương Thị Mai. Được biết, bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ suốt nhiệm kỳ, còn bà Trương Thị Mai thì tiến thân giữa nhiệm kỳ.

Cho tới nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền Cộng sản, bà là người đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ được đứng vào hàng Tứ Trụ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng chưa bao giờ kiêm nhiệm một lúc 2 ghế.

Việc ông Nguyễn Phú Trọng chọn bà Trương Thị Mai ngồi vào ghế Thường trực Ban Bí thư thay vì chọn ông Phan Đình Trạc hay ông Nguyễn Văn Nên, như là một giải pháp dung hòa, tránh hai thế lực chính trị Tây Ninh và Nghệ An đối đầu nhau, gây mất đoàn kết ngay trong nhóm lợi ích chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Có thể nói, bà Trương Thị Mai là người phụ nữ quyền lực thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, với vị trí Thường trực Ban Bí thư. Điều đáng nói nhất là bà Mai đang kiêm nhiệm cùng một lúc 2 chức vụ, vừa là Thường trực Ban Bí thư, vừa là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Có thể nói, bà Mai là người phụ nữ đầu tiên, và là duy nhất cho đến thời điểm này, kiêm nhiệm hai chức lớn.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang quá ưu ái bà Trương Thị Mai

Nếu bà Trương Thị Mai nhả chiếc ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thì có khối người muốn trám vào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại giao nó cho bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm giữ. Không biết ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, khi để bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm giữ.

Ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm hai ghế theo khuôn mẫu Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sau đó ông bị bệnh “thập tử nhất sinh”, và ông đã nhả chiếc ghế này lại cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Không biết bà Trương Thị Mai kiêm nhiệm hai chức có an toàn hay không, thì còn phải chờ xem.

Bà Trương Thị Mai ngày một cho thấy, bà được ông Nguyễn Phú trọng sủng ái và điều này rất có thể bà sẽ là một trong những người phị nữ quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản, trong tương lai gần. Trong nhóm Tứ Trụ, vẫn chưa có sự ổn định nào. Bất kỳ sự biến động nào trong nhóm này cũng dẫn đến việc xáo trộn nhân sự trong Bộ Chính trị.

Bỏ qua những lời đồn mang màu sắc mê tín, thì việc kiêm nhiệm hai ghế là hiện tượng người ăn không hết kẻ lần không ra. Không biết bao nhiêu người ao ước chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương mà bà Trương Thị Mai vẫn cứ khư khư giữ lấy, thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn chính trị ngấm ngầm giữa bên giữ và bên muốn đoạt ghế.

Hiện nay ông Lê Văn Thành chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng mà cũng phải nhập viện, trong khi đó, chiếc ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương của bà Trương Thị Mai là chiếc ghế thu hút rất mạnh lòng ham muốn của những kẻ tham quyền. Lúc đó, có khi bà Trương Thị Mai cũng phải tham gia cuộc chiến cung đình khốc liệt và đầy hiểm nguy, như những đấng mày râu khác mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023