Vụ án ngành đăng kiểm tiếp tục lan rộng gây khủng hoảng

Link Video: https://youtu.be/vH65HgwTm2E

Hệ thống đăng kiểm của Việt Nam đã rơi vào khủng hoảng từ cuối năm ngoái, bắt đầu tại TP. HCM và một vài tỉnh lân cận, và có xu hướng lan rộng. Hiện nay, hàng chục trung tâm đăng kiểm đã bị kiểm tra, khám xét, hàng trăm cán bộ đăng kiểm bị bắt vì nhận hối lộ, dẫn đến thiếu nhân sự, khiến nhiều người đã bị khởi tố nhưng vẫn thực thi chức vụ, báo chí trong nước đưa tin.

Báo Người Lao động đưa tin ngày 28/2, cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét thêm một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở huyện Bình Chánh, nhưng bài báo không nói rõ liệu có thêm ai sẽ bị khởi tố hay không.

Tại Hà Nội, trang Báo Mới cho biết, ngày 25/2, Công an Hà Nội khởi tố 5 bị can thuộc Trung tân đăng kiểm 29-07D đóng tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh.

Tờ Tiền Phong ngày 28/2 cho biết, Công an Quận Hoàng Mai đã bắt tạm giam 9 người tại một trung tâm đăng kiểm ở quận này để điều tra về tội ‘Nhận hối lộ’, bao gồm trưởng, phó trung tâm và 7 đăng kiểm viên.
Theo cơ quan công an, các bị can này đã nhận tiền hối lộ của các chủ xe đến đăng kiểm để bỏ qua các vi phạm như: Thiếu dây an toàn ghế sau, thiếu búa thoát hiểm, thiếu cần gạt kính, hư đèn thắng, hư đèn lùi, chảy dầu, lỗi trong hộp số…
Tại Trung tâm đăng kiểm ở quận Hoàng Mai, mỗi nhân viên và lãnh đạo ở Trung tâm này đã được chia từ 2 đến 10 triệu đồng/tháng, tùy theo chức vụ. Tổng cộng số tiền mà họ đã tham ô là vào khoảng 5 tỷ đồng trong vòng 5 năm.
Chỉ riêng ở Hà Nội, cho tới nay đã có 15 trung tâm đăng kiểm được xác định có sai phạm. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có 128 người ở các trung tâm đăng kiểm đã bị khởi tố điều tra. Các bị can bị khởi tố về các tội ‘Môi giới hối lộ’, ‘Đưa hối lộ’, ‘Nhận hối lộ’, ‘Giả mạo trong công tác’…

Hành động quyết liệt của phía công an đã khiến hệ thống đăng kiểm Việt Nam bị thiếu nhân lực trầm trọng, một phần do một số người đã bị bắt, một phần khác do nhiều đăng kiểm viên xin nghỉ hoặc không dám đi làm vì sợ bị công an bắt. Đây là hậu quả của công cuộc đốt lò của Tổng Trọng, giống như đối với những ngành khác. Rồi đây, sẽ như lời “tiên tri” của ông Nguyễn Sinh Hùng, thì ngành ngành thiếu cán bộ, thiếu nhân sự. Đảng sẽ không kết nạp kịp số lượng đảng viên mới để thay thế số đã bị vào nhà đá.

Hình: Báo chí nhà nước đưa tin về vụ án ngành đăng kiểm

Trang VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, nói hôm 26/2 rằng, trong thời gian qua, kể từ cuộc khủng hoảng đăng kiểm bùng nổ, toàn ngành đang thiếu đến 30 – 40% nhân sự, khiến nhiều trung tâm đăng kiểm phải ngừng hoạt động.
Ông An đơn cử ở Hà Nội, chỉ còn 16 trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm hoạt động, khiến năng lực đăng kiểm chỉ còn một nửa. Tình trạng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, khi năng lực đăng kiểm ở đây chỉ còn 53%, với 11 trong tổng số 19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động.
Tình trạng này được dự báo sẽ khiến hoạt động đăng kiểm trong thời gian tới sẽ bị ùn ứ nghiêm trọng. Trước tình hình này, một số đăng kiểm viên đã bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam vẫn được yêu cầu đi làm. “Hà Nội có 12 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc,” ông An được VnExpress dẫn lời nói.

Hệ thống đăng kiểm đang đứng trước nguy cơ bị đứt gãy, thậm chí sụp đổ khi nhân sự bị thiếu hụt nghiêm trọng,” cục phó Cục Đăng kiểm nói thêm.
Ngành đăng kiểm Việt Nam nhiều năm nay đã được tư nhân hóa. Nghĩa là, tư nhân được phép đầu tư và hoạt động dưới quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị xác định là nhận hối lộ để duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các trung tâm đăng kiểm tư nhân.
Sau đó, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm tư nhân lại chỉ đạo cho các đăng kiểm viên dưới quyền nhận hối lộ của khách hàng.
Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng đương nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị bắt giam ngày 11/1. Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng tiền nhiệm từ năm 2014 đến 2021 cũng đã bị bắt vào tháng 1.
Theo truyền thông nhà nước, ông Hình đã nhận chung chi theo ‘hàng quý, hàng tháng’ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khắp cả nước.
Vụ án này còn lan ra cả nước, với các tỉnh thành khác như: Huế, Nghệ An, Hưng Yên, Bình Dương, Tuyên Quang, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bắc Giang…

Vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đã được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thoibao.de bị vạn “âm binh” đánh phá. Chưa đủ, Nguyễn Trọng Nghĩa còn cho Vietnamnet tấn công

>>> Cầm đèn chạy trước ô tô, báo Thanh Niên bị tung ngã “sấp mặt”

>>> “Đảng của giai cấp công nhân” đè công nhân thất nghiệp trấn lột 10%. Ác quá ông Trọng ơi!

Tàu cá mắc nạn, hàng trăm ngư dân kêu cứu


Kasse animation 7.8.2023