Lao động lại tiếp tục bị cắt giảm, liệu kinh tế Việt Nam có rơi vào suy thoái?

Link Video: https://youtu.be/6GZA7FXqmNc

Ngày 19/2, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về việc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn PouYuen tiếp tục cắt giảm 3.000 lao động.

Theo báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân gửi Liên đoàn Lao động và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM, do ít đơn hàng, nên trong năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với khoảng 3.000 công nhân có hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm.

Truyền thông nhà nước cũng cho biết thêm, ngoài số lao động không được tiếp tục ký hợp đồng, Công ty PouYuen dự kiến trong tháng 2 sẽ cắt giảm 3.000 lao động thuộc khu C và khu D. Những công nhân bị cắt giảm sẽ không đến Công ty làm việc, nhưng vẫn được chi trả lương, cho đến khi nhận chế độ.

Công đoàn cơ sở ở Công ty PouYuen cho biết, số lao động bị cắt giảm thuộc nhóm phải nghỉ chờ việc, luân phiên kéo dài, do một nhãn hàng giày rút đơn hàng từ năm ngoái. Công ty đã cố gắng sắp xếp nhưng không thể đảm bảo công việc cho số lượng lớn lao động bị ảnh hưởng, đơn hàng sắp tới cũng không dự báo được.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn PouYuen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen Đài Loan, với 100% vốn Đài Loan, hoạt động từ năm 1996, với ngành nghề sản xuất chính là giày thể thao. Trụ sở doanh nghiệp nằm tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM, rộng khoảng 56 ha. Đây là công ty sử dụng lao động đông nhất ở TP. HCM, tại thời điểm cao điểm có khoảng 50.500 người.

Hình: “Công ty PouYuen cắt giảm hàng nghìn lao động”

Cuối năm ngoái, do tình hình đơn hàng khó khăn, công ty này đã cho gần 20.000 lao động nghỉ luân phiên một ngày trong tuần.

Trước đó, tháng 6/2020, Công ty Pou Yuen cũng chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.800 công nhân và chi trả trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc 1 tháng lương.

Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng, vào cuối năm ngoái gặp phải tình trạng hàng loạt doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc vì thiếu đơn hàng.

Những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất là thuộc các lĩnh vực như: dệt may, da giày, chế biến gỗ. Họ bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải cắt giảm việc làm gây ảnh hưởng tới đời sống của người lao động.

Từ cuối 2022, các chuyên gia đã cảnh báo rằng, kinh tế Việt Nam sẽ suy thoái và gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, có khả năng rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tự tin đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kịch bản thứ nhất, GDP đạt 6,47%; lạm phát bình quân 4,08%; tăng trưởng xuất khẩu 7,21% và cán cân thương mại là 5,64 tỷ USD. Kịch bản thứ hai tích cực hơn khi tăng trưởng GDP đạt 6,83%; lạm phát 3,69%; tăng trưởng xuất khẩu 8,43% và cán cân thương mại là 8,15 tỷ USD.

Hình: “Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023”

Không rõ chính quyền này thực sự bị ảo tưởng hay họ chỉ đang cố ý mị dân.

Nhưng thực tế đã cho thấy, hai tháng đầu năm 2023 này, nền kinh tế và các hoạt động xã hội rất trầm lắng. Sức mua tiêu dùng giảm rõ rệt, lạm phát tăng rõ rệt, chỉ cần nhìn vào thực tế xã hội và giá cả hàng hóa, không cần phải dựa vào các số liệu thống kê nào cả.

Nay nguy cơ thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng được các chuyên gia cảnh báo từ cuối 2022 đã trở thành hiện thực, khi Công ty PouYuen đi đầu trong việc cắt giảm việc làm. Rồi đây sẽ còn nhiều công ty nối bước.

Cần nhớ, PouYuen là một Công ty lâu năm, có lượng khách hàng ổn định và có mối quan hệ làm ăn bền vững với những thương hiệu lớn như Nike, Adidas… Lượng công nhân ở Công ty này rất đông và những biến động trong lực lượng này có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Ví dụ như vụ công nhân công ty này biểu tình phản đối Luật Bảo hiểm xã hội vào năm 2015, khi đó, công nhân tràn ra đường gây ách tắc Quốc lộ 1A trong nhiều ngày, đã buộc Chính phủ phải nhượng bộ.

Việc hàng ngàn người thất nghiệp sẽ dẫn đến khó khăn cho hàng ngàn gia đình và những hệ lụy xã hội kéo theo. Và chưa rõ, việc cắt giảm lao động này có gây ra phản ứng gì trong lực lượng lao động hay không.

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chặn phe Chính kết nối Israel, Trọng – Huệ quay đầu chầu Nga, trung thành với vũ khí đồng nát

>>> “Cọp dữ” vồ “sư tử già”! Đinh Văn Nơi “thộp cổ” Tướng Công an Đỗ Hữu Ca

>>> “Chốt kèo”! Võ Văn Thưởng bị Tô Lâm đẩy vào ghế Chủ tịch nước, “sát khí” đang chờ!

Đỗ Hữu Ca trả giá


Kasse animation 7.8.2023