“Cọp dữ” vồ “sư tử già”! Đinh Văn Nơi “thộp cổ” Tướng Công an Đỗ Hữu Ca

Tối ngày 18/2, ông Đinh Văn Nơi – Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ông Đỗ Hữu Ca – Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Nguyên nhân của việc tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, được thông báo là để mở rộng điều tra vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Vụ bắt này được Bộ Công an công bố, Người phát ngôn Bộ Công an, kiêm trợ lý cho ông Tô Lâm, là ông Tô Ân Xô, đã công bố trước báo chí mới đây. Ông Tô Ân Xô cho biết, việc bắt giữ ông Đỗ Hữu Ca là sự phối hợp giữa Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Nghĩa là vụ bắt bớ này là sự phối hợp giữa Tô Lâm và Đinh Văn Nơi.

Đinh Văn Nơi cho bắt Đỗ Hữu Ca

Ông Đinh Văn Nơi từng tuyên bố rằng “Tui lựa ai làm sai mà quen lớn tui bắt trước”. Việc ra Quảng Ninh tóm Đỗ Hữu Ca cho thấy, ông Đinh Văn Nơi làm thật, bởi ông Đỗ Hữu Ca là một người có quen biết lớn. Một nguồn tin ẩn danh cho biết, đằng sau Đỗ Hữu Ca là một đường dây, ông này không phải làm việc độc lập.

Ông Đỗ Hữu Ca, năm nay 65 tuổi, là  Giám đốc Công an TP. Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2019. Trong thời kỳ ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng vào tháng 1/2012 gây chấn động dư luận xã hội.

Việc Đinh Văn Nơi không hoạt động một mình mà phải có sự kết hợp với Bộ Công an và vụ án này được Bộ Công an công bố, cho thấy đây là vụ án lớn. Bởi nếu vụ án nhỏ thì một mình ông Đinh Văn Nơi đã xử lý được, chứ không cần phải phối hợp.

Đại bàn tỉnh Quảng Ninh là nơi có nhiều mối quan hệ chính trị phức tạp. Các nhóm lợi ích hoạt động tại tỉnh này, chủ yếu là nhóm lợi ích có quan hệ rộng, từ quan hệ với Trung ương, đồng thời quan hệ xuyên tỉnh, xuyên biên giới. Những nhóm lợi ích nhỏ có quy mô trong tỉnh đã bị bóp nghẹt thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy.

Từ lúc ở An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã “đơn thương độc mã” tóm Mười Thường, khui ra đường dây liên hệ quyền tiền của bà trùm Mười Thường với các quan chức tỉnh này. Tuy nhiên, Mười Thường cũng chưa thể là người có quan hệ khủng so với ông cựu Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng – Đỗ Hữu Ca.

Về việc dụng quân để bắt, thì tóm Mười Thường ông Đinh Văn Nơi không cần phối hợp với Bộ Công an, trong khi đó, bắt Đỗ Hữu Ca phải phối hợp với Bộ Công an, thì đủ thấy mức độ quy mô của vụ án này không hề nhỏ.

Có người cho Thoibao.de biết rằng, ông Đỗ Hữu Ca có mối quan hệ cả đen lẫn đỏ. Ông quen biết và sử dụng giới xã hội đen Hải Phòng, và rộng hơn là giới xã hội đen xuyên biên giới từ Trung Quốc đến Quảng Ninh, đồng thời liên kết với các tỉnh thành khác của Việt Nam. Đỗ Hữu Ca là một mắt xích hiểm yếu liên kết giữa hai thế lực đen đỏ, việc chặt mắt xích này có thể làm lộ ra nhiều vụ khác lớn hơn.

Đinh Văn Nơi là cọp dữ, có người nói, lính của Đinh Văn Nơi khi họp triển khai công tác, còn phải run trước những lời nói như “khạc lửa” của ông Tướng này. Vì thế, khi ông Nơi chỉ huy thì thường lính rất hăng, nên con mồi khó thoát.

“Tướng già” Đỗ Hữu Ca

Như vậy là sau hơn 5 tháng ra Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đã có trận đánh lớn đầu tiên. Và hứa hẹn đây là vụ án có đỏ có đen. Người ta đang chờ đợi bước tiếp theo là gì? Ông Đinh Văn Nơi sẽ mở rộng vụ án này đến đâu, và đầu mối Đỗ Hữu Ca sẽ dẫn tới nhân vật nào hay không? Tất cả đều đang ở phía trước. Đất Quảng Ninh, Hải Phòng rất nhạy cảm, bắt bớ tại Quảng Ninh, Hải Phòng có thể sẽ động tới Hà Nội. Chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/tam-giu-thieu-tuong-do-huu-ca-cuu-giam-doc-cong-an-hai-phong-20230219130509729.htm

 

Kasse animation 7.8.2023