Tên nhắm cựu Chủ tịch Phúc, bay “sượt trán” Nguyễn Kim Sơn

Ngày 6/2, toàn bộ báo chí nhà nước được lệnh rút lại lời thanh minh của ông Nguyễn Xuân Phúc, là tín hiệu chẳng lành đối với vợ con ông Phúc. Tín hiệu này cho thấy, bên “đại thắng” đang giương cung, hướng mũi tên vào ông cựu Chủ tịch nước rất rõ. Chỉ kẹt một nỗi, dù lời thanh minh của ông cựu Chủ tịch nước không còn tồn tại trên báo chí chính thống, nhưng nó vẫn còn tồn tại trên không gian mạng. Không thể tẩy xóa được.

Vợ và con của ông Nguyễn Xuân Phúc có tham gia vào Việt Á hay không là câu hỏi mà nhiều người đặt ra, và chờ đợi xem động thái của phía ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là gì? Các kết luận về nguyên nhân dẫn đến lá đơn từ chức của ông cựu Chủ tịch nước không có từ nào nói đến vợ con ông, và cũng được chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định.

Đấy là những gì Cộng sản nói, còn những gì Cộng sản làm thì sao? Hành động từ sau Tết Nguyên đán của phía ông Tô Lâm cho thấy, Bộ Công an vẫn đang nhắm vào gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tại chưa nhắm trực tiếp vào gia đình ông, nhưng họ nhắm vào bà con của ông Phúc. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc bị khởi tố tội thứ nhì. Tội thứ nhất liên quan đến Việt Á, tội thứ nhì liên quan đến Nhà xuất bản Giáo dục.

Cần moi ra triệt để những mối quan chằng chịt, thì mới có thể kết tội nặng cho đối tượng. Tuy nhiên, vì moi quá sâu mà từ vụ Việt Á bà Nguyễn Thị Thanh Thủy lại giúp ông Tô Lâm moi ra một đống tiêu cực ở Nhà xuất bản Giáo dục. Cũng từ đây, sự cấu kết giữa Nhà xuất bản Giáo dục và Bộ Giáo dục Đào Tạo bị soi kỹ. Từ chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Từ vụ Việt Á giờ lại cháy lan sang Bộ Giáo dục.

Ông Nguyễn Kim Sơn thanh minh

Ngay sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bị khởi tố liên quan đến Nhà xuất bản Giáo dục, ông Nguyễn Kim Sơn đã có báo cáo nêu rõ, có một số bộ sách giáo khoa mới có giá cao hơn so với bộ sách giáo khoa theo chương trình cũ do khổ giấy, màu in… chất lượng hơn. Nói chung ông Sơn cũng đang cố thanh minh để tránh cho Bộ Giáo dục của ông cũng bị sa lầy vào vụ án.

Nhà xuất bản Giáo dục gây ra sai phạm trải qua 2 thời kỳ Bộ trưởng, thời ông Phùng Xuân Nhạ trước đây và thời ông Nguyễn Kim Sơn hiện nay. Ông Phùng Xuân Nhạ thì hết cơ hội thanh minh trước báo giới vì ông đã bị kỷ luật và không còn là quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn ông Nguyễn Kim Sơn, với tư cách là Bộ trưởng, nên ông có cơ hội để thanh minh trên truyền thông.

Vậy thì ban đầu, phe ông Tổng nhắm vào gia đình ông cựu Chủ tịch nước, nhưng cuối cùng, mũi tên lại bay sượt qua đầu ông Nguyễn Kim Sơn. Đã có nhiều cựu bộ trưởng phải xộ khám, ông Nguyễn Kim Sơn không thể khinh xuất những dấu vết mới vừa chớm lộ. Tất cả những vụ án “long trời lở đất” cũng đều bị phanh phui từ những dấu hiệu nhỏ.

Vấn đề Nhà xuất bản Giáo dục chỉ mới bắt đầu, có khả năng cháy lan sang Phùng Xuân Nhạ, nếu ông Nhạ dính vụ này thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng lại bị tròng thêm tội. Nói chung, mối quan hệ lợi ích trong bộ máy chính trị nó đan xen rất phức tạp, đã bứt dây thì ắt sẽ “động rừng”. Trong tình thế cây cành lá gốc rễ gì cũng đều có nguy cơ thành củi, thì tốt hơn hết, bảo vệ chính mình là hay nhất.

Việc ông Nguyễn Xuân Phúc thanh minh vào ngày 4/2 vừa qua cũng là một dạng thanh minh để tự bảo vệ mình. Ông Nguyễn Kim Sơn lên sóng giải thích vấn đề tăng giá sách giáo khoa cũng không ngoài mục đích thanh minh để bảo vệ mình. Thời kỳ loạn lạc thân ai nấy lo.

Năm 2023 hứa hẹn nhiều vụ án lớn và có nhiều nhân vật nữa sẽ vào lò. Khi đó, cảnh bát nháo tự lo sẽ hiện lên rõ hơn. Chính trường của Việt Nam, một mớ hỗn loạn.

Thu Phương -Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-ly-giai-vi-sao-gia-sach-giao-khoa-moi-cao-hon-20230215170611484.htm

https://www.baogiaothong.vn/bo-gddt-noi-gi-ve-viec-bat-tam-giam-1-so-lanh-dao-nxb-giao-duc-viet-nam-d581767.html

 

Kasse animation 7.8.2023