Vì sao con trai Tô Lâm chọn Sài Gòn làm “nơi trú ẩn”?

Hiện Thoibao.de được một bạn ẩn danh gởi cho một tài liệu về công việc làm ăn của Tô Lâm với khu vực phía Nam. Người này cho biết, TP. HCM là thành phố giàu nhất nước, Tô Lâm nắm quyền thuyên chuyển bố trí lãnh đạo công an tỉnh, công an thành phố, nên ông đã “lót ổ” nơi này, để tạo thành một nhóm lợi ích lớn. Những cá nhân được ông Tô Lâm chọn làm cánh tay trái có thể kể ra là: Nguyễn Sĩ Quang – Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP. HCM được bố trí về làm Giám đốc Công an Đồng Nai. Ông Tô Lâm sắp xếp cho cựu Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh dù bị kỷ luật vẫn hạ cánh an toàn vv…

Nếu nói ông Nguyễn Văn Nên là “cánh tay nối dài” của ông Nguyễn Phú Trọng ở TP. HCM, thì ông Lê Hồng Nam – Thiếu tướng, Giám đốc Công TP HCM cũng là cánh tay nối dài của Tô Lâm tại thành phố lớn nhất nước này. Hai ông tướng công an, một sếp ngoài Bộ, một sếp ngành của thành phố lớn nhất nước. Đây là mảnh đất màu mỡ, có người đáng tin cậy, vậy nên, Tô Long – Thượng tá, Cục Phó Cục An ninh Đối ngoại chọn TP. HCM làm ăn.

Thượng tá Tô Long, Phó Tổng Cục An ninh Đối ngoại A01 Bộ Công an

Mới đây, trang facebook Ông Học Giả của nhà báo tự do Hoàng Dũng cho biết, ông Tô Long – Cục Phó Cục An ninh Đối ngoại và cháu trai của Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP. HCM, sẽ cho khai trương quán karaoke mang tên Karaoke Limited. Địa chỉ 363 – 365 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM. Ngày quán Karaoke này tổ chức khai trương, khách tràn cả ra đường, cản trở giao thông. Thậm chí cả một xe ô tô biển xanh (xe của Công an phường Phạm Ngũ Lão) đã được huy động để chặn đường cho Karaoke Limited tổ chức khai trương rầm rộ.

Dịch vụ karaoke ở Việt Nam là loại hình kinh doanh nhạy cảm, nó thường là các tụ điểm sử dụng ma túy của giới nhà giàu ăn chơi. Thường các chủ quán này là dân anh chị, có quen biết lớn mới an tâm kinh doanh. Bởi hầu hết các quán như thế này đều thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy. Và nếu thực hiện kinh doanh trong sạch không có tệ nạn thì không thể làm giàu được.

Karaoke Limited, 363 – 365 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, được cho là Tô Long có cổ phần

Thượng tá Tô Long là nhân vật bảo kê cho một số nhóm lừa đảo trên mạng. Nhờ Tô Long, Hồ Ngọc Phương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù lừa đảo rất nhiều người qua sàn FXT Tradingmarkets. Có thể nói, Tô Long, con trai của ông Tô Lâm đang đi theo con đường bất chính. Việc làm này để lại vết tích, nếu ông Tô Lâm mà hết quyền lực ở Bộ Công an, là Tô Long sẽ không còn an toàn. Bài học về Đại tá Nguyễn Duy Linh con trai của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng bị tấn công như thế nào khi người cha hết quyền lực, là tấm gương cho Tô Long soi rọi. Tuy nhiên, vì quyền lợi kinh tế quá béo bở, nên Tô Long đang trượt dài trên sai phạm.

Hiện nay Lê Hồng Nam đang là cánh tay nối dài của Tô Lâm. Muốn đánh án các tỉnh Nam Bộ, Tô Lâm đều giao cho Lê Hồng Nam thầu. Bù lại, Lê Hồng Nam bảo kê cho Tô Long làm ăn tại Sài Gòn, thành phố phồn hoa nhất Việt Nam.

Mới đây, ngày 9/2, Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Lê Hồng Nam xua Công an TP. HCM tấn công vào Chi cục Đăng kiểm số 9 tại 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và Chi cục Đăng kiểm số 6 tại 130 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM. Vụ án đăng kiểm là vụ án lớn, khi đánh ra khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Như vậy, Tô Long đang nấp dưới trướng của Lê Hồng Nam làm ăn, bù lại Lê Hồng Nam được Tô Lâm ưu ái giao cho nhiều nhiệm vụ lớn. Hai ông tướng công an này đang có mối quan hệ khăng khít, quan hệ quyền lợi chính trị và quan hệ về quyền lợi kinh tế.

Theo thông tin mà Thoibao có được, ông Tô Lâm đang có rất nhiều kẻ thù, không những ngoài ngành mà còn trong ngành. Nếu Tô Lâm mất quyền lực, e trong ngành công an có xáo trộn lớn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)