Lao động Việt Nam thừa cử nhân, thiếu tay nghề

Link Video: https://youtu.be/VCM57fbIECo

Ngày 6/2, báo Dân Trí đưa tin, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM (Falmi) thực hiện khảo sát trên gần 80.000 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 273.000 lao động, trong năm 2022.

Kết quả cho thấy, gần 86% vị trí việc làm mà doanh nghiệp tuyển dụng cần lao động có tay nghề, đã qua đào tạo. Điểm nổi bật của thị trường là nhu cầu nhân sự trình độ nghề (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề) có tỷ lệ áp đảo so với nhu cầu nhân sự trình độ đại học trở lên.

Dân Trí cũng cho hay, trong năm 2022, Falmi cũng tiến hành khảo sát nhu cầu tìm việc của gần 140.000 người. Kết quả cho thấy, 78,86% tổng số người tìm việc làm có trình độ đại học trở lên. Trong khi đó, số người có trình độ cao đẳng đi tìm việc chỉ chiếm 13,93%; trình độ trung cấp là 3,14%; trình độ sơ cấp chỉ là 1,61% (số người trình độ nghề đi tìm việc chiếm 18,68% tổng nguồn cung).

Theo Dân Trí, kết quả khảo sát trên cho thấy, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM cần rất nhiều lao động có trình độ nghề nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng được một phần, còn lao động có trình độ đại học trở lên lại dư thừa.

Nghịch lý trên dẫn đến tình trạng lao động có trình độ đại học phải làm trái ngành, hoặc làm những vị trí công việc chỉ cần trình độ cao đẳng, trung cấp, thậm chí là sơ cấp, gây lãng phí chi phí đào tạo của xã hội.

Tình trạng này không mới và cũng không chỉ xảy ra trên địa bàn TP. HCM. Giới doanh nghiệp đã lên tiếng kêu ca về tình trạng này từ đầu những năm 2000, chính quyền các địa phương cũng biết rõ tình trạng này, nhưng… không có giải pháp.

Tình trạng này xảy ra là do xã hội Việt Nam “sính bằng cấp”, mọi gia đình đều muốn con em mình phải được học hành “đến nơi đến chốn”, nghĩa là phải tốt nghiệp đại học, dù có thể là sau khi tốt nghiệp thì chẳng biết tìm việc ở đâu.

Tình trạng này thể hiện ở câu mắng con của các bậc cha mẹ: “không chịu học thì chỉ có nước đi bán vé số, đi chạy xe ôm thôi…”. Nhưng, trớ trêu thay, ngày nay học đại học xong thì cũng đi chạy xe ôm, có khác chăng là giờ đây cử nhân chạy xe ôm công nghệ, chứ không phải xe ôm truyền thống như đời cha ông.

Hình: Bài viết trên báo Dân Trí

Xảy ra tình trạng này còn do chất lượng đào tạo của Việt Nam không đạt và không theo kịp những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của thế giới. Điều này không chỉ xảy ra ở bậc đại học, ở những ngành nặng về học thuật, mà nó xảy ra ở cả các cơ sở đào tạo nghề. Vì vậy mới dẫn đến việc “lao động không đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp“, kể cả lao động trí óc lẫn lao động tay chân.

Nhiều chủ sử dụng lao động than phiền rằng, một cử nhân tốt nghiệp ngành kế toán nhưng không biết cách nhập dữ liệu, không biết lên bảng kê, một kỹ thuật viên không biết xử lý các sự cố của máy móc… Hầu như các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại nhân lực sau khi tuyển dụng.

Dân Trí dẫn lời ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho rằng, một trong những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là thiếu lao động có trình độ đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Trình độ ở đây không phải là bằng cấp đại học mà là kỹ năng làm việc phù hợp.

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng, nhu cầu lao động trình độ đại học trở lên ở các đô thị lớn như TP. HCM chỉ dao động trong tỷ lệ 15% – 20% tổng nhu cầu nhân lực, ở các tỉnh thì tỷ lệ này càng thấp hơn.

Theo ông, trong thời gian tới, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu công tác phân luồng vào trường nghề không được cải thiện một cách thực chất. Bởi xu hướng của thị trường hiện nay là nhu cầu lao động có trình độ nghề sẽ tăng cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Dân Trí cho hay.

Để giải quyết vấn nạn thừa cử nhân, thiếu tay nghề, Việt Nam cần có một chiến lược đào tạo cấp quốc gia, thay đổi phương pháp đào tạo, thay đổi quan điểm, triết lý về đào tạo. Tuy nhiên, việc này e là không thể khi chế độ chỉ quan tâm đến việc duy trì và bảo tồn quyền lực cho Đảng, duy trì một hệ thống giáo dục nhồi sọ và sợ hãi khi du nhập các phương thức đào tạo từ phương Tây.

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

 >>> Thủ Chính vắng mặt, sứ Tàu “gặp riêng” Trần Lưu Quang, Thủ Chính lành ít dữ nhiều?

>>> Không cân sức, Vinfast bị Tesla “dìm nước”!

>>> Vì sao con trai Tô Lâm chọn Sài Gòn làm “nơi trú ẩn”?

Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình


Kasse animation 7.8.2023