Bí ẩn! Tình báo sa lưới, thầy bói thoát nạn “vươn vai” thành linh mục

Vụ án xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) – cựu Thượng tá tình báo Công an đưa hối lộ cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an – Nguyễn Duy Linh. Được biết, Nguyễn Duy Linh là con trai của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã về hưu. Tướng Hưởng từng là cánh tay đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng.

Trong vụ án này có một bị cáo tên là Hồ Hữu Hòa sinh năm 1985, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hành nghề mê tín dị đoan (có báo nói ông này hành nghề xem phong thủy, có báo nói hành nghề thầy bói). Nói chung là phong thủy hay làm thầy bói đều mê tín cả. Ông này có chức năng nhận tiền của Phan Văn Anh Vũ rồi đưa lại cho Nguyễn Duy Linh.

Hồ Hữu Hòa bịt khẩu trang trước tòa

Điều đáng nói là, khi ra tòa, báo chí đăng hình ông Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh, mà không hề đăng mặt ông Hồ Hữu Hòa. Đấy là câu hỏi được giới quan sát đặt ra. Bề ngoài thì có vẻ như Hồ Hữu Hòa là “tiểu tốt” giữa hai sĩ quan tình báo Bộ Công an, nhưng phân tích kỹ, báo chí không đăng mặt thật của Hồ Hữu Hòa là một câu hỏi to tướng. Có vẻ như ông Hồ Hữu Hòa còn quan trọng hơn hai ông sĩ quan tình báo kia. Báo chí có đăng hình Hồ Hữu Hòa nhưng là hình ông này mang khẩu trang.

Theo thông tin nội bộ thì Phan Văn Anh Vũ thuộc cánh Trần Đại Quang, vì thế, khi Trần Đại Quang ra khỏi tổ kén Bộ Công an, thì Phan Văn Anh Vũ bị đánh. Ông Nguyễn Duy Linh là cánh Nguyễn Tấn Dũng, khi Nguyễn Tấn Dũng về vườn, Tướng Hưởng như chim bị vặt lông, nên không bảo vệ được con trai khỏi nanh vuốt của lớp mới nổi.

Nguyễn Duy Linh làm ngành tình báo Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ cũng làm ngành tình báo Bộ Công an, nghĩa là hai ông này cùng ngành tại Bộ Công an. Là đồng đội, vậy tại sao phải đưa hối lộ qua trung gian Hồ Hữu Hòa? Vậy Hồ Hữu Hòa chèn vào giữa hai ông sỹ quan cấp tá làm ngành tình báo, thì sau đó hai ông này bị đi tù. Phan Văn Anh Vũ 30 năm tù, Nguyễn Duy Linh 14 năm tù, nhưng Hồ Hữu Hòa thì chỉ bị nhận 2 năm 7 tháng 25 ngày và được trả tự do ngay tại tòa.

Có người cho là, Hồ Hữu Hòa không hẳn là môi giới hối lộ giữa hai ông sĩ quan tình báo ngành công an, mà có thể, Hồ Hữu Hòa là “cò mồi” nhử cho hai ông này nhận tội, để đưa hai ông này vào tù, thì tòa án sẽ trả tự do. Nhận xét theo chiều hướng thuyết âm mưu này không phải là không có lý. Với vai trò của Hồ Hữu Hòa thì có vẻ như Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ và Đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh là con mồi của Hồ Hữu Hòa, chứ không phải Hồ Hữu Hòa là nạn nhân của hai nhân vật kia.

Tình báo là sĩ quan được đào tạo bài bản, Hồ Hữu Hòa chơi với tình báo mà thoát án, thì không thể là dân tay ngang được. Có thể, Hồ Hữu Hòa là dân tình báo, mà dạng tình báo cao cấp hơn hai ông sỹ quan cấp tá kia, và cũng có thể là tình báo cho phe mạnh. Nói chung, nói Hồ Hữu Hòa là tay ngang thì khó ai tin.

Cựu tù nhân Hồ Hữu Hòa hàng đầu, thứ 3 từ phải sang

Vắng một thời gian, bất ngờ vào tháng 2/2023, giới Công giáo hết sức bất ngờ trước hình ảnh tiết lộ một vị linh mục Việt Nam được Giáo phận Maasin, Giáo hội Philippines phong chức, tại Nhà thờ Chánh tòa Maasin. Lễ thụ phong cho thấy, sự kiện diễn ra hôm ngày 7/12/2022.

Đây không phải là tin “giật gân” mà là tin thật. Một tù nhân, dính đến những vụ làm ăn của giới tình báo Bộ Công an, được thụ phong linh mục thần tốc. Hồ Hữu Hòa được Giám mục Giáo phận Vinh – Anphong Nguyễn Hữu Long giới thiệu cho đi chịu chức ở Philippines.

Đây là trường hợp khó hiểu, không biết, Công giáo có tiêu chuẩn tuyển chọn người làm tu sĩ như thế nào, mà để một nhân vật như Hồ Hữu Hòa làm linh mục? Phải chăng, tình báo Cộng sản nay đã ngấm vào Giáo hội Công giáo?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023