Sự minh bạch và tình nghĩa Cộng sản

Link Video: https://youtu.be/vQ7BgUk547E

Người Cộng sản thường đề cao tình đồng chí đồng đội giữa họ với nhau, cho rằng, chỉ có người Cộng sản mới coi trọng tình nghĩa, còn bọn tư bản giãy chết thì chỉ biết đến đồng tiền và lợi ích.

Nhưng sự thật thì thế nào?

Chỉ xét vụ việc vừa mới xảy ra, lời thanh minh của ông cựu Chủ tịch nước bị đục bỏ, thì đủ biết, tình nghĩa giữa họ như thế nào.

Trong lễ bàn giao công việc Chủ tịch nước ngày 4/2, ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt giới lãnh đạo đảng long trọng khẳng định:

Theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở xem xét khách quan, cẩn trọng, kỹ lưỡng nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Chúng ta mong muốn, với bề dày thực tiễn và kinh nghiệm phong phú, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có những đóng góp tích cực cho đảng, đất nước, góp ý cho cán bộ đương chức những ý kiến thẳng thắn, chân tình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thì liền ngay sau đó, hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt đục bỏ “lời kêu oan” của ông Phúc.

Giờ đây, tuyên bố của ông Phúc: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng”, chỉ có thể tìm được trên các trang truyền thông quốc tế như RFA, VOA, BBC…

Đảng đối xử với “đồng chí” của mình còn nghiệt ngã hơn tòa án xử những cá nhân phạm vào các tội diệt chủng. Bởi vì, bất kể tội ác đã phạm phải có tàn nhẫn đến đâu thế thì bị cáo vẫn được nói lời cuối cùng trước tòa.

Còn ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông không được phép, không được quyền biện bạch gì cho mình và gia đình, ngay cả khi ông Phúc đơn độc biện bạch “Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có kết luận rõ ràng”.

Không một ai lên tiếng, không một ai xác nhận hay phản bác điều ông Phúc nói. Tất nhiên, ai cũng hiểu, Đảng khinh dân nên Đảng chẳng việc gì phải nói cho dân biết chuyện của Đảng. Nhưng Đảng cũng “rọ mõm” luôn đồng chí mình khi họ đã ngã ngựa, không cho họ cái quyền cơ bản nhất của con người – quyền được tự bảo vệ, tự biện hộ.

Hình: “Nhiều báo VN gỡ đoạn phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc”

Từ nhiều tháng trước, dư luận đã râm ran về việc vợ con ông Phúc chính là những người đứng đằng sau, là “trùm cuối” của Việt Á. Nhưng vì sao dư luận lại có được những thông tin này?

Nếu không phải chính các “đồng chí” trong Đảng cố ý truyền thông tin ra ngoài, nếu không phải có một “đồng chí” ở cấp cao nào đó cố ý bật đèn xanh, thì làm sao thiên hạ có được thông tin.

Ở Việt Nam, dân tình không lạ gì kiểu sử dụng chính các kênh truyền thông “lề trái” để loan truyền những chuyện xấu của quan chức, nhằm hạ bệ nhau trong các cuộc đấu quyền lực. Trước đây, họ lập hẳn những website như Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực… để bôi xấu nhau. Nay, họ không cần làm chuyện lộ liễu như vậy, mà chỉ cần “phím” tin cho một nhân vật “lề trái” tiếng tăm nào đó, là ngay lập tức tin tức loang nhanh như chớp.

Dân thì vốn tò mò chuyện cung đình, Đảng càng che dấu, dân càng tò mò… đã thế, dân lại quá chán ghét chế độ, chán ghét quan chức, bất kể là ai, quan lớn quan nhỏ gì cũng bị ghét, nên chỉ cần có chút tin xấu gì về chốn quan trường là dân tình lại xô vào hóng hớt, bàn tán xôn xao.

Điều đáng nói trong vụ vợ con ông Phúc là Đảng bỏ mặc cho dân tha hồ bàn tán, chả thấy xử lý ai, điều tra ai. Khác hoàn toàn với cách mà Đảng thường sử dụng khi có quan chức bị nói xấu, ví dụ như vụ “thánh rắc hành” Peter Lâm Bùi – Bùi Tuấn Lâm. Bùi Tuấn Lâm đã bị sách nhiễu ngay sau hành động nhại lại “thánh rắc muối” và mấy tháng sau thì bị bắt giam.

So sánh như thế để thấy, những thông tin về gia đình ông Phúc bị rò rỉ là cố ý, cho dù Đảng không công bố một kết luận chính thức nào. So sánh như thế cũng để thấy “tình nghĩa giữa những người Cộng sản” là gì. Họ chỉ có “tình nghĩa” nếu họ có cùng lợi ích, và ngược lại, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau nếu đối chọi lợi ích.

Đến nay, đã có nhiều lời kêu gọi về việc minh bạch lý do ông Phúc bị bãi nhiệm, để dân biết sự thật, để minh oan nếu ông Phúc thực sự bị oan, và để kết án hình sự nếu gia đình ông Phúc thật sự phạm tội.

Nhưng đến nay Đảng vẫn làm lơ…

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhìn hổ “thịt mồi”, Thủ Chính có chuẩn bị thế võ phòng thân?

>>> Cậu út nhà Ba Dũng đến vùng sát khí Yên Bái, vùng đệm của những thế lực nào?

>>> Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng “nạc” nhưng hóa ra là “khúc xương khó gặm”

Việt Nam tiếp tục bị lên án về vi phạm nhân quyền


Kasse animation 7.8.2023