Phát hiện “đường hầm” dẫn từ Việt Á đến Văn phòng Trung ương Đảng?

Truyền thông nhà nước Cộng sản không hẳn chỉ là 800 tờ báo mà người dân thường gọi là “báo chí chính thống”. Thực ra cái gọi là “báo chí chính thống” chỉ là báo chí “nô bộc”, họ chỉ dám nói những gì Ban Tuyên giáo cho nói, còn những gì được cho là “nhạy cảm” thì có cho vàng họ cũng không dám nói. Cho nên, muốn tìm hiểu sự thật về thâm cung bí sử của Chính quyền Cộng sản thì không ai lại tìm đến “báo chí chính thống”. Chuyện đó giờ đây là “luật bất thành văn” rồi.

Thực ra có những kênh thông tin mà lâu nay người dân vẫn nghi ngờ là những kênh thông tin phe cánh chính trị. Đó không phải là tờ báo mà có thể chỉ là trang facebook cá nhân. Những thông tin vào hàng cấm kỵ của báo chí chính thống, thì những KOLs đấy sẽ đưa lên, mức độ chính xác gần như tuyệt đối. Đây được xem là những kênh mà người dân hóng tin để biết về tình hình đấu đá bên trong Đảng Cộng sản.

Huân chương lao động hạng 3 do Nguyễn Phú Trọng ký tặng Việt Á

Ngoài ra, còn có những nguồn tin từ các nhân vật giấu tên từ bên trong bộ máy Chính quyền tuồn ra, những kênh này không có tên tuổi, bởi họ không phải là nhà báo, hay KOLs, họ có thể là quan chức lớn bên trong bộ máy nhà nước, thực hiện nghĩa vụ tạo tin đồn để nhắm vào ai đó trước khi Trung ương ra tay.

Tất cả 3 nguồn tin đó đều bị Đảng Cộng sản thao túng. Và cho tới nay, có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đang chiếm ưu thế ở 3 kênh truyền thông trên. Kênh không chính thức cũng có vẻ như đang bị Nhà nước Cộng sản thao túng bằng cách xì tin ra ngoài theo dạng “bí mật” bị lộ.

Trò chơi trên mặt trận truyền thông đôi khi nó không tuân thủ theo ý đồ của chủ nhân. Có lúc, từ những thông tin bị lọt ra ngoài, làm lộ ra ý đồ của kẻ đang làm chủ cuộc chơi. Một trong những điều được cho là bị lộ ngoài ý muốn, đấy chính là lời thanh minh và lời khẳng định của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông thanh minh là vợ ông không dính đến Việt Á, và ông khẳng định Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận.

Như vậy sự nghi ngờ gần như chắc chắn là bà Trần Thị Nguyệt Thu dính đến Việt Á, giờ đây biến thành nghi ngờ một ai đó cao hơn ông Nguyễn Xuân Phúc dính. Không ai có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng dính, vì ông nổi danh bao lâu nay là “trong sạch”, mà dính đến Việt Á thì hơi khó tin. Tuy nhiên, nếu bà Trần Thị Nguyệt Thu không phải trùm cuối thì trùm cuối chỉ có thể là cao hơn, không thể thấp hơn. Vì trùm cuối thấp hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, thì kẻ ở tầng thấp làm sao bắt kẻ ở tầng cao đổ vỏ cho mình được?

Nếu ông Phúc và gia đình không dính đến Việt Á thì ai mới đủ khả năng bắt ông Phúc “đổ vỏ”?

Đường đi của bộ kit test là từ Trung Quốc nhập qua. Theo Thoibao.de được biết, công đoạn bao bì dán nhãn đều được thực hiện hoàn toàn bên Trung Quốc, hàng từ Trung Quốc nhập về chỉ lưu kho của Việt Á rồi xuất, mà Việt Á không cần phải nuôi một công nhân nào làm công tác dán nhãn. Như vậy, cũng có khả năng trùm cuối từ Trung Quốc, chứ chưa hẳn là người đứng trên ông Nguyễn Xuân Phúc trong nấc thang quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Á không thể cột được mọi CDC tỉnh vào, nếu không có “bùa hộ mệnh” do ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho Việt Á. Bùa hộ mệnh đó chính là Huân Chương Lao động Hạng 3. Người đề xuất Việt Á được tặng Huân chương Lao động Hạng 3 là ông Nguyễn Thành Phong – cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Phú Trọng cho hạ ông Nguyễn Thành Phong thì không đả động gì đến vai trò của ông Phong trong tấm huân chương đấy. Vậy chả nhẽ chính ông Trọng tự trao tặng?

Cho đến nay, có 4 điểm lộ ra cho người dân biết, có thể Việt Á liên quan quan đến nhân vật cao hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. 4 điểm đó là, ông Phúc phủ nhận gia đình ông quen biết Giám đốc Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác nhận bà Trần Thị Nguyệt Thu không dính Việt Á, điều thứ ba là Chính quyền không chịu công bố ai là người sở hữu 80% cổ phần Việt Á, và điều thứ tư là Chính quyền Cộng sản không khẳng định ông Nguyễn Thành Phong là kẻ đã mang lại cho Việt Á Huân chương Lao động Hạng 3. Từ 4 yếu tố đó, có vẻ như “đường hầm” từ Việt Á đang chạy về hướng Văn phòng Trung ương Đảng.

Đấy là những nghi vấn Thoibao.de đưa ra trước dư luận để bạn đọc rộng đường soi thêm. Nếu không phải gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc là tác nhân gây ra tội ác của Việt Á thì ai? Đợi thêm bằng chứng mới, Thoibao.de sẽ phân tích tiếp phục vụ khán thính giả của Thoibao.de.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023