Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng “nạc” nhưng hóa ra là “khúc xương khó gặm”

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, vụ án chính trị khủng đang lấn át vụ án kinh tế. Chỉ trong vòng 10 ngày mà 3 nhân vật lớn trong chính quyền Cộng sản lần lượt rụng. Đó là ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam, mà đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho đến sau Tết Nguyên Đán vụ truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn làm dậy sóng dư luận.

Người ta hay quan tâm đến chính trị hơn kinh tế nên vụ án chính trị thu hút chú ý của xã hội nhiều hơn. Thực tế thì vụ án chính trị thường liên quan đến kinh tế và ngược lại. Vụ án ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là liên quan đến phu nhân của ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu. Về những điều tra liên quan đến bà Nguyệt Thu lại là vấn đề kinh tế.

Vạn Thịnh Phát – khúc xương khó gặm

Có một vụ án có thể dẫn đến những sai phạm của nhân vật chính trị lớn, đó là vụ án Vạn Thịnh Phát. Vụ án này đã được ông Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an thừa nhận là vụ án khó khăn. Ngày 29/10/2022, báo Dân Trí giật tít “Ông Tô Ân Xô: Bị can đột tử không ảnh hưởng đến vụ án Trương Mỹ Lan”. Cũng chưa có vụ án kinh tế nào mà liên quan đến nhiều cái chết bí ẩn như vụ án Vạn Thịnh Phát. Cho đến nay Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can để điều tra.

Giai đoạn đầu điều tra, tháng 10/2022, Bộ Công an thông tin khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan (67 tuổi) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Huệ Vân (35 tuổi) – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor… tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra sau đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ thêm nhiều người khác.

Mới đây, từ đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo về việc tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, vốn góp của 762 công ty có đăng ký mã số thuế trên địa bàn và 14 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Nếu khui đến cùng vụ án này, ông Tô Lâm có thể làm chao đảo thị trường chứng khoán chứ không đơn giản. Và nếu đào sâu thêm thì không biết còn ai phải mất mạng hay không, vì thế mà ông Tô Ân Xô thừa nhận khó khăn là có lý do.

Điều đặc biệt mà nhiều người đang muốn xem là liệu vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an có moi ra sai phạm của ông Lê Thanh Hải, bởi những dự án bất động sản mà Vạn Thịnh Phát sở hữu, đều được giao dưới thời ông Lê Thanh Hải làm Bí thư TP. HCM.

Như vậy là, đến bây giờ, có 4 cản trở để Bộ Công an có thể “chơi tất tay” với Vạn Thịnh Phát, đó là có thể có thêm nhiều cái chết oan uổng; có thể làm chao đảo thị trường chứng khoán; có thể bị thế lực Lê Thanh Hải ngăn cản và cũng có thể có thế lực nước ngoài thọc tay vào. Vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án kinh tế – chính trị phức tạp.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Lê Thanh Hải vẫn “miễn nhiễm” với cái lò ông Nguyễn Phú Trọng cho đến hôm nay. Ông Nguyễn Phú Trọng từng quật ông Đinh La Thăng khi ông này là đương kim Bí thư Thành ủy TP. HCM, nhưng ông Trọng lại bó tay với ông Bí thư đã về hưu như ông Lê Thanh Hải. Có người nói, nếu ông Lê Thanh Hải mà yếu thì ông vào tù bóc lịch từ lâu.

Vụ án Vạn Thịnh Phát đang dẫm chân tại chỗ, đây là vụ án thách thức ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, và thách thức cả thế lực Tây Ninh đang lên. Ông Nguyễn Văn Nên đang là cánh tay đắc lực đối với ông Nguyễn Phú Trọng, ông luôn làm tốt chỉ thị từ Trung ương. Tuy nhiên, có vẻ như ông Nên cũng đang bó tay với ông Lê Thanh Hải thật.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-to-an-xo-bi-can-dot-tu-khong-anh-huong-den-vu-an-truong-my-lan-20221029165657605.htm

https://vietnamnet.vn/nhung-viec-nhay-cam-khi-dieu-tra-he-sinh-thai-tap-doan-van-thinh-phat-2106905.html

 

Kasse animation 7.8.2023