Ông Trọng chúc Tết hay “vỗ mặt” đồng chí?

Link Video: https://youtu.be/J83MAu94Vgc

Ông Nguyễn Phú Trọng gặp các cựu lãnh đạo, bao gồm những người có tai tiếng

Ngày 6/2/2023, truyền thông nhà nước loan tin, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong buổi sáng cùng ngày.

Hội nghị này được tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì. Đây là buổi gặp mặt nhân dịp xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – 3/2/1930.

Phát biểu tại Hội nghị này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự tin tưởng rằng, các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tuy đã nghỉ hưu, nhưng với kinh nghiệm và tâm huyết sẵn có, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mỉa mai thay, trong thành phần tham dự có những người vừa bị Tổng Trọng đá văng vào cuối năm 2022 là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Ngoài ra còn có người được xem là “đối thủ” của Tổng Trọng một thời – cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; có người bị ông Trọng xem là cái gai trong mắt, muốn cho vào lò mãi mà không được, là cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, cho dù ông Trọng đã quẳng rất nhiều cấp dưới của ông Hải vào lò.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng gặp các cựu lãnh đạo

Đáng mỉa mai hơn là, trong bài phát biểu của mình, ông Trọng dẫn ra nhiều thành tích dưới sự lãnh đạo của ông, trong đó có những Hội nghị Trung ương bất thường khóa 13, hồi tháng 10/2022 và tháng 1/2023 để cho thôi chức một số ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – hai người đang có mặt và đang nghe những lời huênh hoang của ông Tổng.

Lời phát biểu này của ông Tổng như vỗ vào mặt những kẻ đã ngã ngựa trong cuộc đại thanh trừng mới nhất của ông. Ông Trọng muốn khoe khoang, hay muốn dằn mặt đối phương? Hay ông muốn “giết gà dọa khỉ”, ngầm nhắm tới Nguyễn Tấn Dũng – kẻ đang ngo ngoe muốn trở lại chính trường bằng cách hậu thuẫn cho 2 người con trai? Hay ông đang nhắm đến Phạm Minh Chính, người cũng đang gặp nhiều nguy cơ theo đồn đoán của cư dân mạng? Hay là nhắm đến tất cả những người này, rằng họ hãy coi chừng, ông mới là vô địch, mọi sự phản kháng đều sẽ nhận hậu quả…?

Bình luận bên dưới bài viết “Ông Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cựu lãnh đạo, bao gồm những người có tai tiếng” trên trang VOA ngày 6/2, nick Tran Van GC viết ngắn gọn: “Đánh xong thì xoa!”. Bình luận này nhận được sự ủng hộ của Vinh Nguyen: “Comment hay nhứt trong ngày (vừa đánh vừa đàm)”.

Hình: Bài viết trên trang VOA

Nick Ole Le gay gắt hơn: “Các đồng chí bị lộ đạt giấy gọi “tập kết” mà cáo bệnh vắng mặt là có ý đồ phản đồng chí, chống chế độ. Nếu vẫn vác mặt đến là biết sợ, hoặc khề khà đạo diễn, móc ngoặc gì chăng.
Đảng ta kéo dài đến ngày nay sau khi Liên Xô tan rã là nhờ tính ưu việt thà giết nhau lầm, chứ không bỏ sót , để còn Đảng còn mình.”

Nick Sinh Nguyen bình tĩnh: “Cuộc gặp mặt này của bác Trọng với các cựu lãnh đạo (hiện nay là các nhà tư sản của Việt Nam) như ngầm nhắn nhủ, “Nhờ Đảng lãnh đạo mà các anh có được cuộc sống an nhàn, quí phái, uy quyền như ngày hôm nay; Nếu không còn đảng trị, thì liệu cuộc sống các anh thể nào…?!”
Nick Tieu Ngao tỏ ra đa nghi: “Chắc phải có khủng hoảng hay bế tắc gì đây mới có buổi họp đặc biệt này. Khủng hoảng có thể là, (i) nội bộ: các phe cánh khác nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam đang “chơi xả láng” để tranh giành quyền lực, hoặc (ii) đối ngoại: xung đột Mỹ – Trung càng ngày càng rõ nét và tăng dần cường độ làm cho chính sách “ngoại giao đu dây” của Hà nội càng lúc càng lỗi thời và mất hiệu lực.”

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đọc báo cáo tại Hội nghị này. Báo cáo của ông Thưởng nêu một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tuy nhiên, không rõ vụ đại án tham nhũng Việt Á và chuyến bay giải cứu, cùng với sự ra đi của các lãnh đạo cấp cao như ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh có được nêu ra trong báo cáo của ông Thưởng hay không.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

>>> Việt Nam bịt miệng cựu Chủ tịch nước, sẽ có diễn biến gì tiếp theo?

>>> Thể chế thối từ gốc nhưng ông Trọng vẫn chỉ chặt củi đốt lò

Nóng! Ông Tổng giật xé “kim bài miễn tử”, phu nhân Nguyễn Xuân Phúc gay go thật


Kasse animation 7.8.2023