Việt Á vẫn còn nhiều kẻ lọt lưới ( Người Buôn Gió)

Mặc dù người chịu trách nhiệm vụ Việt Á bị xử đến giờ cao nhất đã là nguyên thủ tướng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhưng như thế chưa hẳn hoàn toàn những ai sai phạm và đồng loã với Việt Á đã bị xử lý.

Người ta đã gạt bỏ khỏi cuộc điều tra một số nhân vật, lý do có thể như họ vẫn nói, xử lý hết lấy ai làm việc. Hoặc sâu xa hơn là những mưu tính để tội của những nhân vật này đó, sau này khi lên cao nếu không nghe lời sẽ lôi ra.  Mưu tính của thuật cai trị này thể hiện rõ trong những vụ đốt lò vừa qua. Mặc dù đảng rêu rao ca ngợi công tác tổ chức cán bộ chặt chẽ, quy trình năm bảy bước nọ kia. Nhưng đến khi đốt lò toàn những tội mà đương sự đã vi phạm từ thời trước khi được bổ nhiệm, chọn lựa.

 

Người đứng đầu ĐCS VN , TBT Nguyễn Phú Trọng

Chẳng hạn trường hợp ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng kiêm bí thư đảng uỷ bộ y tế từ năm 2019 đến nay. Trên cương vị bí thư đảng uỷ bộ y tế ông Tuyên đã làm gì khi để vụ việc Việt Á xảy ra tại tổ chức đảng mà mình phụ trách ? Phải chăng trong vụ việc này để tránh tai tiếng, trách nhiệm của đảng lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến ông Trọng, cho nên người ta gác tội ông Tuyên sang một bên. Việc điều trợ lý của ông Tuyên sang đơn vị khác lúc đang xảy ra vụ điều tra Việt Á chắc hẳn là ý đồ muốn để ông Tuyên không bị liên luỵ gì. Ông Tuyên tốt nghiệp học viện quân y, càng không thể không biết gì vụ Việt Á và học viện quân y làm kit test ra sao trên cương vị thứ trưởng, bí thư đảng uỷ Bộ Y Tế.

Ông Tuyên chẳng những thoát khỏi trách nhiệm trong vụ Việt Á, mà hơn nữa người được cho là tình nhân của ông là bà Hoàng Thị Thơm là vụ phó truyền thông của bộ y tế còn được thăng chức chánh văn phòng bộ y tế.

Nhắc đến truyền thông trong vụ Việt Á, đây là một hành động tiếp tay rất lớn khiến cho Việt Á phát triển, những ngày đầu khởi tố vụ Việt Á, chiều hướng điều tra đã nói sẽ xử lý những cá nhân, cơ quan, tổ chức đã trợ giúp cho Việt Á về truyền thông. Thế nhưng cho đến nay, ngoài những bài báo, thông tin ca ngợi Việt Á bị gỡ bỏ, chưa có cá nhân hay tổ chức nào bị xem xét kỷ luật.

Thứ trưởng bộ Khoa Học- Công Nghệ Bùi Thế Duy, uỷ viên ban chấp hành trung ương đoàn, uỷ viên dự khuyết trung ương đảng, tổ trưởng tổ thông tin phòng chống Covid19 của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid19. Thứ trưởng Bùi Công Duy còn phụ trách thông tin của bộ Khoa học công nghệ khi chỉ đạo báo chí và nhà xuất bản trực thuộc bộ. Bộ KHCN đã giới thiệu kit test Việt Á đã được tổ chức y tế thế giới công nhận, được bộ y tế Anh cho phép sử dụng. Thông tin này đã khiến CDC các tỉnh thành tin tưởng, trong lúc thủ tướng thúc ép phải có hành động, nhờ thế mà Việt Á phạm tội dễ dàng, thuận lợi hơn. Khi mọi việc bị phanh phui, bộ Khoa Học Công Nghệ trả lời đơn giản là thông tin họ lượm lặt từ trên báo mạng nước ngoài.  Thông tin từ bộ khoa học công nghệ về kít Việt Á được WHO  và bộ y tế Anh chấp thuận đưa ra từ tháng 4 năm 2020. Tháng 10 năm 2020 WHO đã bác bỏ thông tin này. Nếu thứ trưởng Bùi Thế Duy thu lượm tin tức được công nhận trên báo mạng, tại sao 6 tháng WHO bác bỏ tin này mà trang website của bộ khoa học công nghệ không gỡ bỏ, không đính chính.

ảnh Thứ trưởng bộ Khoa Học- Công Nghệ Bùi Thế Duy

Đến 20 tháng 12 năm 2021 bộ KHCN mới gỡ bỏ tin này khỏi website, tức hơn một năm từ khi WHO thông báo không có chuyện công nhận kít Việt Á. Thời gian đó không thể là sự vô tình quên lãng, mà là sự cố tình để Việt Á lộng hành cho đến phút cuối cùng bị khởi tố, bộ KHCN mới chịu gỡ bỏ.

Tính mạng của cả dân tộc chả lẽ là trò đùa như vậy sao?

Thứ trưởng Bùi Thế Duy của bộ Khoa Học Công Nghệ hay  Đỗ Xuân Tuyên hay chánh văn phòng Hoàng Thị Thơm của bộ y tế là cán bộ nguồn, người ta đốt lò không phải củi nào cũng đốt, họ còn để dành những cán bộ vi phạm, treo tội đấy đưa lên cao hơn, để ở vị trí cao hơn vẫn phải lo sợ mà phục tùng.

Nói về truyền thông còn phải nói đến đại tá Nguyễn Hồng Hải của báo QĐND người viết rất nhiều bài ca ngợi Phan Quốc Việt và Hồ Xuân Sơn, Hải nhận được giải thưởng Búa Liềm Vàng vì những bãi viết tiếp tay cho bọn tội phạm này. Khi Việt và Sơn bị bắt, những bài báo bị gỡ bỏ, nhưng giải thưởng của Hải do thủ tướng Phạm Minh Chính trao không bị thu hồi, ngược lại những giải thưởng đó còn là căn cứ để cho Hải được thăng chức phó tổng biên tập báo QDND.

 

đại tá Nguyễn Hồng Hải của báo QĐND

Cơ quan an ninh, đảng cộng sản, tuyên giáo, tổng cục chính trị quân đội ngày đêm ra rả đả kích những „phần tử phản động xuyên tạc“, chống phá nhà nước và nhân dân. Bắt bỏ tù bao nhiêu người vì họ đưa thông tin, ý kiến về những sai trái của chế độ.

Thử hỏi rằng những thông tin mà những người như thế đưa, có hại cho nhân dân và đất nước bằng thông tin mà những kẻ quan chức như trên đưa hay không?

Thế nhưng đến giờ, chưa kẻ nào trong đám cán bộ đưa thông tin sai lệch, làm thiệt hại đến tính mạng cả chục ngàn người dân, thiệt hại tiền của đất nước đó bị kỷ luật. Chúng còn được thăng chức cao hơn, còn được lựa chọn để tiếp tục ở những vị trí cao hơn.

Những điều như thế này đã khiến dư luận hoài nghi về công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của đảng cộng sản phát động, họ đánh giá rằng công cuộc đốt lò của ông Trọng chẳng hiệu quả vì kẻ này bị xử lý, lại có kẻ khác tiếp tục tham ô, tiêu cực.

Nếu những cán bộ sai phạm nêu trên không bị xử lý, hoài nghi của dư luận hoàn toàn có cơ sở.

Người Buôn Gió – Thoibao.de (Tổng hợp)