Tòa án Đức kết tội kẻ thứ hai tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Ngày 31/1 RFA loan tin “Người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bị tòa án Đức kết án năm năm tù”.

Theo RFA, ngày 30/1, Tòa án Thượng thẩm Berlin kết án ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha (Cộng hoà Séc), với mức án năm năm tù, vì tham gia cùng một nhóm mật vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi cuối tháng 7 năm 2017.

Bài viết trên trang RFA ngày 31/1

Từ Berlin, nhà báo tự do Hiếu Bá Linh nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua điện thoại:

“Vụ xử này kéo dài ba tháng, hôm qua thứ hai (30/1) vụ xử kết thúc. Toà án đã kết án năm năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tú về hai tội danh.

Tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai là tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – tức là tiếp tay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Cũng theo RFA, các bằng chứng mà Tòa trưng ra cho thấy, ông Tú là người theo dõi hành tung của ông Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương khi cô này tới Đức, Tú cũng chính là tài xế đưa hai người này vào Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Berlin sau khi mật vụ Việt Nam bắt cóc họ.

Ông Hiếu Bá Linh dẫn tin từ Tòa cho biết, ông Tú chính là người cầm lái một chiếc xe hơi khác cùng với một đoàn xe hộ tống chở Trịnh Xuân Thanh từ Brno (Cộng hoà Séc) đến khách sạn Borik ở thủ đô Bratislava của Slovakia, nơi Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn tuỳ tùng đón sẵn.

Vụ án đình đám bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức bị đóng băng trong một thời gian dài.

Trong vụ án này, Đức đã kết án ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù vào năm 2018. Ông Lê Anh Tú là bị cáo thứ 2.

Ông Hiếu Bá Linh cho biết, ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội “có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” đồng thời thừa nhận “làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam” và xin khoan hồng, trong khi Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội.

“Trường hợp bị cáo Lê Anh Tú, ngay từ đầu toà đã gợi ý để nhận tội và tòa cũng nói là sẽ xét mức án thấp hơn nếu nhận tội. Tuy nhiên, Lê Anh Tú không đồng ý nhận tội.”

RFA cho biết, bên công tố trưng ra bằng chứng về việc chính Tú liên lạc trực tiếp với Trung tướng Đường Minh Hưng, người từ Việt Nam sang Berlin để trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc.

Tuy các bằng chứng về vụ bắt cóc đã quá rõ ràng, nhưng ông Hiếu Bá Linh nói, “Bộ Ngoại giao (Đức) cho biết là cho tới nay không có một dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam sẽ thả Trịnh Xuân Thanh”.

Ông Hiếu Bá Linh cho RFA biết thêm, “Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Đức lên lịch trình thăm Malaysia và Việt Nam…. Mới đây chuyến đi Việt Nam đã bị huỷ bỏ mặc dù Tổng thống Đức vẫn đi Malaysia. Phủ Tổng thống không cho biết lý do tại sao.”

Chuyến thăm này vốn dự kiến bắt đầu ngày 13/2.

Phía Việt Nam vẫn khăng khăng phủ nhận việc họ đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Họ vẫn cho rằng, Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú.

Với phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, cùng với rất nhiều bằng chứng thuyết phục, Tòa án Đức lại một lần nữa khẳng định, vụ bắt cóc này là có thật và do cơ quan mật vụ Việt Nam tổ chức thực hiện.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động ô nhục của an ninh Việt Nam. Hành động này chứng tỏ công an Việt Nam là một tổ chức, một băng đảng tội phạm, coi thường và chà đạp lên luật pháp quốc tế, luật pháp Liên bang Đức.

Trong vụ bắt cóc này, hầu như tất cả các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đều dính líu. Như vậy, không chỉ ngành công an mà có thể nói là cả nhà nước Việt Nam cũng là một nhà nước tội phạm. Họ bất chấp các quy tắc ngoại giao, bất chấp luật pháp quốc tế, họ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của họ, mà mục đích trong vụ này, chính là loại bỏ đối thủ chính trị trong nội bộ Đảng của họ.

 

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023