Đảng hết người vẫn giữ Tướng Xô dù đến tuổi về hưu

Báo Tiền Phong hôm 1/2, loan tin: “Chiều 31/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức (Sinh năm 1977, quê Nam Định), Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023”.

Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô vẫn đảm nhiệm chức danh Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.

Bài báo trên trang Tiền Phong

Báo Giáo dục Thủ đô vào ngày 1/2 cũng cho biết: “Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến đồng chí Trung tướng Tô Ân Xô và đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức.

Chủ trì lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, cho biết “việc công bố quyết định thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Bộ trưởng Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ đối với Trung tướng Tô Ân Xô được thực hiện theo quy định chung. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của Trung tướng Xô trong 42 năm qua.”

Ông Tô Ân Xô sinh năm 1963, là con trưởng của nhà báo Tô Ân và bà Nguyễn Thị Thanh. Năm nay, ông Tô Ân Xô đã 60 tuổi, là tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Công an. Ông là một trong những đệ tử thân tín của Bộ trưởng Tô Lâm, có lẽ vì vậy mà ông được ông Bộ trưởng đặc cách giữ lại dù đã đến tuổi nghỉ hưu chăng?

Ai cũng biết cuộc đấu cung đình đang vào hồi gay cấn, tất nhiên lúc này ông Tô Lâm rất cần đàn em tin cẩn hậu thuẫn, để yên tâm bước những bước đi quyết định.

Trước khi về làm Chánh Văn phòng Bộ Công an vào tháng 9/2019, ông Tô Ân Xô từng là chỉ huy tình báo công an tại Hoa Kỳ, dưới vỏ bọc là Đại diện Lãnh sự quán Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ. Đến năm 2017, ông về nước và được bổ nhiệm làm Cục trưởng một Cục thuộc Bộ Công an Việt Nam nhưng không rõ cục nào. Năm 2018, Thiếu tướng Tô Ân Xô được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến tháng 9/2019.

Tô Ân Xô ngồi ngoài cùng bên trái đang quay video cảnh Salt Bae đút miếng bò cho Tô Lâm

Sự kiện khiến hình ảnh tướng Xô trở nên tệ hại trong mắt người dân là việc tháp tùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò dát vàng tại nhà hàng thượng lưu Nusr-Et Steakhouse, ở London, Anh. Theo đó, một video được đăng tải hôm 3/11/2021 trên tài khoản TikTok của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe, người có biệt danh Salt Bae hay còn gọi “Thánh rắc muối”. Video này quay lại khoảnh khắc Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ công an được thánh rắc muối Salt Bae đút ăn miếng thịt bò dát vàng khiến nhân dân Việt Nam bức xúc và vô cùng phẫn nộ.

Trong video, ngoài Bộ trưởng còn có trợ lý của ông Tô Lâm, chính là Trung tá Tô Ân Xô. Cả hai đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì cho là ăn xài phung phí trên mồ hôi xương máu của người dân.

Theo nguồn tin cho biết, một bữa ăn tại nhà hàng này sẽ phải tốn hơn 1 tháng lương của các vị tướng lãnh đạo Việt Nam. Và không biết ai là người trả tiền cho bữa ăn tốn kém trong chuyến công tác tại nước Anh vào tháng 11 của hai người có chức vị cao này.

 

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023