Những câu chuyện bất chính của cán bộ nhà sản

Ngày 29/1, báo Thanh Niên loan tin, ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bá Thước, Thanh hóa đã bị cách chức do có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác và có con riêng.

Báo Thanh Niên đưa tin

Báo Công thương cũng xác nhận, thông tin này do Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước công bố ngày 29/1. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Bá Thước, ông Võ Minh Khoa cho biết, sau khi bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, ông Phạm Văn Ấn đã bị cách chức Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bá Thước, do ông này có quan hệ bất chính với người phụ nữ tên L.T.T và có 2 con riêng, trong khi đã có vợ con.

Trước đó, cuối năm 2022, khi ông Phạm Văn Ấn đang giữ vị trí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bá Thước, thì Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bá Thước nhận được phản ánh về việc ông Phạm Văn Ấn có quan hệ nam nữ với bà L.T.T., trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xác minh, thông tin phản ánh có kèm theo hình ảnh, tài liệu là giấy khai sinh của 2 cháu bé con bà T. ghi bố là Phạm Văn Ấn, cơ quan chức năng huyện Bá Thước xác định nội dung đơn thư phản ánh việc ông Phạm Văn Ấn có con với người khác khi đang có vợ là đúng sự thật.

Chuyện quan cán bộ, quan chức nhà sản có quan hệ nam nữ bất chính không phải là chuyện hiếm lạ.

Năm 2022, ông Trương Văn Gương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và bà Trương Thị Hà – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã này vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng do có quan hệ bất chính. Ông Gương bị cách chức. Hai vị này “tòm tem” ngay trong trụ sở xã.

Ngày 11/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của bà M. (mẹ chồng chị L.M.H., cán bộ huyện Cô Tô) tố cáo ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô cưỡng hiếp con dâu bà. Con dâu bà M. là chị L.M.H., cũng là một cán bộ của huyện Cô Tô.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời đề xuất tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn. Tiếp sau đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.

Tháng 6/2020, bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị khai trừ khỏi Đảng do “vi phạm đạo đức, lối sống”. Vào đấu năm 2020, Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị chồng làm đơn tố cáo có quan hệ bất chính và đã sinh hai con cho người tình. Chồng bà Hà cho biết, năm 2006 hai người tự nguyện kết hôn. Thời gian chung sống, họ có ba con, tuy nhiên theo kết quả giám định ADN, có hai con không phải của người chồng hợp pháp.

Cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ cùng phụ nữ đã có chồng

Cũng ở Thanh Hóa, năm 2018 xảy ra vụ một cán bộ Cảnh sát Giao thông đã có vợ, bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ đã có chồng. Vụ việc xảy ra tại khách sạn Quyền Quý, xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa.

Tuy nhiên, cặp đôi này chối rằng, họ chỉ gặp nhau để tâm sự chứ không phải ngoại tình. Do trời mưa to nên họ thuê phòng nghỉ trong khách sạn cho kín đáo. Người chồng của nhân vật nữ thì cho rằng, do thấy vợ có những biểu hiện bất thường nên theo dõi và bắt quả tang.

Năm 2015, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Cô Huỳnh Đức Hải đã bị kỷ luật cả về mặt Đảng lẫn chính quyền, do có bê bối trong quan hệ nam nữ với cấp dưới. Ông Hải thừa nhận có quan hệ bất chính với hai nữ cán bộ cấp dưới và làm cho hai người này mang thai. Tuy nhiên, ông Hải chỉ bị kỷ luật “cảnh cáo”.

Đây chỉ là những vụ việc “bị lộ”, bị “tố”, còn theo dư luận, đa số cán bộ, quan chức nhà sản đều có người tình, vợ bé, con riêng. Nhưng chỉ có quan nhỏ, cấp xã, cấp huyện là dễ bị lộ, bị tố. Còn quan to, cấp to, do có điều kiện hơn, che đậy tốt hơn, nên khó bị lộ, dù vẫn đầy rẫy tin đồn.

Đến như ông Hồ Chí Minh, người tự nhận là hy sinh đời sống cá nhân vì dân vì nước, nhưng theo đồn đại thì ông từng có người vợ không được thừa nhận là bà Nông Thị Xuân, có con trai là Nguyễn Tất Trung, hiện nay vẫn còn sống ở Hà Nội. Chính vì mối quan hệ trong bóng tối này mà bà Xuân đã phải chết oan uổng.

 

Xuân Hưng – thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023