Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, Nguyễn Xuân Hiếu mất hút “bí hiểm”

Link Video: https://youtu.be/wtYgcGrioyo

Mùng 7 Tết Nhâm Dần năm ngoái, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước dự Lễ Tịch điền tại thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn, huyện Văn Giang, tỉnh Hà Nam. Ủy ban Nhân dân thị xã Duy Tiên đã tổ chức một buổi lễ rầm rộ với con trâu giả hổ. Cùng lúc đó, tại tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Xuân Hiếu – con trai ông Nguyễn Xuân Phúc – tổ chức ngày Tết trồng cây, cũng rất rầm rộ.

Đây là “trò mèo” của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bao lâu nay. Cứ tới mùng 7 Tết là họ rầm rộ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đi đầu trong phong trào này là Trung ương Đoàn, và hưởng ứng là các tỉnh đoàn cũng làm theo. Hầu hết, những lãnh đạo Đoàn, từ Trung ương đến địa phương, xem đây là cơ hội để lên báo, Trung ương thì lên báo Trung ương, địa phương thì lên báo địa phương. Mục đích là xây dựng hình ảnh.

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg, về việc trồng 1 tỷ cây xanh. Đến Tết Nhâm Dần, 2022, để cổ vũ cho Chỉ thị này, Nguyễn Xuân Hiếu đã hăng hái tham gia phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và được báo chí Bắc Giang lúc đó đưa thông tin, hình ảnh rất rầm rộ.

Đến mùng 7 Tết Quý Mão, “trò mèo” cũng lặp lại trên cả nước. Tuy nhiên, lần này thiếu vắng ông Nguyễn Xuân Phúc cày Tịch điền, bởi ông đã ngã ngựa trước Tết chỉ vài ngày. Mà điều lạ nhất là Tỉnh Đoàn Bắc Giang lần này không phát động phong trào trồng cây rầm rộ như năm ngoái, mà thay vào đó là các quan chức đầu tỉnh làm việc này. Điều lạ lùng nữa là những bài báo đăng hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu tham gia Tết trồng cây năm ngoái tại Bắc Giang đều bị rút xuống. Đây quả là trường hợp bất thường.

Hình: Nguyễn Xuân Hiếu Tết trồng cây, mùng 7 Tết Nhâm Dần

Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì hầu như ai cũng dự đoán con đường chính trị của Nguyễn Xuân Hiếu không hề dễ dàng như trước. Và theo như chúng tôi được biết, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã không còn ưu ái hạt giống đỏ Nguyễn Xuân Hiếu như một năm trước đây.

Có ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc đưa Nguyễn Xuân Hiếu về Việt Nam tham gia vào chính trị quá muộn màng. Hiếu chỉ tham gia công tác Đoàn từ năm 2021, và được phân bổ về Tỉnh Đoàn Bắc Giang với vị trí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Lúc đó Nguyễn Xuân Hiếu đã 30 tuổi. Khá muộn so với con cái của các quan chức khác.

Nguyễn Xuân Hiếu tham gia chính trường khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã không còn ở đỉnh cao quyền lực. Ông Phúc lúc đó vừa mất ghế Thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính. Vì thế, khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì Nguyễn Xuân Hiếu vẫn chưa thể tạo được quan hệ tốt để tự đứng lên đôi chân của mình.

Hình: Năm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức chứ không phải Tỉnh Đoàn

Thực tế cho thấy, trong nhiệm kỳ mới, Nguyễn Xuân Hiếu dẫm chân tại chỗ, không ra được Trung ương Đoàn. Đây là sự phản ánh đúng với tình trạng sức khỏe chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc. Khi ông Phúc hết quyền lực, các thế lực tỉnh Bắc Giang hết nhờ vào tiếng nói của ông Phúc tại Trung ương, thì tương lai của Nguyễn Xuân Hiếu cũng khá mịt mờ.

Chính trị Việt Nam là chính trị thân hữu, mối quan hệ chằng chịt kiểu anh giúp tôi, tôi sẽ giúp con anh, có qua có lại mới toại lòng nhau. Và nói cho cùng, đấy cũng là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Một khi, một bên không còn có thể cung cấp lợi ích cho bên còn lại, thì hợp tác cũng chấm dứt. Trò chơi này cũng đã từng diễn ra với ông Nguyễn Tấn Dũng và tỉnh Bình Định. Ông Dũng ủng giới thiệu quan chức tỉnh Bình Định với Trung ương, thì Nguyễn Minh Triết sẽ được nâng đỡ. Khi ông Dũng bị đánh bật khỏi ghế, mối quan hệ kết thúc và ông Nguyễn Tấn Dũng kéo con trai về Trung ương Đoàn.

Trường hợp Nguyễn Xuân Hiếu cũng tương tự. Giờ ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, thì tại Bắc Giang, không ai nâng đỡ Hiếu nữa. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa kéo được Nguyễn Xuân Hiếu ra khỏi Bắc Giang. Xem ra sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Hiếu bị dìm là thật.

Hình: Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì sự nghiệp chính trị con trai cũng vô cùng mong manh

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Miss World Vietnam 2022 muốn dựa vào bão dư luận để càng nổi tiếng?

>>> Lươn lẹo trong lời “xin lỗi”. “Mẹ” Xuân Bắc vẫn cho là “đàn con” không hiểu tới!

>>> Tịch điền năm Dần, trụ Quảng tạch. Tịch điền năm Mão, Tam Trụ lơ

Xuân Bắc – Xuân Phúc, 2 Xuân lên đỉnh, đến xuân 2 Xuân “ngã nhào”


Kasse animation 7.8.2023