Phạm Minh Chính dù “tổn thương” vẫn gồng cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị vẫn “còn yếu”

Link Video: https://youtu.be/17pqprjFyG8

Trung ương Đảng khóa 13 chỉ mới đi được nửa nhiệm kỳ, mà Chính phủ do ông Phạm Minh Chính đứng đầu đã tổn thương nghiêm trọng. Hết 75% cấp phó của ông Phạm Minh Chính đã gãy gánh giữa đường. Hai Phó Thủ tướng mới lên thay không có gì nổi trội, ông Trần Lưu Quang đã ăn may, nằm chờ và được nhét vào. Ông Trần Lưu Quang đang khá gần gũi với nhánh quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng thông qua Tô Lâm và Nguyễn Văn Nên.

Ông Trần Hồng Hà là nhân vật dính nhiều khuyết điểm, việc đưa ông Trần Hồng Hà lên là để lấy lòng nhánh quyền lực Hà Tĩnh. Ông Trần Hồng Hà làm phụ tá cho ông Phạm Minh Chính trong vấn đề điều hành Chính phủ, nhưng cũng phải nhìn ngó thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng mà “thấy ngứa mắt” là cho khui ra hàng núi sai phạm của ông tân Phó Thủ tướng này.

Như vậy, sau khi mất 3 ghế Phó Thủ tướng và được thay hai, thì cả hai người này đều là ẩn số, không thể một sớm một chiều ông Phạm Minh Chính có thể hoàn toàn điều khiển được hai chân trụ mới này. Cho nên, dù thế nào đi nữa thì sức mạnh quyền lực của ông Phạm Minh Chính cũng đã tổn thương đáng kể.

Hình: Tham vọng quá tầm của Nguyễn Thanh Nghị

Như vậy, trong 3 ghế trống của nhóm Phó Thủ tướng, thì 2 ghế đã có chủ. Giờ đây ông Phạm Minh Chính cần phải giành chiếc ghế còn lại cho Nguyễn Thanh Nghị, nếu không thì liên minh Phạm Minh Chính – Nguyễn Tấn Dũng sẽ chịu thiệt. Ghế Phó Thủ tướng là ghế có nhiều người nhắm đến, đáng ngại nhất là những nhân vật hiện đang ở Ban Bí thư và được ông Nguyễn Phú Trọng bao bọc.

Như thoibao.de đã bình luận, chính sách xây 1 triệu nhà ở thu nhập thấp là một chính sách nhằm gây tiếng vang của Nguyễn Thanh Nghị. Nếu chính sách này thành công sẽ đem lại danh tiếng lớn cho ông Nghị, tuy nhiên, ít ai đánh giá chính sách này sẽ thành công. Nguyễn Thanh Nghị đưa ra mục tiêu là từ nay đến năm 2030 sẽ hoàn thành kế hoạch. Không biết đến năm 2030, Nguyễn Thanh Nghị có còn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hay đã nhường ghế cho người khác.

Xây một triệu căn nhà ở xã hội là dự án quá tầm đối với một ông Bộ trưởng như Nguyễn Thanh Nghị. Nếu Nguyễn Thanh Nghị tự thực hiện, ít ai nghĩ nó sẽ thành công, nhưng nếu có Thủ tướng hỗ trợ thì sao? Liệu có thành công hay không?

Hình: Phạm Minh Chính chìa vai gánh vác cùng Nguyễn Thanh Nghị

Ngày 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, ông Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để triển khai quyết liệt “Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội”, đồng thời, khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân.

Như vậy thì rõ ràng, ông Phạm Minh Chính đã chìa vai vào gánh vác chính sách đầy tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị. Không biết dự án có thành công hay không, nhưng với lời tuyên bố này của ông Phạm Minh Chính, làm cho người ta nghĩ dự án sẽ khả thi hơn, so với việc chỉ có một mình Nguyễn Thanh Nghị thực hiện.

Việc ông Phạm Minh Chính quan tâm đến dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp, ắt hẳn ông cũng được nâng cao uy tín trước dân, vì ông đang tỏ ra chú ý đến dân nghèo. Mặc dù kết quả chưa chắc gì dân nghèo đã được hưởng, mà có thể dự án lại rơi vào tay giới đầu cơ, hoặc gãy gánh giữa đường.

Hiện tại, Chính phủ còn đang trống một ghế Phó Thủ tướng Chính phủ và liên minh Phạm Minh Chính – Nguyễn Thanh Nghị đang cố gắng giật lấy. Với thế và lực chưa đủ sung mãn, xem ra chiếc ghế Phó Thủ tướng còn lại chưa chắc gì có thể rơi vào tay Nguyễn Thanh Nghị, mặc dù Nghị đang được Phạm Minh Chính gồng mình nâng đỡ.

Hình: Con đường đến chức Phó Thủ tướng còn xa với Nguyễn Thanh Nghị

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng

>>> Dùng ít địch nhiều, Trung Quốc dùng 100 triệu đô đấu với tỷ đô của Phạm Nhật Vượng.

>>> Mở toang cửa cho khách Trung Quốc, Việt Nam đối diện nguy cơ “toang” với cô vi

Hết chịu nổi sự hà khắc của “bạo chúa” Tập Cận Bình, công nhân nhà máy sản xuất kit test vùng lên


Kasse animation 7.8.2023